Thông Công Mục Sư, Mục Sư Nhiệm Chức, Truyền Đạo Tỉnh Gia Lai.

732

HTTLVN.ORG – Sau những ngày phục vụ trong mùa Giáng sinh, và tết dương lịch, được sự cho phép của Ban Đại Diện tỉnh Gia Lai, thứ sáu ngày 04/01/2013 tất cả các tôi tớ Chúa gồm Mục sư, Mục sư Nhiệm chức, Truyền đạo tỉnh Gia Lai có cơ hội thông công với nhau thật vui vẻ, phước hạnh tại nhà nguyện Chi Hội Pleiku. Đến dự có 120 người, cả ông và bà.

 

Quang cảnh buổi thông công

 

Chủ đề: NIỀM VUI PHỤC VỤ. Câu Kinh Thánh nền tảng: Thi Thiên 100:2a “Khá hầu việc Đức Giê-hô-va cách vui mừng” và Nê-hê-mi 8:10c “sự vui vẻ của Đức Giê-hô-va là sức lực của các ngươi.”

 

Chương trình gồm có các phần:

– Thờ phượng Chúa.

– Thông công với những băng reo, những trò chơi có thưởng: Các bà thắc cà vạt cho các ông; các ông chải tóc, cột tóc cho các bà…

 

Sinh hoạt

 

Cuộc thi "Thắt cà vạt cho các ông" của các bà

 

Những mái tóc đẹp do các ông làm

 

– Tâm tình với nhau: các tôi tớ Chúa chia sẻ với nhau những khó khăn trong sự hầu việc Chúa. Trả lời những câu hỏi như: Làm thế nào để có được niềm vui trong sự phục vụ? điều gì làm mất niềm vui? làm sao để giữ được niềm vui lâu dài?… Những sự tâm tình thật vui vẻ và bổ ích, đem lại nhiều sự khích lệ cho các tôi tớ Chúa.

 

MS Rmah Sol chia sẻ những kinh nghiệm trong chức vụ

 

– Sau đó, là bữa ăn thông công với nhau thật ngon miệng. Các tôi tớ Chúa cũng có được những phần quà cho các con ở lứa tuổi thiếu nhi.

 

 

– Buổi chiều là thì giờ hiệp nguyện của các tôi tớ Chúa người Kinh.

 

Chương trình này đã được thực hiện trong vài năm gần đây. Ước mong mỗi năm đều có thể tổ chức được chương trình này. Trong chương trình đăng ký của Ban Đại Diện năm 2013 cũng có một ngày thông công cho các tôi tớ Chúa như vậy sau giáng sinh.

 

 

TTV. MSNC Phạm Văn Phúc

 

Bài trướcBài thứ 5: Cuộc Đời Với Mục Đích
Bài tiếp theoBài thứ 6: Hãy Ngưng Than Trách Và Bắt Đầu Xưng Tội!