Theo Chúa Sẽ Được Chi? – 21/3/2025

3165
Trình chơi Audio

 

 

Ma-thi-ơ 19:27-30

“Đức Chúa Giê-xu đáp rằng: Quả thật, Ta nói cùng các ngươi, chẳng một người nào vì Ta và Tin Lành từ bỏ nhà cửa, anh em, chị em, cha mẹ, con cái, đất ruộng, mà chẳng lãnh được đương bây giờ, trong đời này, trăm lần hơn về những nhà cửa, anh em, chị em, mẹ con, đất ruộng, với sự bắt bớ, và sự sống đời đời trong đời sau” (Mác 10:29-30).

Câu hỏi suy ngẫm: Sứ đồ Phi-e-rơ đã hỏi Chúa Giê-xu điều gì? Vì sao ông hỏi như vậy? Chúa Giê-xu đã trả lời cho các sứ đồ như thế nào? Chúng ta nhận được sự nhắc nhở nào qua bài học này?

Sau khi nghe Chúa Giê-xu dạy về người giàu và Nước Thiên Đàng, Sứ đồ Phi-e-rơ đã thay mặt các môn đồ hỏi Chúa, “Thưa Thầy, chúng con đã bỏ tất cả mà theo Thầy, vậy thì chúng con sẽ được gì?” (câu 27 BTTHĐ). Các môn đồ thật sự muốn biết mình có đủ điều kiện để bước vào Nước Trời không? Và khi họ đã từ bỏ công việc, gia đình, bạn bè, mọi thứ khác, và tập tành vác thập tự giá để theo Ngài (Ma-thi-ơ 16:24) thì họ sẽ được điều gì? Chúa Giê-xu xua tan những lo âu, nghi ngờ của các môn đồ khi Ngài tuyên bố họ sẽ được ngồi trên ngôi và đồng trị với Ngài khi Chúa tái lâm. Tuy nhiên, không phải đợi đến ngày cuối cùng họ mới thấy được phước hạnh của việc từ bỏ tất cả để theo Chúa, mà ngay trong đời này họ cũng sẽ kinh nghiệm được nhiều ơn phước, sự ban cho, sự tiếp trợ bội phần từ nơi Chúa khi họ cứ trung tín theo Chúa và hầu việc Ngài. Chúa cũng khẳng định với các môn đồ khi họ trung tín cho đến cuối cùng, họ sẽ thừa hưởng sự sống đời đời.

Tuy nhiên, Chúa Giê-xu cũng cảnh báo môn đồ, song có nhiều kẻ ở đầu sẽ nên rốt, và nhiều kẻ ở rốt sẽ nên đầu” (câu 30). Chúa muốn nhắc cho các môn đồ đừng tự mãn, đừng kiêu ngạo kẻo e mình sẽ bị vấp ngã và thất bại, vì tiêu chuẩn cao thấp của đời này khác với tiêu chuẩn Nước Trời. Hãy cứ chuyên tâm trong suốt hành trình theo Chúa, đừng để việc hơn thua nhau chi phối hay cản trở mình.

Ngày nay, có nhiều tín hữu ở trong nhà thờ nhiều năm nhưng lại không chắc về việc mình có được vào Thiên Đàng hay không? Sự lo âu, nghi ngờ này có thể làm cho chúng ta nản lòng khi theo Chúa vì không thấy những phước hạnh và lời hứa Chúa dành cho mình. Chúng ta cần xác định mình đã thật sự ăn năn tội và tin nhận Chúa Giê-xu chưa? Khi đã thật sự xác định đức tin của mình với Chúa, chúng ta cứ mạnh mẽ theo Chúa và tận hiến cho Ngài, sẵn sàng chấp nhận sự bắt bớ, sẵn sàng đánh đổi một số mối liên hệ, thậm chí chấp nhận từ bỏ những lợi lộc trần gian để quyết tâm theo Chúa và vâng phục ý muốn của Ngài cho cuộc đời của chúng ta. Như vậy chúng ta sẽ không bị cám dỗ và bị trật phần ân sủng.

Bạn có chắc chắn mình đã tin Chúa Giê-xu và sẽ nhận được phần thưởng đời đời từ Ngài không?

Lạy Chúa, xin giúp con vững lòng theo Chúa và tận hiến cho Ngài, không nghi ngờ đức tin của mình cũng như những phước hạnh Chúa hứa ban cho những ai hết lòng phục vụ Ngài cho đến cuối cùng. Nhân danh Đức Chúa Giê-xu Christ, Amen!

 

Đọc Kinh Thánh trong ba năm: I Các Vua 17

Phòng Truyền Thông phối hợp UB. Cơ Đốc Giáo Dục thực hiện.

Mọi ý kiến đóng góp xây dựng, xin quí vị vui lòng gởi về địa chỉ: radio@httlvn.org

Kênh Youtube BHKTHN:

https://www.youtube.com/c/bhkthn

Bài trướcYa Mnơ̆ng Srăng Mâo Tui Hlue Khua Yang? – 21/3/2025
Bài tiếp theoKiơ̆ Kră Yang Gô Đei Kiơ? – 21/3/2025