Gia Lai: Hội Đồng Bồi Linh Các Hội Thánh Người Kinh

1915

HTTLVN.ORG – Ngày 21/6/2019, tại nhà thờ Trà Đa, xã Biển Hồ, TP. Pleiku, tỉnh Gia Lai, Ban Đại diện tỉnh Gia Lai kết hợp với Ban Hiệp nguyện tổ chức Hội đồng Bồi linh cho các Hội Thánh người Kinh trong tỉnh.

Hội đồng vui mừng đón tiếp Mục sư Nguyễn Hữu Bình, Phó Hội trưởng II HTTLVN đến dự và làm diễn giả của Hội đồng. Tham dự Hội đồng còn có Mục sư Siu Tum, Ủy viên Mục vụ tỉnh Gia Lai; Mục sư Huỳnh Duy Linh, Trưởng Ban Đại diện tỉnh; cùng quý tôi con Chúa trong Ban Hiệp nguyện người Kinh.

Theo sự sắp xếp của Ban Đại diện, chương trình Hội đồng Bồi linh cho các Hội Thánh Người H’ mông, Dao, Sán Chỉ được tổ chức vào ngày 20/6 tại nhà nguyện Chi Hội Đoàn Kết C, xã Ia Piơr, huyện Chư Prông, Gia Lai cũng do Mục sư Nguyễn Hữu Bình làm diễn giả.

Mục sư Phó Hội trưởng II đã giảng bồi linh cho hội đồng với đề tài “Dấu Hiệu Của Một Hội Thánh Vững Mạnh” nương trên phần Kinh Thánh Công Vụ 4:31-35.  

Buổi chiều, Phu nhân Mục sư Nguyễn Hữu Bình chia sẻ lời Chúa cho Hội đồng với đề tài “Nền Tảng Gia Đình Vững Mạnh”

MS Huỳnh Duy Linh trình bày công việc Chúa trong tỉnh

Góp phần tôn vinh Chúa trong chương trình có Ban hát Giáo phẩm cùng ban hát các Hội Thánh Pleiku, An Khê, Lệ Chí, Trà Đa, Xã Trang, Phú Nhơn, Kon Tum & Đắk Ruồng, Giô-suê, Phú Bổn.

Buổi tối, Mục sư Nguyễn Hữu Bình, rao giảng sứ điệp “Con Đường Sự Sống” trong đêm truyền giảng Tin Lành. Mặc dù trước giờ truyền giảng, trời mưa rất lớn, nhưng Chúa cho cũng có nhiều con cái Chúa và thân hữu tham dự. Kết quả có 03 thân hữu đã bằng lòng tin nhận Chúa Giê-xu.

TTV. MS Phạm Văn Phúc

Bài trướcSóc Trăng: Tráng niên HT An Lạc Tây “Hướng Đến Tương Lai”
Bài tiếp theoLễ Bổ Nhiệm MSNC K’Sếp, Quản Nhiệm Chi Hội Bơ Liang – Lâm Đồng