Lê-vi Ký 25:1-7; 18-22
“Hãy tin cậy Đức Giê-hô-va, và làm điều lành; Khá ở trong xứ, và nuôi mình bằng sự thành tín của Ngài” (Thi Thiên 37:3).
Câu hỏi suy ngẫm: Đức Chúa Trời dạy dân Y-sơ-ra-ên về luật năm sa-bát như thế nào? Dân Chúa sẽ kinh nghiệm điều gì khi tin cậy Chúa? Con dân Chúa ngày nay áp dụng luật này ra sao?
Trước khi dân Y-sơ-ra-ên vào Đất Hứa, Đức Chúa Trời phán với ông Môi-se tại trên núi Si-na-i để căn dặn dân Y-sơ-ra-ên về luật năm Sa-bát. Dân Chúa phải nhớ giữ luật năm Sa-bát để cho đất được nghỉ ngơi và để họ cũng biết tin cậy Chúa. Cứ mỗi sáu năm canh tác, đến năm thứ bảy đất phải được nghỉ ngơi, dân Chúa không được gieo trồng, tỉa sửa, thu hoạch. Sản vật tự mọc trên đất trong năm thứ bảy được dùng làm thức ăn cho dân chúng, cho tôi trai, tớ gái, người làm thuê, người ngoại bang, cho gia súc và mọi sinh vật trong đất (câu 2-7).
Như vậy, trong năm Sa-bát, tức vào năm thứ bảy, con người, súc vật, và đất đai cần được nghỉ ngơi. Nếu đất không có thời gian ngưng nghỉ sẽ dễ bạc màu, chai cứng, cây sẽ hút hết mọi dinh dưỡng trong đất, các vi sinh vật có lợi trong đất không kịp phát triển để làm cho đất phì nhiêu. Việc để đất nghỉ ngơi giúp cho đất trồng được thông thoáng, sản lượng sẽ cao hơn.
Khi Đức Chúa Trời quy định luật Sa-bát cho đất nghỉ vào năm thứ bảy, Ngài đã sắm sẵn lương thực trước cho dân Chúa vào năm thứ sáu (câu 21). Trong năm thứ sáu, họ gieo trồng, Chúa sẽ ban phước cho họ có lương thực để ăn trong suốt năm thứ sáu, đủ ăn trong cả năm thứ bảy khi họ vâng giữ luật Sa-bát của đất, và đủ ăn luôn cả năm thứ tám. Năm thứ tám họ gieo trồng trở lại, khi thu hoạch sẽ là thức ăn cho suốt năm thứ chín (câu 21-22).
Nếu dân Y-sơ-ra-ên hoàn toàn tin cậy Chúa và giữ theo luật Ngài phán dặn thì họ sẽ kinh nghiệm sự tiếp trợ của Chúa. Đức Chúa Trời là Đấng Thành Tín, luôn giữ lời hứa của Ngài. Luật của Chúa quy định về năm Sa-bát cho thấy Ngài thật công bình và yêu thương. Chúa là Đấng Tạo Hóa, tạo dựng nên muôn vật và con người. Ngài quan tâm đến nhu cầu cần được nghỉ ngơi của con người và cả đất đai, súc vật.
Chúa Giê-xu phán: “Vì loài người mà lập ngày Sa-bát, chớ chẳng phải vì ngày Sa-bát mà dựng nên loài người” (Mác 2:27). Luật năm Sa-bát hoàn toàn vì lợi ích cho con người. Thật đáng buồn là ngày nay con người không tuân giữ luật về sự nghỉ ngơi mà tận dụng tối đa mọi vật, lạm dụng đất đai, súc vật và cả con người. Con dân Chúa phải sống hoàn toàn tin cậy Chúa để gìn giữ luật lệ của Ngài, sống quân bình giữa làm việc và nghỉ ngơi. Chúa đã hứa: “Các ngươi khá làm theo mạng lịnh ta, gìn giữ luật pháp ta và noi theo, như vậy sẽ được ăn ở bình yên trong xứ” (câu 18).
Bạn có hết lòng tin cậy Chúa và nuôi mình bằng sự thành tín của Ngài không?
Lạy Chúa, xin cho chúng con hôm nay đồ ăn đủ ngày. Xin giúp con hết lòng tin cậy Chúa, giữ quân bình trong cuộc sống và làm theo mạng lệnh Chúa dạy để con kinh nghiệm sự thành tín và tiếp trợ của Ngài cách rõ ràng. Nhân danh Chúa Giê-xu Christ, Amen!
Đọc Kinh Thánh trong ba năm: Công Vụ 26
Phòng Truyền Thông phối hợp UB. Cơ Đốc Giáo Dục thực hiện.
Mọi ý kiến đóng góp xây dựng, xin quí vị vui lòng gởi về địa chỉ: radio@httlvn.org
Kênh Youtube BHKTHN:
































