Quảng Nam: Việc Lớn Chúa Làm Trên Hội Thánh Hiệp Đức

3697

HTTLVN.ORG – Từ trước năm 2007, Tin Lành của Đức Chúa Trời đã được rao truyền đến thị trấn Tân An, huyện Hiệp Đức, tỉnh Quảng Nam và các khu vực phụ cận các xã Hiệp Thuận, Quế Lưu, Quế Bình, Quế Thọ hay xa hơn nữa là xã Thăng Phước… Thấy được nhu cầu tâm linh của các con cái Chúa nơi đây, Mục sư Phan Ân và Ban Chấp sự Hội Thánh Tin Lành Quế Sơn đã đặt vấn đề cầu nguyện, thống nhất tìm địa điểm thuận lợi để con cái Chúa tại đây được nhóm lại thờ phượng Ngài.

Buổi nhóm đầu tiên được tổ chức vào ngày 24/5/2007. Có hơn 20 con cái Chúa dự nhóm, điều mừng hơn nữa là trong ngày này, có một gia đình với bốn thành viên tiếp nhận Chúa. Sau hơn mười hai năm, trải qua nhiều khó khăn thách thức nhưng bởi lòng nhiệt thành của tôi con Chúa nơi đây, công việc Chúa được ổn định và từng bước được phát triển.

Lúc 9 giờ ngày 24/5/2019, Hội Thánh Hiệp Đức đã tổ chức chương trình lễ cảm tạ Chúa và dâng cơ sở nhà nguyện vừa mới xây dựng lên cho Ba Ngôi Đức Chúa Trời.

Ngoài các Mục sư lãnh đạo, các Giáo phẩm, có rất đông tôi con Chúa đến dự chương trình

Mục sư Hoàng Nhị Công, Kiêm Quản nhiệm Hội Thánh có lời chào mừng quý Mục sư – Truyền đạo, Ban Chấp sự của các Hội Thánh và các cấp chính quyền đã về dự chương trình.

Hòa lòng với Hội Thánh, các ban hát lễ dâng lên lời chúc tán Chúa về ơn lớn mà Chúa đã làm trên Hội Thánh.

Ban hát lễ Hội Thánh Hiệp Đức

Mục sư Võ Đình Đán, Ủy viên TLH đã rao giảng Lời Chúa trong Thi Thiên 84:4 qua chủ đề “Phước Cho Người Nào Ở Trong Nhà Chúa”. Lời Chúa khuyên dạy con dân Chúa phải biết quý trọng và biệt riêng thì giờ thờ phượng Chúa và nhờ ơn Chúa gìn giữ đền thờ tâm linh để qua đời sống người Cơ Đốc, danh Chúa được vinh hiển.

Mục sư Võ Đình Đán, Ủy viên TLH

Trong ngày vui của lễ cảm tạ Chúa, Hội Thánh cũng dành thì giờ để nhìn lại những chặng đường đã qua để khắc ghi ơn Chúa cùng có lời tri ân đến với các tôi con Chúa đã góp phần cùng với Hội Thánh có được thành quả hôm nay.

Tri ân quý MS lãnh đạo Giáo Hội

Tri ân quý MS tiền nhiệm và đương nhiệm

Vào buổi tối cùng ngày, Hội Thánh tổ chức chương trình truyền giảng Tin Lành. Có rất đông thân hữu đã nhận lời mời của Hội Thánh đến dự.

Kết thúc chương trình đã có 8 thân hữu bằng lòng tiếp nhận Chúa

Thật đúng như lời Kinh Thánh trong Thi Thiên 21:2 có chép: “Chúa đã ban cho người điều lòng người ước ao, không từ chối sự gì môi người cầu xin”. Là người được Giáo Hội bổ nhiệm về đặc trách công việc Chúa tại Hội Thánh Hiệp Đức từ tháng 7/2014, MSNC Nguyễn Văn Xuân đã bày tỏ: “Thật chúng tôi chỉ biết cúi đầu dâng lời cảm tạ Chúa vì những việc lớn Chúa làm quá kì diệu trên Hội Thánh của Ngài tại Hiệp Đức”.

TTV. MS Trần Văn Khôi

 


 

LƯỢC SỬ HỘI THÁNH TIN LÀNH HIỆP ĐỨC

Từ trước năm 2007, Tin Lành của Đức Chúa Trời đã được rao truyền đến thị trấn Tân An, Hiệp Đức, Quảng Nam và các khu vực phụ cận như Hiệp Thuận, Quế Lưu, Quế Bình, Quế Thọ hay xa hơn nữa là Thăng Phước… Thời điểm này cũng đã có nhiều người tin nhận Chúa. Thế nhưng, phần lớn họ là những người phụ nữ góa bụa hoặc hoàn cảnh đơn chiếc, phụ thuộc vào việc đi lại. Trong khi đó, nhà thờ Việt An lại quá xa nên việc nhóm lại thờ phượng Chúa của nhiều con cái Chúa bị gián đoạn.

Thấy được nhu cầu tâm linh của các con cái Chúa nơi đây, MS Phan Ân và Ban chấp sự Hội thánh Tin Lành Chi Hội Quế Sơn đã đặt vấn đề cầu nguyện. Sau đó họp lại bàn bạc rồi thống nhất tìm địa điểm thuận lợi để con cái Chúa tại đây được nhóm lại thờ phượng Ngài.

Sau một thời gian cầu nguyện cùng với sự thăm viếng khích lệ và trao đổi với các gia đình tín hữu nơi đây, ông bà cụ Lý Long (thân phụ của cô Lý Thị Thanh Bình) đã tự nguyện cho Hội Thánh mượn phòng khách của gia đình mình làm nơi thờ phượng Chúa. Buổi nhóm đầu tiên được tổ chức vào ngày 24 tháng 5 năm 2007. Tạ ơn Chúa, có hơn 20 con cái Chúa tham gia. Điều mừng hơn nữa là trong ngày này, có một gia đình với 4 thành viên tiếp nhận Chúa. Hội thánh cứ duy trì sự nhóm lại đều đặn mỗi chiều Chúa nhật hằng tuần một cách hết sức vui vẻ, phước hạnh.

Đến ngày 12 tháng 4 năm 2010, Điểm Nhóm Tin Lành Hiệp Đức được TLH công nhận là: Hội Thánh Nhánh Hiệp Đức với QĐ số: 2799h/2010/TLH-TT thuộc Chi Hội Quế Sơn. Thời gian này, các thành viên Ban chấp sự Hội thánh Quế Sơn thay phiên nhau đến đây để cùng nhóm và hướng dẫn học Kinh thánh cùng với Hội thánh. Mục sư Phan Ân dù bận nhiều công tác mục vụ của TLH nhưng vẫn đến để ban Tiệc Thánh và có lời Chúa cho con cái Chúa vào Chúa Nhật tuần thứ 2 hằng tháng. Công việc Chúa dần dần được ổn định.

Cũng thời gian này, dù chưa có Ban điều hành lâm thời, nhưng để công việc Chúa được thuận lợi MS Quản nhiệm, Ban chấp sự cùng con cái Chúa đồng tín nhiệm cử Cô Lý Thị Thanh Bình làm công tác thủ quỹ cho Diểm nhóm. Cô Bình chịu trách nhiệm quản lý số tiền con cái Chúa dâng hằng tuần cùng với việc chi thăm viếng, chăm sóc các con cái Chúa khi gặp hoàn cảnh khó khăn, đau ốm, bệnh tật…

Đến năm 2011, ông bà cụ Lý Long do tuổi cao, sức khỏe yếu, thường xuyên hay đau ốm. Nên sự nhóm lại, sinh hoạt của Điểm nhóm có phần ảnh hưởng đến việc sinh hoạt của gia đình. Vì vậy đến năm 2012, Hội Thánh phải đổi điểm nhóm sang nhà cô Nguyễn Thị Thúy Nga (ở xã Hiệp Thuận), để tiếp tục duy trì việc nhóm lại sinh hoạt.

Cùng thời gian này, một số con cái Chúa chuyển đi nơi khác sinh sống, một số gia đình quá xa Điểm nhóm nên việc nhóm lại khó khăn. Mặc dầu vậy, Hội thánh vẫn duy trì sự thờ phượng và dùng lời Chúa đề nâng đỡ lẫn nhau. Vì Ngài đã hứa: “Nơi nào có đôi người thuận nhau dưới đất nhơn danh Ta sẽ có Ta ở giữa“. Và rồi Chúa đã cảm động, cô Nguyễn Thị Thúy Nga và các con của cô trong gia đình đồng ý cho Hội thánh mượn mảnh đất tại khối phố An Tây, thị trấn Tân An để làm nhà nguyện.

 Công việc xây dựng căn nhà để làm nhà nguyện lúc nầy cũng rất khó khăn vì mảnh đất nằm ở vị trí thấp hơn so với mặt đường là 4m. Thế nhưng, không có việc gì khó đối với quyền năng Đức Chúa Trời, mọi công việc xây dựng sau đó đều thuận lợi. Đến tháng 4 năm 2012, công việc xây dựng được hoàn thành. Thật dâng lời cảm tạ ơn Chúa vì lúc nầy chỗ nhóm đã được ổn định, chính quyền huyện Hiệp Đức và UBND thị trấn Tân An cấp giấy phép cho Điểm nhóm được sinh hoạt tôn giáo số: 169/UBND cấp ngày 27 tháng 5 năm 2013.

Tuy nhiên, Hội Thánh vẫn chưa có người chăn bầy trực tiếp để dạy lời Chúa, việc thăm viếng và chăm sóc, chứng đạo cũng thật khó khăn, vì đại diện Ban Chấp sự HT Quế Sơn mỗi tuần chỉ đến được một lần vào mỗi chiều Chúa nhật. Lúc này, nhiều con cái Chúa yếu đuối có phần lui đi trong đức tin, những buổi nhóm trở nên thưa dần…

Thấy được tình trạng đó cuả Hội thánh nên, MS Phan Ân và Ban chấp sự bàn bạc và thống nhất mời một Truyền đạo Phụ tá cho MSQN Chi Hội Quế Sơn, đặc trách lo cho công việc Chúa tại Hội Thánh nhánh Hiệp Đức. Thật tạ ơn Chúa! Đúng thời điểm Chúa cho đầy tớ của Chúa là Thầy TĐ Nguyễn Văn Xuân nhận lời mời của Ban Chấp sự HTTL Quế Sơn về phụ tá cho MS Phan Ân, theo giáo vụ lệnh của MS Hội Trưởng Thái Phước Trường ký ngày 5 tháng 7 năm 2014, cộng với sự đồng thuận của Sở Nội Vụ Ban Tôn giáo tỉnh Quảng Nam.

Từ khi có Thầy TĐ Nguyễn Văn Xuân về kiêm lo, công việc Chúa tại Điểm Nhóm đã được vực dậy, việc giảng dạy lời Chúa được tổ chức chu đáo. Nhờ đó đời sống tâm linh của con cái Chúa được thay đổi rất nhiều. Ban Điều hành lâm thời rồi đến Ban Chấp sự của Hội Thánh được bầu ra để cộng tác với đầy tớ Chúa trong công tác thăm viếng, chăm sóc, chứng đạo, nâng đỡ … Nhiều tín đồ bỏ nhóm đã lâu nay bắt đầu đi nhóm lại. Điểm Nhóm được hồi sinh, đời sống nhiều con cái Chúa được thay đổi rõ nét.

Theo thời gian, lần lược các Ban ngành được thành lập như: Ban Thăm viếng, chăm sóc, chứng đạo, Ban Trường Chúa nhật, Ban Phụ nữ, Ban Thanh Thiếu niên, Ban Thiếu nhi… chương trình học Kinh Thánh CĐCCT, huấn luyện người phục vụ Chúa và Cầu nguyện vào mỗi tối thứ 7 được nhiều con cái Chúa tham gia… rồi các Chi phái cũng được nhóm lại học Kinh thánh cầu nguyện hằng đêm trong tuần tại mỗi gia đình… Bên cạch đó cơ sở vật chất nhà nguyện cũng được trang bị thêm nhiều trang thiết bị tốt hơn, đẹp hơn để phục vụ cho sự thờ phượng Chúa. Điều mừng hơn nữa là Tin Lành của Chúa được đồn ra và có nhiều linh hồn trở lại tiếp nhận Chúa thêm vào trong Hội thánh.

Trong giai đoạn này, giáo hội điều MS Phan Ân về Quản nhiệm Chi Hội Tam kỳ nên TĐ Nguyễn Văn Xuân và BCS Hội Thánh Quế Sơn cùng nhau lo cho công việc Chúa tại hai nơi trong một thời gian khi Hội Thánh thiếu vắng Quản nhiệm. Cảm ơn Chúa đến ngày 15 tháng 10 năm 2016 Chúa cho MS Hoàng Nhị Công về Quản nhiệm HT Quế Sơn để tiếp tục công việc Chúa.

Đến ngày 29 tháng 11 năm 2016, Hội thánh nhánh Hiệp Đức được TLH công nhận là Chi Hội tự dưỡng theo quyết định số: 1282/2016/TLH-CH, do Mục sư Hội trưởng Phan Vĩnh Cự ký.

Lúc nầy Thầy Truyền Đạo Nguyễn Văn Xuân được Ban trị sự TLH công nhận chức danh Mục sư Nhiệm chức theo QĐ số: 12/2017/BB-TLH, ngày 31 tháng 3 năm 2017. Hội Thánh đi vào giai đoạn ổn định, phát triển và tiếp tục duy trì sự ổn định. Để để công việc Chúa tại nơi đây tiếp tục được tăng trưởng, MSQN và Ban Chấp sự HT Quế Sơn thống nhất theo đề nghị của MsNc Nguyễn Văn Xuân cho Hội Thánh Hiệp Đức chuyển sang nhóm thờ phượng Chúa vào buổi sáng Chúa nhật như một Chi Hội.

Tạ ơn Chúa thật nhiều, mỗi ngày Chúa lấy thêm nhiều người vào trong Hội Thánh của Ngài, từ chỗ chỉ hơn 20 người đầu tiên, hôm nay, Hội Thánh đã có hơn 120 tín hữu và cũng trong thời gian này Chúa cho từ trong HT có một Thanh niên được Chúa kêu gọi dâng mình học Lời Chúa tại Viện Thánh Kinh Thần Học khóa 8. Rồi mong ước phòng nhóm được lấp đầy các ghế trống của con cái Chúa nơi đây giờ cũng đã trỡ thành sự thật. Càng hơn thế nữa, nhà nguyện bây giờ đã trở nên quá nhỏ và mỗi khi có lễ lớn trong năm, nhất là vào dịp Lễ Thương khó, Phục sinh, Giáng sinh…, con cái Chúa nhóm lại không có chỗ để xe. Hơn nữa, nhà nguyện nằm ngay ngã ba khúc cua, đường tránh quá hẹp nên rất nguy hiểm, nhiều nguy cơ xảy ra tai nạn giao thông. Một lần nữa Hội Thánh đặt vấn đề cầu nguyện xin Chúa cho có một chỗ nhóm khác khang trang rộng rãi và an toàn hơn để đáp ứng được nhu cầu sinh hoạt tín ngưỡng của Hội thánh.

Thật đúng như lời Kinh Thánh trong Thi Thiên 21:2 có chép: “Chúa đã ban cho người điều lòng người ước ao, không từ chối sự gì môi người cầu xin”. Sau một thời gian cầu nguyện và ao ước, một lần nữa Chúa cho Hội Thánh được chuyển đến cơ sở mới như ngày hôm nay quí vị đang thấy đây. Thật chúng tôi chỉ biết cúi đầu dâng lời cảm tạ Chúa vì những việc lớn Chúa làm quá kì diệu trên Hội Thánh của Ngài tại Hiệp Đức.

Bên cạnh đó Hội Thánh cũng thực hiện theo lời Chúa dạy: “KÍNH CHÚA – YÊU NGƯỜI”, nên Hội thánh Hiệp Đức nhiều năm qua đã thực hiện chương trình “Nồi Cháo tình thương” mỗi tuần 1 lần tại Bệnh viện Hiệp Đức cho các bệnh nhân nghèo. Khám cấp phát thuốc cho 350 hộ nghèo xã Quế Thọ. Hội Thánh cũng cùng hỗ trợ với UBND thị trấn Tân An xây dựng được 3 căn nhà cho hộ nghèo, mỗi hộ 35 triệu đồng và phát quà cho 30 hộ nghèo khó khăn, mỗi hộ 1 triệu đồng và có nhiều công tác xã hội góp phần với địa phương.

Kính thưa quí vị!

Mười hai năm, một chặn đường đã trôi qua từ khi bắt đầu buổi nhóm đầu tiên với đôi người, vài gia đình, với những trang thiết bị thô sơ, buổi nhóm không âm thanh, không tiếng đàn bây giờ Chúa cho Hội thánh được thành hình với hơn 120 người, phòng nhóm khang trang đẹp đẽ với những thiết bị hiện đại, thật chúng tôi không biết dùng những lời nào để diễn tả những ơn phước lạ lùng mà Chúa đã làm trên Hội thánh và con dân của Ngài.

Trong lễ cảm tạ Chúa hôm nay, trước hết chúng tôi muốn bày tỏ lòng biết ơn Chúa vì những ơn lớn Ngài đã làm trên Hội thánh 12 năm đã trôi qua, trong hành trình 12 năm ấy không thể không nhắc đến công khó của quí đầy tớ Chúa như: Ông bà MS Phan Ân là MS tiền nhiệm, Ông Bà MS Hoàng Nhị Công, Quản nhiệm Hội thánh. Ông bà MsNc Nguyễn Văn Xuân đã hết lòng chăm lo công việc Chúa trong suốt những năm tháng đã qua trong vai trò phụ tá MS quản nhiệm và kiêm lo công việc Chúa tại Hiệp Đức. Gia đình ông bà Lý Long là song thân của cô Lý Thị Thanh Bình, Cô Nguyễn Thị Thúy Nga và các con của cô cùng với BCS Hôi Thánh Quế Sơn. Chúng tôi cũng gửi lời tri ân đến quí ân nhân xa gần đã cầu nguyện và giúp đỡ cho Hội thánh Chúa tại Hiệp Đức chúng tôi rất nhiều.

Chúng tôi cũng không bao giờ quên, bày tỏ lòng biết ơn đến các cấp lãnh đạo của chính quyền tại huyện Đức, thị trấn Tân An đã luôn quan tâm và tạo mọi điều kiện tốt nhất cho Hội Thánh Hiệp Đức trong sinh hoạt tôn giáo suốt những năm qua.

Cầu xin ơn yêu thương của Cha từ ái đổ đầy trên công việc, chức vụ và gia đình của quí vị!

Xin trân trọng cảm ơn!

 

Bài trướcHiệp Nguyện Giáo Phẩm Bà Rịa – Vũng Tàu Tháng 05/2019
Bài tiếp theoTai Họa Thứ Mười – 29/5/2019