Quảng Ngãi: Hiệp Nguyện Giáo Phẩm, Chấp Sự Tháng 04/2021

1050

HTTLVN.ORG – Chương trình hiệp nguyện Mục sư, Truyền đạo và nhân sự tỉnh Quảng Ngãi đã được Ban Đại diện Tin Lành tỉnh tổ chức tại nhà nguyện Tin Lành Gò Vườn, thuộc xã Sơn Linh, huyện Sơn Hà, tỉnh Quảng Ngãi vào ngày 05/04/2021.

Nhà nguyện Tin Lành Gò Vườn, thuộc xã Sơn Linh, huyện Sơn Hà, tỉnh Quảng Ngãi

Nhà nguyện Tin Lành Gò Vườn nằm về hướng tây, cách thành phố Quảng Ngãi khoảng 57km thuộc miền núi tỉnh Quảng Ngãi. Đây là một trong những Hội Thánh thuộc Chi Hội Sơn Hạ, do Mục sư Đinh Tấn Vĩnh Kiêm nhiệm và phân công cho Truyền đạo Tình nguyện Đinh Sanh đặc trách.

Hội Thánh được thành lập năm 1994, bước đầu trải qua nhiều sự khó khăn về sự nhóm lại cũng như nhân sự để chăm sóc tín hữu. Nhưng Chúa vẫn cho con cái Chúa đứng vững trong đức tin và Hội Thánh vẫn cứ phát triển từng ngày. Cho đến năm 1998 Hội Thánh mới có sự nhóm lại ổn định hơn. Năm 2013, Tổng Liên Hội – Hội Thánh Tin Lành Việt Năm (MN) công nhận Điểm Nhóm với số tín hữu hiện tại trên 220 người và năm 2015 được chính quyền công nhận Điểm Nhóm chính thức.

Đến tham dự buổi hiệp nguyện có Mục sư Nguyễn Ngọc Thuần – Trưởng Ban Đại diện Tin Lành tỉnh Quảng Ngãi cùng các tôi tớ Chúa và nhân sự các Hội Thánh.

TĐTN Đinh Sanh – Đặc trách Điểm Nhóm giới thiệu và chào mừng ban hiệp nguyện

Mục sư Nguyễn Ngọc Thuần cầu nguyện

Mục sư Nguyễn Ngọc Phước giảng Lời Chúa trong I Phi-e-rơ 4:10-11 với đề tài “Người Quản Lý Trung Tín” để khích lệ tôi con Chúa cách quản lý tốt các ơn Chúa ban trong sự phục vụ Ngài bằng việc nhận biết ơn ban, sử dụng các ơn đó trong tinh thần nương nhờ sức Chúa để đem lại kết quả cho công việc nhà của Đức Chúa Trời.

Mục sư Nhiệm chức Ao Công Vương cầu nguyện đáp ứng lời Chúa

Sau đó Ban Hiệp Nguyện đã phân chia các đầy tớ Chúa cầu nguyện cho những vẫn đề từng Hội Thánh trong tỉnh. Mục sư Nguyễn Ngọc Thuần nhắc các Hội Thánh thức hiện bầu cử Ban Chấp sự đúng theo đúng nội quy của Hội Thánh Tin Lành Việt Nam và thông báo để chuẩn bị cho công tác trong tháng tới:

VẤN ĐỀ CẦU NGUYỆN CHO CÔNG VIỆC CHÚA TRONG THÁNG 04/2021

  • Ban Đại diện đang tiến hành thủ tục đền bù và hoàn thiện hồ sơ nhận đất để xây dựng cơ sở Ban Đại diện;
  • Ngày 7-8/4/2021, chương trình huấn luyện Đặc trách thanh thiếu niên tại nhà thờ Tin Lành Bình Sơn;
  • Ngày 21-22/2021, chương trình huấn luyện Chấp sự tại nhà thờ Tin Lành Mộ Đức;
  • Chi Hội Sơn Hạ, Chi Hội Di Lăng và Chi Hội Minh Long sớm hoàn tất thủ tục hồ sơ đất;
  • Chi Hội Kà Long và Chi Hội Kà Xon sớm hoàn tất hồ sơ xin công nhận Chi Hội;
  • Hội Thánh Lệ Thủy đang chờ hoàn tất hồ sơ để nhận đất và xin cấp phép xây dựng;
  • Hội Thánh Di Lăng còn nợ tiền mua đất 40.000.000 VNĐ, xin Chúa tiếp trợ;
  • Hội Thánh Bình Sơn cần trả nợ 300 triệu; nhu cầu xây dựng cơ sở Cơ Đốc Giáo dục và Tư thất;
  • Điểm Nhóm Cà Tu cần khoản 100 triệu để nâng cấp nhà nguyện để sớm được hoàn tất;
  • Điểm Nhóm Wì Blua cần trả nợ 100 triệu về việc xây dựng nhà nguyện;
  • Điểm Nhóm Đèo Đinh cũng trong giai đoạn làm nhà nguyện, xin Chúa tiếp trợ có đủ tài chánh để sơm hoàn tất trong việc xây dựng, và cũng cầu nguyện xin Chúa chữa lành cho nhân sự Đinh Tấn Tin đặc trách tại nơi đây đang bị ung thư tiết niệu và ưng thư đại tràng;
  • Điểm Nhóm Bàu Mi cần 116 triệu để trả nợ xây dựng nhà nguyện;
  • Điểm Nhóm Xóm Hóc cần 50 triệu để trả nợ mua đất mở rộng khuôn viên nhà nguyện.

Chương trình hiệp nguyện kết thúc sau lời cầu nguyện cảm tạ của Mục sư Đinh Tấn Vĩnh và lời chúc phước của Mục sư Nguyễn Ngọc thuần.

Hình lưu niệm của Ban Hiệp nguyện tỉnh Quảng Ngãi tháng 04/2021

TTV. MsNc Đinh Thi

Bài trướcHuấn Luyện Truyền Giáo Tại Đà Nẵng
Bài tiếp theoĐăo Knang Kơ Khua Yang Hlăm Djăp Mta Klei – 7/4/2021