TP.HCM: Hội Thánh Bình Đông Chung Tay Hỗ Trợ Người Dân Chống Dịch

3392

HTTLVN.ORG – Dù trong giai đoạn dồn tổng lực cho việc xây dựng nhà thờ mới nhưng Hội Thánh Bình Đông, Quận 8, TP. Hồ Chí Minh vẫn thực hiện công tác bày tỏ đức tin bằng hành động, góp phần trong công tác hỗ trợ chống dịch COVID-19 qua việc kết hợp với chính quyền và Mặt trận Tổ quốc Phường 15, Quận 8 trao 150 phần quà yêu thương cho đối tượng là những người sinh sống bằng nghề bán vé số trên địa bàn. Chương trình diễn ra vào lúc 09 giờ sáng ngày 07/04/2020 tại nơi nhóm tạm mà Hội Thánh vừa mới thuê, cách nhà thờ đang xây dựng 3km.

Trong tình hình diễn biến khó lường về mức độ lây lan của dịch bệnh, một số ngành nghề kinh doanh phải tạm ngừng hoạt động, mọi người ai cũng có khó khăn nhất định khi phải cách ly tại gia đình để tránh lây lan dịch bệnh trong cộng đồng. Trong tình cảnh đó, việc giúp nhu yếu phẩm cần thiết cho anh em chúng ta, những người có hoàn cảnh khó khăn là điều đáng được biểu dương và nhân rộng.

Mục sư Võ Hoàng Sinh Nhựt – Quản nhiệm HT Bình Đông cùng Ban Chấp sự Hội Thánh kết hợp với chính quyền địa phương P.15, Q.8 phát quà yêu thương. Mỗi phần quà gồm 1 thùng mì, gạo, nước mắm, khẩu trang, nước rửa tay

Lãnh đạo Mặt trận Tổ quốc P.15, Q. 8 có mặt từ rất sớm để kết hợp với Hội Thánh trong công tác thiện nguyện ý nghĩa này tại địa bàn với số lượng hơn 700 hộ nghèo. Đây cũng là nơi có số lượng hộ sinh sống bằng nghề bán vé số đông nhất Quận.

Người dân nhận quà yêu thương

MS Võ Hoàng Sinh Nhựt với túi quà yêu thương gồm khẩu trang vải, gel rửa tay khô, chai nước mắm

Chủ tịch MTTQ P.15 xếp quà tặng lên xe cho một người khuyết tật bán vé số đến nhận quà

Còn đó những lo toan trong cuộc sống. “Ráng thêm một thời gian nữa thôi để cùng mọi người chống dịch, rồi công việc làm sẽ trở lại cho chúng ta” – Chúng tôi khích lệ thêm.

Được biết nhà thờ Bình Đông đang trong giai đoạn tháo dỡ bàn giao mặt bằng cho đơn vị thi công. Công trình nhà thờ mới trên mặt bằng hiện hữu có diện tích xây dựng 7m x 21m (hơn 300m2 cho 2 sàn xây dựng) quy mô 1 trệt 1 lầu theo quy hoạch đô thị. Dự toán công trình là 5 tỉ đồng, Hội Thánh hiện có 2,5 tỉ. Xin quý tôi con Chúa thêm lời cầu nguyện để công trình được thuận lợi đúng như dự kiến hoàn thành vào tháng 09/2020.

Nơi nhóm tạm tại địa chỉ 323 Lưu Hữu Phước, P.15, Q.8. “Như một mảnh ghép hình đặt đúng vị trí, đúng thời điểm Hội Thánh khởi công xây dựng, Chúa cho tìm được nơi để nhóm tạm trong thời gian xây dựng vừa y, đủ để toàn bộ băng ghế và các vật dụng cần thiết của Hội Thánh” – MS Võ Hoàng Sinh Nhựt chia sẻ

Mục sư Quản nhiệm và các thành viên Ban Xây dựng trước công trình 

Mô hình nhà thờ Tin Lành Bình Đông, Q. 8, TP. HCM

TTV. Triều Hải

Bài trướcTrở Về Bên Chân Thập Tự
Bài tiếp theoThơ: Chén Đau Thương