Thông Công 5 Ban Tráng Niên Tại Chi Hội Tân Thành, Tỉnh Đồng Nai

2307

HTTLVN.ORG – Vào lúc 13 giờ 30 ngày 26/08/2018, tại nhà thờ Tin Lành Tân Thành, Đồng Nai đã diễn ra chương trình Họp mặt – Thông công giữa Ban Tráng niên 05 Hội Thánh: Thông Tây Hội, Định Quán, Suối Dzui, Gia Ray, Tân Thành. Có trên 180 tráng niên đã về tham dự.

Dầu không gian nhà thờ Tân Thành có phần chật hẹp nhưng không khí chương trình thông công hết sức sôi nổi với tinh thần “trong danh Chúa Giê-xu, chúng ta là anh em với nhau”.

Quang cảnh chương trình Họp mặt – Thông công

Dựa trên chủ đề “Sống Thật Trong Hôn Nhân”, chương trình được thực hiện qua các tiết mục: Tôn vinh Chúa và phỏng vấn dành cho các tráng niên đã lập gia đình theo ba nhóm: kết hôn trên 10 năm, kết hôn từ 5 năm đến 10 năm và kết hôn dưới 5 năm.

Anh chị Lâm Tấn Thịnh, thuộc viên Hội Thánh Thông Tây Hội đã lập gia đình trên 21 năm cho biết: “[chúng tôi] không giấu nhau điều gì trong mọi lãnh vực ngay cả những chuyện đã xảy ra trước khi kết hôn”. Còn với gia đình anh chị Thiên Quang, Hội Thánh Gia-ray trong nhóm lập gia đình từ 1 năm đến 5 năm: “Suốt 4 năm 4 tháng chưa có vấn đề nào xảy ra trong gia đình, nếu có thì cầu nguyện trình dâng điều đó cho Chúa để Ngài hướng dẫn cách giải quyết”.

     Gia đình anh chị Lâm Tấn Thịnh                        Gia đình anh chị Thiên Quang       

Mục sư Phạm Trong Huy, Ủy viên TLH rao giảng sứ điệp bồi linh “Sống Thật Trong Hôn Nhân” nương trên nền tảng Kinh Thánh Ê-phê-sô 4:15a “…nhưng muốn chúng ta lấy lòng yêu thương nói ra lẽ chân thật”. Lời Chúa khích lệ các tráng niên Cơ Đốc những phương diện phải sống thật trong Hôn nhân. Các cặp vợ chồng phải thành thật và bày tỏ mong ước cho nhau, thành thật trong vấn đề tài chính, trong cách cư xử và tuyệt đối không được lừa dối hay che đậy trong mối quan hệ vợ chồng.  

Mục sư Phạm Trọng Huy

Ngoài ra còn tiết mục Đố Kinh Thánh và thư giãn được các tráng niên tham gia rất nhiệt tình, làm cho thì giờ thông công thêm phần sôi nổi. Ban Tráng niên Tân Thành có những phần quà lưu niệm cho Mục sư diễn giả, Ban giám khảo và các Ban tham dự.

Trao quà lưu niệm cho các Ban Tráng niên tham dự

Chương trình được kết thúc lúc 17 giờ cùng ngày sau lời chúc phước của Mục sư Phạm Trọng Huy. Mọi người chia tay nhau ra về trong niềm vui mừng và phước hạnh và mong ước hẹn gặp lại trong những chương trình lần sau.

TTV. Mục sư Đặng Châu Ngọc

Bài trướcXứ Dừa Bến Tre Với Kết Quả Thuộc Linh Mới
Bài tiếp theoChi Hội Tân Túc Vững Tiến Trong Chúa