Đắk Lắk: Khởi Công Xây Dựng Nhà Thờ Tin Lành Êa Kar

2345

HTTLVN.ORG – Lễ Khởi công xây dựng nhà thờ Tin Lành Êa Kar, buôn Tlung, thị trấn Êa Kar, huyện Êa Kar, tỉnh Đắk Lắk diễn ra vào ngày 21/06/2019 với sự tham dự đông đảo của tôi con Chúa trong khu vực và đại diện các cấp chính quyền.

Ban hát Hội Thánh tôn vinh Chúa

MS Y-Thun Buôn Krông, Quản nhiệm Hội Thánh đọc lược sử

Mục sư Huỳnh Cường, Ủy viên Tổng Liên Hội rao giảng sứ điệp

MS Y-Mah Liêng, Ủy viên Tổng Liên Hội cầu nguyện đặc biệt cho Ban Xây dựng và công tác xây dựng nhà thờ tại đây

Chi Hội Tin Lành Ea Kar hiện có 306 hộ gia đình với 1427 tín đồ; trong đó 542 đã nhận báp-têm.

Tin Lành truyền đến tại huyện Ea Kar chính thức từ năm 1967. Người tin nhận Chúa đầu tiên là gia đình bà Ami Drun (Aduôn Chuyên) ở Buôn Mơua và gia đình ông Y-Ling Ksơr (Ama Kruh), Buôn Duôn Tai, xã Cư Huê, huyện Ea Kar, tỉnh Đắk Lắk và một số gia đình khác. Số lượng người tín Chúa lúc đầu rất ít và vài chục hộ gia đình. Sự sinh hoạt và thờ phượng Chúa lúc đầu chủ yếu tại các gia đình và sau này khi tín đồ càng đông thì bắt đầu mượn căn hộ của hộ gia đình con cái cho mượn với thời gian rất ngắn vì tấm lòng yêu mến Chúa.

Đến năm 1970, một số học sinh từ trường Kinh Thánh trong tỉnh về nghỉ hè hoặc trong dịp tết đã đi làm chứng, dần dần số người tin Chúa ngày càng đông hơn, Hội Thánh được thành lập. Việc sinh hoạt thờ phượng Chúa được duy trì từ thời gian đó và mãi đến năm 1972 mới tổ chức cụ thể hơn và Hội Thánh thực sự có Ban điều hành hướng dẫn trong các buổi nhóm thờ phượng Chúa cho đến năm 1975. Số lượng tín đồ tăng lên hơn 100.

Từ năm 1973-1975: 18 Buôn trong khu vực tập trung tại xã Mrông Hô, số tín đồ đã lên đến hơn 200 người. Ban điều hành Điểm Nhóm lúc bấy giờ liên hệ với chính quyền và được phép nhóm họp tại phòng học của Trường tiểu học cấp I Ea Kar. Lúc nầy người dân trong xã đến tin nhận Chúa ngày càng đông và sau này chính quyền xã cho phép xây dựng một nhà nguyện với diện tích 90 m2, mái lợp tôn, xung quanh thừng tre nứa, nền đất.

Sau năm 1975, Hội Thánh tiếp tục sinh hoạt một thời gian ngắn và sau đó vì tình hình chung của đất nước con cái Chúa không được sinh hoạt tiếp nữa. Các hộ gia đình tín đồ duy trì việc sinh hoạt tại gia và có một số hộ phải đi sinh hoạt tại các nơi khác tùy điều kiện thuận lợi cho phép.

Từ năm 1977- 1990: Hội Thánh Chúa tại huyện Ea Kar nói riêng và tỉnh Đắk Lắk nói chung bước vào giai đoạn thăng trầm của lịch sử.

Thời gian cuối năm năm 1989 và đầu năm 1990: Chúa Thánh Linh thăm viếng Hội Thánh của Ngài từ Hội Thánh Buôn Ea Khit, xã Ea Bhôk huyện Cư Kuin sau nầy lan tỏa khắp mọi nơi trong tỉnh Đắk Lắk và cũng như các tỉnh khác. Hội Thánh Chúa được thức tỉnh và phục hồi hết sức ngạc nhiên và mỗi ngày cho thấy số lượng gia nhập vào Hội Thánh càng đông và Hội Thánh Chúa được gây dựng về mặt tâm linh rất nhiều mặt.

Mãi cho đến năm 2001, khi Hội Thánh Tin Lành Việt Nam (Miền Nam) được nhà nước công nhận tư cách pháp nhân và có Hiến chương có đường hướng hoạt động, nhất là ở các tỉnh Tây nguyên được sinh hoạt thờ phượng một cách bình thường.

Đến năm 2004: Chính quyền địa phương mới xem xét lại và công nhận việc sinh hoạt tôn giáo nói chung của bà con tín đồ tại huyện Ea Kar, 6 buôn thuộc thị trấn Ea Kar được được công nhận nội dung sinh hoạt tôn giáo và cho phép tổ chức Lễ ra mắt Điểm Nhóm theo qui định của pháp luật. Tổng số tín đồ của điểm lúc bấy giờ là: 672 người. Tín đồ chính thức: 215 người

Ngày 26/12/2007, hai Điểm Nhóm được UBND huyện Ea Kar cho phép tiến hành Đại hội Chi Hội lấy tên là Chi Hội Tin Lành Ea Kar.

Năm 2010: Tổng số tín đồ lúc bấy giờ lên đến: 218 hộ; 1204 tín đồ; 413 tín đồ chính thức

Từ năm 2011-2018: 305 hộ; 1411 tín đồ; 533 đã nhận báp-têm.

Năm 2019: 306 hộ; 1427 tín đồ; 542 báp-têm

Vì nơi sinh hoạt là nhà tiền chế tạm với diện tích: 135m2, sườn nhà gỗ gác lửng, mái đóng tôn, nền xi măng không đáp ứng cho số lượng người tham dự hàng tuần nên Quản nhiệm và Ban Chấp sự Hội Thánh thống nhất tìm mua đất để xây dựng một nơi rộng hơn cho con cái Chúa sinh hoạt thờ phượng Chúa. Đến năm 2015, Ban Chấp sự mua được diện tích đất là: 3200m2.

Năm 2019, Hội Thánh hoàn tất đầy đủ hồ sơ và được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất với diện tích là: 1916m2 tại Buôn Tlung, thị trấn Ea Kar, huyện Ea Kar, tỉnh Đắk Lắk. Đến ngày 10 tháng 6 năm 2019, thì Hội Thánh nhận được giấy phép xây dựng của Sở Xây dựng tỉnh.

Tổng diện tích các hạng mục 764.76m2, trong đó nhà thờ chiếm diện tích là 608m2. Chi phí xây dựng nhà thờ là 3.5 tỉ đồng, hiện tại Hội Thánh đã có 800 triệu đồng. Xin tôi con Chúa hết lòng cầu nguyện và hỗ trợ để Hội Thánh nơi đây sớm có nơi thờ phượng Chúa mới.

Xem thêm thư kêu gọi đã được Tổng Liên Hội chứng thực:

UBKT: Thư Ngỏ HT Ea Kar

 

TTV. Thiên Phước

Bài trướcHội Đồng Bồi Linh Tỉnh An Giang Lần Thứ 25
Bài tiếp theoSóc Trăng: Tráng niên HT An Lạc Tây “Hướng Đến Tương Lai”