Lễ Công Bố Thành Lập Chi Hội Và Bổ Nhiệm Quản Nhiệm HT Giục Tượng – Kiên Giang

2520

HTTLVN.ORG – Vào lúc 9 giờ ngày 28/5/2018 đã diễn ra Lễ Công Bố Thành Lập Chi Hội Và Bổ Nhiệm MSNC Lê Văn Hiếu làm Quản Nhiệm Hội Thánh Giục Tượng, huyện Châu Thành, tỉnh Kiên Giang.

Tham dự chương trình có Mục sư Lê Hoàng Long, Uỷ viên Tổng Liên Hội, Chủ lễ; Mục sư Nguyễn Bình Tín, Trưởng Ban Đại Diện; cùng quý giáo phẩm, đại biểu các Hội Thánh trong và ngoài tỉnh, đại diện chính quyền địa phương. Tổng cộng có khoảng 250 người tham dự.

Mục sư Huỳnh Phi Toàn hướng dẫn chương trình. Mục sư Nguyễn Hữu Dũng đại diện Hội Thánh chào mừng toàn thể tôi con Chúa cùng quý quan khách tham dự chương trình.

Sứ điệp “Hội Thánh Của Đức Chúa Trời” được Mục sư Lê Hoàng Long trình bày nương trên nền tảng Kinh Thánh Ma-thi-ơ 16:18, nhấn mạnh uy quyền và sức mạnh vững chắc của Hội Thánh.

Mục sư Chủ lễ thực hiện các nghi thức công bố thành lập Chi Hội Giục Tượng và Bổ Nhiệm Quản Nhiệm Hội Thánh cho MSNC Lê Văn Hiếu trong sự trang nghiêm và vinh hiển danh Chúa.

SƠ LƯỢC QUÁ TRÌNH HÌNH THÀNH CHI HỘITIN LÀNH GIỤC TƯỢNG

  1. Thời kỳ phôi thai (1995 – 2007)

– Năm 1995 Chúa sai phái thầy cô Truyền đạo Nguyễn Văn Nhánh (nay là MS Nguyễn văn Nhánh, QNHT Giồng Riềng), lúc ấy đang phụ tá tình nguyện cho Mục sư Trần Văn Ba tại Hội Thánh Tân Hiệp. Ông được Giáo Hội cử đến chủ tọa Hội Thánh Minh Lương. Hội Thánh rất vui mừng có người chăn mới. Truyền đạo Nguyễn Văn Nhánh gắn bó với Hội Thánh gây dựng công việc Chúa ổn định và phát triển.

– Trong thời gian nầy, khu vực Tân Thành có một số đông tín hữu tiếp nhận Chúa, do phu nhân Mục sư Nguyễn Ngọc Sơn ( là cô Nga, con bà Hai Chu ) hợp tác với người chị là cô Tiên, nhân những ngày về thăm quê hương hai cô đã làm chứng hướng dẫn một số người Khmer ở xung quanh nhà cầu nguyện tiếp nhận Chúa. Từng bước đạo của Chúa lan truyền trong vòng bà con của các con cái Chúa và số người tin nhận Chúa càng thêm lên.

– Lúc nầy tại Tân Thành, hằng tuần các tín hữu phải đi bằng vỏ đò đến nhà thờ Minh Lương để nhóm lại, vì lúc bấy giờ đường đi rất khó khăn. Trong định hướng phát triển Hội Thánh, Mục sư Nhánh cùng với Ban Chấp sự HT Minh Lương đã định hướng sẽ mở một Điểm Nhóm trong khu vực Tân thành – Giục Tượng để cho các tín hữu dễ dàng sinh hoạt thờ phượng Chúa. Nhưng rồi thời gian trôi mau, kế hoạch chưa thực hiện được, đến năm 2007 Mục sư Nhánh được TLH bổ nhiệm về lo công việc Chúa tại Hội Thánh Giồng Riềng.

II Giai Đoạn Hình Thành và Ổn Định (2007 – 2018)

– Đến năm 2007, MSNC Lê An Viên được TLH bổ nhiệm về Hội Thánh Minh Lương để tiếp tục gây dựng và phát triển công việc Chúa.

– Đến năm 2010, lúc nầy số tín hữu tại Tân Thành – Giục Tượng đã có trên 100 người. Nhận thấy việc đi nhóm lại mỗi tuần của hàng trăm con cái Chúa bằng vỏ đò khá bất tiện và nhiều trở ngại, nhất là vào các dịp lễ buổi tối nên Mục sư và Ban Chấp sự đã cầu nguyện và kêu gọi các ân nhân trong và ngoài nước dâng hiến để mua được đất và xây dựng một cơ sở tạm để làm nơi nhóm lại cho các con cái Chúa .

– Năm 2011, một ngôi nhà nguyện khang trang đã hoàn thành trong sự vui mừng của các con cái Chúa. Hằng tuần có các nhân sự trọn thời gian đến lo công việc Chúa tại đây. Nhưng rồi chưa được bao lâu thì một biến cố xảy ra là năm 2013, ông Lê An Viên đã tẻ tách khỏi tổ chức HTTL Việt Nam. Biến cố này đã khiến cho các buổi nhóm lại hằng tuần tại đây bị tạm đình chỉ.

– Giai đoạn này, để ổn định sinh hoạt HT tại Minh Lưng và Điểm Nhóm Tân Thành, Tổng Liên Hội đã cử Mục sư Nguyễn Ngọc Nhỏ kiêm nhiệm Chi Hội Minh Lương và ông đã làm đơn xin phép thành lập Chi Hội Tân Thành. Tổng Liên Hội chấp thuận cho thành lập nhưng vì chưa đủ điều kiện nên chính quyền chưa đồng ý.

– Đến tháng 5/2014, MS Nguyễn Hữu Dũng được TLH bổ nhiệm về Quản Nhiệm để lo công việc Chúa tại Minh Lương. Nhận thấy nhu cầu sinh hoạt thờ phượng Chúa của con cái Chúa tại Tân Thành nên nhiều lần Mục sư đã trình chính quyền xin phép được chính thức nhóm lại. Sau 3 lần gởi đơn và bị từ chối thì đến lần thứ 4, bởi sự kiên trì và lời cầu nguyện, Chúa đã đáp lời.

– Tạ ơn Chúa ngày 16/5/2015, chính quyền chấp thuận cho phép tái lập sự thờ phượng vào ngày 28/5/2015. Sau hơn 2 năm gián đoạn, Điểm Nhóm được tái lập. Tạ ơn Chúa buổi nhóm đầu tiên có 24 con cái Chúa nhóm lại trong sự vui mừng.

– Để có người chăm lo cho công việc Chúa tại Tân Thành nên Mục Sư Nguyễn Hữu Dũng đã làm đơn trình TLH xin một phụ tá.

– Ngày 16/10/2015, Truyền Đạo Lê Văn Hiếu được TLH bổ nhiệm về làm Phụ tá Quản nhiệm Chi Hội Minh Lương và Đặc trách cho khu vực Tân Thành.

– Tạ ơn Chúa khi có người chăn, thì bầy chiên của Chúa được khích lệ. Một số con cái Chúa bỏ sinh hoạt lâu nay bắt đầu quay trở lại và sinh hoạt cũng dần dần đi vào ổn định. Hằng tuần, Hội Thánh nhóm lại vào lúc 16 giờ chiều Chúa Nhật, có từ 25-30 người tham dự.

– Theo đà phát triển, MS Nguyễn Hữu Dũng đã làm đơn xin Tân Thành – Giục Tượng được thành lập Chi Hội. Ngày 15/8/2017, TLH đã có công văn chấp thuận việc thành lập Chi Hội Giục Tượng.

– Sau đó ngày 18/8/2017, TLH đã đăng ký thành lập Chi Hội Giục Tượng. Tạ ơn Chúa sau gần một năm chờ đợi, ngày 13/4/2018 UBND Tỉnh Kiên Giang đã chấp thuận đơn xin thành lập Chi Hội Giục Tượng của TLH, theo Công văn số 475/UBND.

– Tạ ơn Đức Chúa Trời Toàn Năng với sự thương xót và kế hoạch tốt lành của Ngài. Từ đây, Hội Thánh Chúa trong tỉnh Kiên Giang có thêm được một Chi Hội thứ 14, Chi Hội Tin Lành Giục Tượng. Xin quý tôi con Chúa khắp nơi tiếp tục cầu nguyện cho sự ổn định và phát triển của Hội Thánh Giục Tượng.

TTV. Mục sư Huỳnh Phi Toàn 

Một vài hình ảnh ghi nhận:

Quang cảnh buổi lễ

Mục sư Nguyễn Bình Tín cầu nguyện khai lễ

Ban hát Hội Thánh Giục Tượng tôn vinh Chúa

MSNC Lê Văn Hiếu trình bày lược sử Hội Thánh

Mục sư Lê Hoàng Long giảng Kinh Thánh

Mục sư Lê Hoàng Long trao quyết định công nhận Chi Hội và giáo vụ lệnh

Bài trướcQuảng Trị: Ra Mắt Điểm Nhóm Xa-re (Chi Hội Khe Sanh)
Bài tiếp theoHội Đồng Bồi Linh Tỉnh Bình Thuận Tại Nhà Thờ Phúc Âm 2