Sóc Trăng: Tráng niên HT An Lạc Tây “Hướng Đến Tương Lai”

1324

HTTLVN.ORG – Hội Thánh Tin Lành An Lạc Tây thành lập năm 1929, đa số tín hữu đều sống bằng nghề trồng trọt. Đến tháng 10 năm 1994, Hội Thánh vắng Quản nhiệm. Trong thời điểm này nhiều người tưởng chừng Hội Thánh sẽ đi xuống, nhưng đúng với Lời Chúa hứa: “… các cửa âm phủ chẳng thắng được hội đó” (Ma-thi-ơ 16:18). Số tín hữu trong Hội Thánh vẫn duy trì sự thờ phượng Chúa, các ban ngành không ngừng tổ chức các buổi Bồi linh để gây dựng đời sống tâm linh, nên số lượng con cái Chúa ngày đông thêm. Ban Chấp sự nhận thấy số lượng Trung – Tráng niên đông lên không đủ chỗ nhóm lại nên Ban Tráng niên được tách ra từ năm 2004. Thời gian 15 năm qua là không dài đối với đời người, nhưng việc gây dựng thuộc linh là cả một quá trình dài mà Ban Điều Hành trải qua các thời kỳ đã dày công gây dựng.

Để bày tỏ lòng biết ơn Chúa, sáng ngày 22/6/2019, Ban Tráng niên Hội Thánh An Lạc Tây đã tổ chức lễ kỷ niệm 15 thành lập. Tham dự chương trình có Tráng niên các Hội Thánh Cần Thơ, Đông Phú, Bình Thủy, Vĩnh Long và Hội Nhánh An Tấn. Mỗi ban với một sự mạnh mẽ thuộc linh ở nhiều khía cạnh khác nhau đem đến sự khích lệ quí báu trong ơn Chúa.

Mục sư Phan Vĩnh Cự, Phó Hội trưởng I HTTLVN đến dự và rao giảng sứ điệp “Hướng Đến Tương Lai,” nhắc nhở các Tráng niên cần xác định mục tiêu mà mình hướng đến đó là chính Chúa để luôn nỗ lực rao truyền Phúc Âm và gây dựng đời sống đức tin mạnh mẽ.

Buổi chiều lúc 13 giờ, Mục sư tiếp tục nương trên Thi Thiên 128, nhắc nhở gia đình của các Tráng niên “hãy kính sợ Đấng Christ mà vâng phục nhau”(Ê-phê-sô 5:21), có như vậy mới cùng nhau đồng hành mà hướng về Chúa.

Trong buổi lễ, Ban Tráng niên An Lạc Tây có thì giờ tri ân Ban Điều Hành trải qua các thời kỳ và cầu xin Chúa ở cùng để tiếp tục cùng nhau hướng đến tương lai.

Tráng niên Hội Thánh An Lạc Tây

Trao quà lưu niệm

Nhìn cánh đồng thuộc linh tại xã An Lạc Tây, các thành viên Tráng niên của Hội Thánh luôn quyết tâm nhờ ơn Chúa để đem các Tráng niên trong Hội Thánh trở lại cùng với ban. Đồng thời nhờ ơn Chúa để đem những linh hồn chưa biết Chúa quay về với Ngài.

Xin thêm lời lời cầu nguyện để các Tráng niên luôn hướng về Chúa hầu việc Ngài, đem kết quả thật lớn lao cho nhà Chúa.

 TTV. Trần Giám

Bài trướcĐắk Lắk: Khởi Công Xây Dựng Nhà Thờ Tin Lành Êa Kar
Bài tiếp theoGia Lai: Hội Đồng Bồi Linh Các Hội Thánh Người Kinh