Thông Công Và Truyền Giảng Tại HTTL Quế Xuân – Quảng Nam

600

HTTLVN.ORG – Trong niềm vui kỷ niệm Chúa Giê-xu phục sinh, vào lúc 15 giờ ngày 26/04/2014, Ban Phụ nữ HTTL Quế Xuân đã tổ chức chương trình thông công và chia sẻ niềm tin.

 

Hiện diện trong chương trình:

         MSNC Nguyễn Thanh Minh, Quản nhiệm HTTL Quế Xuân

         MSNC Võ Văn Hiển, Quản nhiệm HTTL Vĩnh Điện

         MSNC Bùi Tấn Lực, Quản nhiệm HTTL Phú Lãnh

 

Tham dự có Ban Phụ nữ các HTTL: Hòa Mỹ, Thanh Quýt, Hội An, Vĩnh Điện và Quế Xuân. Tổng số tham dự khoảng 120 người, trong đó có 30 thân hữu, đa số là các chị em tiểu thương gần nhà thờ Tin Lành Quế Xuân.

 

Chương trình được tổ chức khá chu đáo, các thân hữu đến dự đều được các tín hữu đến làm quen, thăm hỏi. Giờ sinh hoạt được tổ chức trong sân nhà thờ đã tạo được không khí khá sôi nổi, ấm áp tình thân.

 

Chương trình chia sẻ niềm tin được tiến hành vào lúc 16 giờ. Các tiết mục ca ngợi Chúa với đề tài Chúa phục sinh, về hạnh phúc của đời người… đã đem lại cho người nghe nhiều suy nghĩ về cuộc đời, thật thiếu vắng ý nghĩa, nếu đời sống chúng ta không có Chúa ở cùng. Cô Cẩm Hồ đã chia sẻ cùng các thân hữu với đề tài “Hạnh phúc nơi đâu”. Qua những ví dụ thực tế trong cuộc sống, qua những minh chứng bằng Lời Chúa trong Kinh Thánh, nhất là sự kiện Chúa sống lại, diễn giả đã giới thiệu cho quí thân hữu cội nguồn của sự hạnh phúc thật sự: đó là Chúa Giê-xu.

 

Bài làm chứng của một tín hữu tại HTTL Quế Xuân làm nhiều người cảm động. Chồng mất, một mình nuôi ba con, trong đó có một bé gái bị tâm thần, cô phải mưu sinh bằng gánh rau tại chợ Bà Rén, nhiều khi thiếu tiền đến nỗi người ta phải lấy gánh rau của cô để trừ nợ. Từ khi cô tin Chúa, cuộc đời được đổi thay rất nhiều, bé Chi được Trung tâm Nuôi dưỡng người Tâm thần Quảng Nam nhận vào, có người đem tiền cho cô mượn để buôn bán nuôi con. Cô trở thành một người con Chúa, kính mến Ngài, sốt sắng học Lời Chúa, siêng năng làm chứng cho nhiều người…

 

Kết quả đã có 2 thân hữu tiếp nhận Chúa Giê-xu phục sinh làm chủ đời sống họ.

 

Chương trình sinh hoạt được tiếp tục với bữa tiệc buffet, gồm trên 20 đặc sản của vùng đất Quảng Nam, do chính tay các chị em phụ nữ tại Hội Thánh thực hiện: xôi, chè, bánh nậm, bánh tráng đập, trái cây… đã làm cho mọi người gần nhau hơn. Các thân hữu cũng tỏ ra phấn khởi, vui vẻ nhận lời mời ca Hội Thánh đến dự những chương trình thông công lần sau.

 

Đây là lần đầu tiên HTTL Quế Xuân tổ chức một chương trình thông công và chia sẻ niềm tin với không khí khá thoáng như vậy. Điều này đã đem lại cho thân hữu một quan hệ gần gũi hơn với Hội Thánh, và qua đó, con dân Chúa tại đây có thể tiếp cận, giới thiệu về Chúa cho họ thuận lợi hơn rất nhiều. Có lẽ đây cũng là một mô hình mới, mong rằng các Hội Thánh sẽ có thêm nhiều hình thức mới để giao lưu và làm chứng cho đồng bào kết quả hơn, ngày càng nhiều người biết đến Danh Chúa.

 

 

TTV Vũ Hướng Dương

 

 

Bài trướcTruyền Giảng Phục Sinh Tại Hội Nhánh Hiệp Thạnh – Long An
Bài tiếp theoHuấn Luyện Giáo Viên Dạy Thánh Kinh Hè Tại Hội Thánh Phong Điền, Cần Thơ.