Lễ Tốt Nghiệp Khóa Học “Người Nữ Trong Nhà Chúa” Của Tỉnh Khánh Hòa.

634

HTTLVN.ORG – Tạ ơn Chúa từ những tháng cuối năm 2010 đến nay tại Tỉnh Khánh Hòa, Ủy Ban Cơ Đốc Giáo Dục phối hợp với Ủy Ban Phụ nữ TLH đã tổ chức chương trình huấn luyện “Người Nữ Trong Nhà Chúa”, với loạt bài gồm 12 môn học liên quan đến nhiều khía cạnh khác nhau, nhằm giúp đỡ cho các đầy tớ Chúa là vợ của các Mục sư, Truyền đạo, Nữ Truyền đạo, để tự hoàn thiện bản thân, tạo thêm nhiều kỹ năng mới cho các bà các cô ngõ hầu giúp đở chồng mình là những người hầu việc Chúa được tốt hơn.

 

1

Trong giờ học

 

Trong ba ngày từ ngày 22-24/08/2012 tại phòng Cơ Đốc Giáo Dục của Hội Thánh Tin Lành Nha Trang, lớp học nói trên đã tiếp tục triển khai môn học cuối, đặc biệt trong lần này có Mục sư Phan Vĩnh Cự – Phó Hội Trưởng thứ I, tham gia giảng dạy, ông đã dạy môn “Cùng Nhau Trong Đời” cho tất cả quý ông quý bà là những Mục sư, Truyền đạo, Nữ Truyền đạo trong tỉnh, tiếp theo đó là Lễ Tốt nghiệp của khóa học.

 

2

Mục sư Phan Vĩnh Cự đang dạy môn học “Cùng Nhau Trong Đời”

 

Chương trình Lễ Tốt Nghiệp được diễn ra dưới sự hướng dẫn của phu nhân Mục sư Võ Văn Tự Cường, cô Truyền đạo Trần Thị Liễu – Ủy viên Phụ Nữ Tổng Liên hội cầu nguyện khai Lễ, Mục sư Phó Hội trưởng I đã dùng Lời Chúa trong Ê-phê-sô 2:19 “Dường ấy, anh em chẳng phải là người ngoại, cũng chẳng phải là kẻ ở trọ nữa, nhưng là người đồng quốc với các thánh đồ, và là người nhà của Đức Chúa Trời” để giảng luận với đề tài: Tôi Với Nhà Chúa. Đầy tớ Chúa muốn nhắc nhở quý ông bà Mục sư Truyền đạo cần phải ý thức được mình là ai? yêu Chúa, yêu Hội Thánh Chúa, yêu nhà Chúa như thế nào? đồng thời biết vận dụng những gì mình đã học trong công tác phục vụ nhà Chúa hầu quy vinh hiển cho Danh Ngài.

 

3

Phu nhân Mục sư Phan Vĩnh Cự, hướng dẫn lớp học

 

4

 

5

Các học viên tham gia những trò chơi trong chương trình

 

 

Nhằm khích lệ những học viên trung tín học tập suốt 2 năm qua, Cô Truyền đạo Trần Thị Liễu và Phu nhân Mục sư Phan Vĩnh Cự đã trao chứng chỉ tốt nghiệp cho các chị em, có 15 chị em được tốt nghiệp trong đợt này.

 

6

 Các học viên nhận Chứng chỉ của khóa học

 

Buổi lễ chấm dứt vào lúc 11 giờ 25 sau phần cầu nguyện chúc phước của Mục sư Phó Hội trưởng I. Mọi người chia tay trong lưu luyến sau bữa tiệc thông công.

 

7

 Hình lưu niệm của khóa học

 

 

Tạ ơn Chúa vì đã lâu lắm rồi các vợ chồng Mục sư Truyền đạo trong tỉnh Khánh Hòa có cơ hội gác lại những công việc chung, để dành thời gian ngồi gần nhau, trao nhau những yêu thương, hiệp lòng cùng nhau cầu nguyện hầu tiếp tục gắn bó cùng nhau trên bước đường phục vụ Chúa. Các bà các cô có cơ hội học lời Chúa để trang bị cho mình những kỹ năng cần thiết trên bước đường cộng sự với chồng mình trong chức vụ.

 

Xin cầu nguyện để các học viên sau khi tốt nghiệp sẽ đem những gì mình học được truyền đạt lại cho chị em nữ giới trong Hội Thánh góp phần xây dựng và phát triển Hội Thánh địa phương.  

 

Cũng xin cầu nguyện cho các giáo viên của chương trình “Người Nữ Trong Nhà Chúa” có được ơn, sự khôn ngoan càng hơn, có sức khỏe tốt hơn để phục vụ Chúa. Khắp các tỉnh thành đều tổ chức chương trình này, cũng vì thế mà họ phải đi nơi này nơi kia để đáp ứng nhu cầu học tập của tôi con Chúa với mục đích đem những gì mình đã nhận được truyền đạt lại cho nhiều người, và ước mong giới nữ cùng nhau đóng góp cho công việc Chúa đạt được nhiều thành quả hơn.

 

 

TTV. Khánh Hòa

MsNc Lê Tấn Cam

 

Bài trướcBài 24: Áp-Ra-Ham Và A-Ga
Bài tiếp theoTrại Hè Bồi Linh Thông Công Thanh Niên Tin Lành Đà Nẵng.