Quảng Trị: Ra Mắt Điểm Nhóm Xa-re (Chi Hội Khe Sanh)

2310

HTTLVN.ORG – Vào lúc 9 giờ ngày 30/05/2018, tại thôn Xa-re, xã Hướng Tân, huyện Hướng Hoá, tỉnh Quảng Trị đã diển ra Lễ Cảm Tạ và Ra Mắt Điểm Nhóm Tin Lành Xa-re thuộc Chi Hội Khe Sanh. Đây cũng là Điểm Nhóm thứ 14 của Chi Hội được chính quyền cấp phép sinh hoạt.

Đến dự chương trình có Mục sư Nguyễn Xuân Sanh, Ủy Viên TLH, Mục vụ tỉnh Quảng Trị; Mục sư Nguyễn Văn Bảo, Nhân sự Đại diện Tin Lành Tỉnh Quảng Trị, Quản nhiệm Chi Hội Khe Sanh; cùng quý tôi con Chúa tại các Điểm Nhóm trong Chi Hội và trong tỉnh với hơn 100 người tham dự.

Chấp sự Hồ Văn Ban, Đặc trách Điểm Nhóm hướng dẫn hội chúng trong sự thờ phượng tôn vinh Chúa để bắt đầu chương trình. Mục sư Nguyễn Văn Bảo đã trao quyết định sinh hoạt đạo cho đại diện Điểm Nhóm.

Ban hát Chi Hội và Điểm Nhóm góp phần tôn vinh Chúa qua những bài Thánh ca trong tinh thần bày tỏ tấm lòng tạ ơn Chúa vì những ơn phước mà Ngài đã ban trên con dân Chúa tại đây từ khi những người tin Chúa đầu tiên đến ngày hôm nay.

Chấp sự Hồ Xa On, Thư ký Chi Hội Khe Sanh sơ lược lại quá trình hình thành và phát triển của Điểm Nhóm để qua đó dâng lên Chúa lời tạ ơn về sự gìn giữ của Ngài trên Điểm Nhóm trong những giai đoạn khó khăn để con dân Chúa được vững vàng và xây dựng Hội Thánh Ngài như ngày hôm nay.

Mục sư Nguyễn Xuân Sanh chia sẻ Lời Chúa với chủ đề “Hội Thánh Vững Bền”, dựa trên nền tảng Kinh Thánh trong Cô-lô-se 2:6-7. Diễn giả nhắc nhở con cái Chúa tại Điểm Nhóm cùng toàn thể mọi người tham dự phải luôn ở trong Chúa, đời sống được tăng trưởng, và luôn nhìn xem những việc tốt lành mà Ngài đã làm cho Điểm Nhóm để hết lòng cảm tạ Ngài. Tôi tớ Chúa cũng khích lệ hết thảy con dân Chúa tiếp tục trung tín hầu việc Chúa để phát triển và mở mang Hội Thánh lớn mạnh hơn nữa. Mục sư Nhiệm chức Nguyễn Hữu Khải, Phụ tá Quản nhiệm Chi Hội Khe Sanh, cầu nguyện đáp ứng lời Chúa.

 Đại diện Ban Hiệp Nguyện Tỉnh Quảng Trị và Chi Hội cũng như các Điểm Nhóm có lời chúc mừng và những phần quà gởi đến cho con cái Chúa tại Điểm Nhóm Xa-re trong ngày vui. Mục sư Nguyễn Xuân Sanh cầu nguyện đặc biệt cho Ban điều Hành Điểm Nhóm, để Chúa ban ơn hiệp một gây dựng Điểm Nhóm ngày càng phát triển hơn nữa.

Chương trình Lễ Cảm Tạ Chúa và Ra Mắt Điểm Nhóm Tin Lành Xa-re kết thúc lúc 10h30 sau lời chúc phước của Mục sư Nguyễn Xuân Sanh.

Kính mong quý con cái Chúa tiếp tục cầu nguyện cho sự phát triển của Điểm Nhóm Xa-re nói riêng cũng như các Điểm Nhóm trong Chi Hội Khe Sanh nói chung.

SƠ LƯỢC SỰ HÌNH THÀNH ĐIỂM NHÓM XA-RE

Tin Lành truyền đến bản Xa-re, xã Hướng Tân, huyện Hướng Hóa, tỉnh Quảng Trị từ năm 1995. Lúc ban đầu có 2 gia đình Mpoaq Hót và Mpoaq Hoạt tin Chúa. Họ nhóm lại tại nhà Mpoaq Hoạt để cùng nhau gây dựng đức tin trong buổi ban đầu. Năm 1997 có thêm 2 gia đình nữa tin Chúa là gia đình ông Hồ Văn Láo và Mpoaq Thiên, họ chuyển sang thờ phượng Chúa tại nhà ông Hồ Văn Láo. Trong thời điểm này, những gia đình con cái Chúa đối diện với sự bắt bớ từ nhiều mặt và sự kỳ thị của cộng đồng trong thôn bản nhưng Chúa đã giúp cho đức tin của họ được vững vàng để vượt qua thử thách. Đến năm 2003, Chúa thăm viếng và kêu gọi thêm nhiều gia đình tiếp nhận Tin Lành. Hàng tuần có 14 gia đình cùng nhóm lại cách đều đặn vào tối thứ Năm, thứ Bảy và Chúa nhật.

Năm 2007 có những mâu thuẫn trong Hội Thánh khiến 2 gia đình không tiếp tục sinh hoạt với Điểm Nhóm, sau đó có thêm 1 gia đình nữa chuyển qua sinh hoạt với hệ phái khác. Sự việc đã làm ảnh hưởng nhiều đến sự nhóm lại. Một số gia đình cũng bị lung lay và suy yếu đức tin. Nhưng bởi ơn Chúa gìn giữ và nhờ sự chăm sóc, thăm viếng của Chi Hội khe Sanh nên Điểm Nhóm dần ổn định và đi vào nề nếp.

Năm 2014, gia đình của Chấp sự Hồ Văn Láo – Trưởng Điểm Nhóm đã dâng một phần đất của mình xây dựng một nhà nguyện khang trang có diện tích 6m x 16m làm nơi nhóm lại cho con cái Chúa trong Điểm Nhóm.

Năm 2015, theo định hướng của Chi Hội Khe Sanh, các con cái Chúa tại Điểm Nhóm Xa-re về thờ phượng Chúa tại nhà thờ vào mỗi sáng Chúa nhật và các tối thứ Năm, thứ Bảy. Buổi chiều Chúa nhật thì vẫn giữ giờ thờ phượng, cầu nguyện tại Điểm Nhóm.

Từ năm 2014 đến nay, Điểm Nhóm nhiều lần trình đơn đăng ký sinh hoạt đạo đến chính quyền địa phương và được sự quan tâm của các cấp chính quyền xã Hướng Tân. Từ đó, Điểm Nhóm được cấp Giấy chứng nhận sinh hoạt đạo Tin Lành.

Tạ ơn Chúa, từ khi Tin Lành truyền đến bản Xa-re đến ngày hôm nay gần 23 năm, Chúa luôn ở cùng, gìn giữ con dân Chúa tại đây và cho Điểm Nhóm cứ được ổn định và phát triển.

Hiện nay, Điểm Nhóm có 28 hộ, với 127 tín hữu. Xin quý tôi con Chúa khắp nơi thêm lời cầu nguyện cho Điểm Nhóm luôn ở trong sự thương xót, ban phước của Chúa; các con cái Chúa hết lòng kính sợ Ngài, sốt sắng, trung tín nhóm lại thờ phượng Chúa để gây dựng và phát triển Điểm Nhóm mỗi ngày càng hơn.

TTV. MSNC Nguyễn Hữu Khải

Điểm Nhóm Tin Lành Xa-re trong ngày Lễ Cảm Tạ và Ra Mắt

Quang cảnh buổi lễ

Chấp sự Hồ Văn Ban hướng dẫn chương trình

Mục sư Nguyễn Văn Bảo cầu nguyện khai lễ

Các ban hát góp phần tôn vinh Chúa

MSNC Nguyễn Hữu Khải cầu nguyện đáp ứng Lời Chúa

Trao quyết định sinh hoạt đạo

Đại diện Ban Hiệp Nguyện tỉnh Quảng Trị chúc mừng

Đại diện Chi Hội Khe Sanh chúc mừng

Mục sư Nguyễn Xuân Sanh cầu nguyện đặc biệt cho Ban Điều Hành Điểm Nhóm

Mục sư Nguyễn Xuân Sanh chúc phước

Bài trướcTrở Về Ai Cập – 31/5/2018
Bài tiếp theoLễ Công Bố Thành Lập Chi Hội Và Bổ Nhiệm Quản Nhiệm HT Giục Tượng – Kiên Giang