TP.HCM: Hiệp Nguyện Giáo Phẩm – Chấp Sự Quý II/2020

1544

“Người tin Chúa cần phải sống một đời sống giống Chúa mỗi ngày. Đời sống giống Chúa mỗi ngày của người tin Chúa được thể hiện qua ba việc cụ thể như sau: Yêu thương nhau như Chúa đã yêu; tha thứ nhau như Chúa đã tha thứ; khiêm nhường nhu Chúa đã khiêm nhường” ­– Đó là những gì Mục sư Mã Phúc Hiệp, Chủ tịch Hội đồng Giáo phẩm đã nhấn mạnh trong sứ điệp “Giống Chúa Mỗi Ngày” nương trên nền tảng I Giăng 2:6 trong kỳ Bồi linh – Hiệp nguyện quí II của Giáo phẩm và Chấp sự khu vực TP. HCM vào ngày 19/6/2020 tại nhà thờ Tin Lành Thủ Đức.

Mục sư Mã Phúc Hiệp, Chủ tịch Hội đồng Giáo phẩm giảng Lời Chúa

MS Trương Văn Ngành, Trưởng BĐD chào mừng

Ban hát Giáo phẩm

Ban hát Chấp sự

Trong kỳ Hội đồng Bồi linh – Hiệp nguyện này, tôi con Chúa tại các Hội Thánh trong khu vực TP. HCM cũng hiệp lòng với nhau để cầu nguyện cho các vấn đề như sau:

– Phiên họp định kỳ của Ban Trị sự Tổng Liên Hội vào ngày 22-26/6/2020.

– Bồi linh – Họp mặt Ban Điều hành Phụ nữ các tỉnh/thành vào ngày 30/6/2020 tại TP. HCM.

– Hội đồng lưu mời Quản nhiệm các Hội Thánh: Sài Gòn, Tôn Đản vào Chúa nhật 21/6/2020.

– Chính quyền sớm công nhận Chi Hội cho các Hội Thánh: Hiệp Bình Phước (thuộc Chi Hội Thị Nghè), Hiệp Bình Chánh (thuộc Chi Hội Gia Định), Hương Lộ 2 và Tân Trụ (thuộc Chi Hội Phú Thọ Hòa).

– Các Điểm Nhóm sớm được chính quyền công nhận như: Phước Kiển Tây (thuộc Chi Hội Tôn Thất Thuyết), Long Phước (thuộc Chi Hội Phước Bình), Phong Phú (thuộc Chi Hội Chánh Hưng).

– Giấy phép xây dựng nhà thờ Tin Lành Sài Gòn.

– Việc mở các Điểm Nhóm mới được thuận lợi trong ơn của Chúa.

– Xin Chúa tiếp trợ cho các con cái Chúa đang gặp khó khăn vì dịch bệnh.

Các tổ cầu nguyện

TTV. Phước Lành

Bài trướcLâm Đồng: Khóa Huấn Luyện Cho 1.250 Giáo Viên Dạy Thánh Kinh Hè 2020
Bài tiếp theoSóc Trăng: Truyền Giảng Tin Lành Tại Hội Thánh Đại Ngãi Và Thới An Hội