Lễ Thành Lập Chi Hội Noh Prông – Đăk Lăk

1965

HTTLVN.ORG – Điểm Nhóm Noh Prông (dân tộc H’mông) đã được chính quyền cho ra mắt sinh hoạt ngày 15/12/2011 và ổn định được mọi sinh hoạt của Hội Thánh sau gần 7 năm; nên vào ngày 06/02/2018 UBND tỉnh Đăk Lăk đã có công văn số 1118/ UBND-KGVX chấp thuận thành lập Chi Hội Noh Prông. Lúc 8 giờ 30 ngày 28/3/2018 tại nhà nguyện Tin Lành Noh Prông, Hội Thánh Chúa đã long trọng tổ chức Lễ Cảm tạ Chúa và công bố thành lập Chi Hội.

Về dự chương trình có sự hiện diện:

Phía giáo quyền:
– Mục sư Huỳnh Cường – Ủy viên Tổng Liên Hội, diễn giả của chương trình;
– Mục sư Y Mah Liêng – Ủy viên Tổng Liên Hội;
– Mục sư Y Thun Buôn Krông – Trưởng Ban Đại diện tỉnh;
– Quản nhiệm các Chi Hội trong tỉnh và hơn 1.000/2.109 tín hữu trong Hội Thánh tham dự.

Phía chính quyền: Phòng An ninh Xã hội Công an tỉnh Đăk Lăk, Phòng Nội vụ huyện, Công an huyện, UBND xã Hòa Phong, Ban Tự quản thôn Noh Prông và thôn Ea Khiêm.

TĐ Ma Văn Dì hướng dẫn chương trình. Thầy TĐ Đào Văn Vừ có lời chào mừng và Mục sư Y Thun cầu nguyện khai lễ. Các ban hát lễ của Hội Thánh đã góp phần tôn vinh Chúa. Mục sư Huỳnh Cường – Ủy viên Tổng Liên Hội đã dùng Lời Chúa trong I Phi-e-rơ 5:8-11, câu gốc: I Cô-rinh-tô 15:58 để khích lệ Hội Thánh với đề tài “Đứng Vững Trong Chúa”. Mục sư Hoàng Xín Phù cầu nguyện đáp ứng Lời Chúa.

Sau khi đại diện Chính quyền trao Quyết định Thành lập Chi Hội, ban hát lễ của Hội Thánh tiếp tục góp phần tôn vinh Chúa. Tân Ban Chấp sự nhiệm kỳ 2018 -2020 cũng trình diện trước Hội Thánh. Toàn thể Hội Thánh đã hiệp lòng với Mục sư Y Mah Liêng cầu nguyện cho Quản nhiệm và Tân Ban Chấp sự được Chúa ban ơn của Ngài một cách đặc biệt để hầu việc Chúa.

Nhân dịp nầy, đại diện UBND huyện, UBND xã có lời chúc mừng và tặng hoa cho Chi Hội Noh Prông.

Cảm tạ Chúa, tại Đăk Lăk có 24 Hội Thánh H’mông với số lượng tín hữu hơn 18.500 người. Hội Thánh Noh Prông là Hội Thánh thứ 2 (trước đây là Chi Hội Yang Han) của người H’mông được Chính quyền chấp thuận thành lập Chi Hội với số lượng tín hữu là 2.109 người và còn lại 22 Hội Thánh chưa được Chính quyền chấp thuận thành lập Chi Hội. Xin quý tôi con Chúa khắp nơi tiếp tục cầu nguyện để Chúa cảm động các cấp chính quyền quan tâm hơn nữa để các Hội Thánh còn lại sớm được Chính quyền chấp thuận thành lập Chi Hội.

Chương trình được kết thúc lúc 12 giờ 00 sau khi Mục sư Huỳnh Cường chúc phước.

CTV. Thiên Phước


Quang cảnh chương trình


TĐ Ma Văn Dì hướng dẫn chương trình


TĐ Đào Văn Vừ chào mừng quan khách


Mục sư Y Thun cầu nguyện khai lễ


Ban hát lễ của Hội Thánh tôn vinh Chúa


Mục sư Huỳnh Cường – Ủy viên TLH giảng Lời Chúa


Mục sư Hoàng Xín Phù Cầu nguyện đáp ứng Lời Chúa


Trình diện Tân Ban Chấp sự


Đại diện UBND huyện có lời chúc mừng và tặng hoa

Bài trướcBài làm chứng: Chúa Ban Cho Tôi Mùa Xuân
Bài tiếp theoTruyện Ngắn Cơ Đốc: Một Cuộc Đời – BTMV 31