Quảng Ngãi: Hiệp Nguyện Giáo Phẩm, Chấp Sự Tháng 07/2020

1317

HTTLVN.ORG – Vào ngày 06/07/2020, chương trình Hiệp nguyện Mục sư, Truyền đạo và nhân sự tỉnh Quảng Ngãi đã được Ban Đại diện Tin Lành tỉnh tổ chức tại nhà thờ Tin Lành Bình Sơn, huyện Bình Sơn, tỉnh Quảng Ngãi.

Tham dự chương trình có Mục sư Võ Đình Đán – Ủy viên Tổng Liên Hội; Mục sư Nguyễn Ngọc Thuần – Trưởng Ban Đại diện tỉnh Quảng Ngãi cùng các tôi tớ Chúa và nhân sự các Hội Thánh.

Mục sư Nhiệm chức Xăn A Din nương trên lời Chúa trong Giăng 15:16 với đề tài “Lãnh Đạo Thuộc Linh” đã khích lệ tôi con Chúa trong hành trình phục vụ rằng đây là một đặc ân và có tầm quan trọng với sự kêu gọi của Chúa.

Mục sư Võ Đình Đán nhắc nhở và chỉ đạo tôi con Chúa về các công tác:

  • Các tôi tớ Chúa cần chuyên tâm đến việc nghiên cứu lời Chúa trong công tác giảng dạy;
  • Cầu nguyện cho việc mở lớp trung cấp Thần học tại TP. Đà Nẵng;
  • Các Quản nhiệm lưu ý theo sát với giáo nghi khi cử hành lễ; trong nguyên tắc hành chánh cần chú ý tuân theo Hiến Chương – Nội Quy – Giáo Luật – Kỷ luật của Hội Thánh;
  • Các Quản nhiệm cần quan tâm đến công tác thăm viếng – chăm sóc – chứng đạo; lớp Trường Chúa nhật và sự cầu nguyện của Hội Thánh.

Mục sư Võ Đình Đán, Ủy viên Tổng Liên Hội

Mục sư Nguyễn Ngọc Thuần kêu gọi các tôi con Chúa cầu nguyện và chuẩn bị cho công tác trong tháng 7:

  • Ngày 8/7/2020: Tấn phong Mục sư thực thụ cho MsNc Đinh Văn Thông và MsNc Nguyễn Khánh Toàn tại nhà thờ Tin Lành BuDak, tỉnh Đăk Nông;
  • Ngày 19-30/07/2020: Lớp Thánh Kinh Căn Bản tổ chức tại nhà thờ Đức Phổ;
  • Ban Đại diện đang tiến hành thủ tục đền bù và hoàn thiện hồ sơ nhận đất để xây dựng cơ sở Ban Đại diện;
  • Hội Thánh Lệ Thủy đang chờ hoàn tất hồ sơ để nhận đất và xin cấp phép xây dựng;
  • Hội Thánh Di Lăng còn nợ tiền mua đất 60.000.000 VNĐ, xin Chúa tiếp trợ;
  • Hội Thánh Bình Sơn cần trả nợ 300 triệu; xây dựng cơ sở Cơ Đốc Giáo Dục và Tư thất;
  • Hội Thánh An Cường đã làm xong nhà tạm, dự kiến ngày 19/07/2020 sẽ chuyển về nơi mới và dâng lời cầu nguyện cho Mục sư Phạn Đến đang nằm viện điều trị bệnh hen suyễn;
  • Điểm Nhóm Sa Huỳnh thuộc Chi Hội Đức Phổ: Con dân Chúa sống hiệp một bày tỏ danh Chúa hầu gây dựng và phát triển Hội Thánh lớn mạnh;
  • Chi Hội Phước Thiện sớm hoàn tất việc sang nhượng đất để mở rộng cơ sở nhà Chúa;
  • Điểm Nhóm Trà Bồng sớm hoàn tất việc xây dựng nhà nguyện.

Mục sư Nguyễn Ngọc Thuần, Trưởng BĐD Quảng Ngãi

Ban hiệp nguyện chia tổ cầu nguyện

Chương trình hiệp nguyện kết thúc lúc 11 giờ 30 phút sau lời chúc phước của Mục sư Nguyễn Ngọc Thuần.

TTV. MsNc Nguyễn Khánh Toàn

Bài trướcThơ: Mảnh Vỡ Đời Con
Bài tiếp theoTĩnh Nguyện Gia Đình