Lễ Kỷ Niệm Chúa Giáng Sinh Tại Hội Thánh Vĩnh Long

945

     HTTLVN.ORG – Tạ ơn Chúa Chúa, Lễ kỷ niệm mừng Chúa Giáng Sinh và truyền giảng của Hội Thánh Vĩnh Long được tổ chức từ ngày 19/12 đến 28/12 gồm 8 chương trình tại Hội Thánh “mẹ” và 4 Hội Nhánh, Chúa cho có 62 thân hữu bằng lòng tiếp nhận Chúa Giê-xu làm Cứu Chúa cho đời sống mình. Các chương trình được tổ chức như sau:

 

     1. Hội Nhánh Long Phước:

 

     – 14g00 Chúa Nhật 19/12/2010, Hội Nhánh Long Phước thuộc xã Long Phước, huyện Long Hồ đã tổ chức lễ kỷ niệm mừng Chúa Giáng Sinh. Truyền Đạo Nguyễn Ngọc Đờn, phụ tá Mục sư Quản nhiệm đã giảng lời Chúa với đề tài “Thiên Chúa giáng trần”.

     – 18g00 Thứ Bảy 27/12/2010, Hội Nhánh Long Phước tiếp tục truyền giảng và tặng quà cho các em thiếu nhi. Được sự hỗ trợ của Thiếu niên Hội Thánh “Mẹ” Vĩnh Long và Hội Nhánh Tân Hạnh, các em thiếu niên và thiếu nhi Hội Nhánh Long Phước đã thực hiện chương trình với các tiết mục ngợi khen, ca múa và sinh hoạt ngoài trời. Kết quả Chúa cho có 37 em tin nhận Chúa.

 

     2. Hội Nhánh An Bình:

 

     8g00 sáng Thứ Bảy, ngày 25/12/2010 Hội Nhánh An Bình thuộc xã An Bình, huyện Long Hồ đã tổ chức lễ kỷ niệm mừng Chúa Giáng Sinh. Truyền Đạo Huỳnh Ngọc Dũng , phụ tá Mục sư Quản nhiệm đã giảng lời Chúa với đề tài “Thiên Chúa giáng trần”, kết quả Chúa cho 9 người tin nhận Chúa.



1

Quang cảnh bên ngoài Hội Nhánh An Bình

 



2

Quang cảnh bên trong Hội Nhánh An Bình

 

3

Các em thiếu nhi An Bình tôn vinh Chúa

 

     3. Hội Nhánh Tân Hạnh:

 

     – 5g00 chiều Thứ Bảy, ngày 25/12/2010 Hội Nhánh Tân Hạnh thuộc xã Tân Hạnh, huyện Long Hồ đã tổ chức lễ kỷ niệm mừng Chúa Giáng Sinh. Mục sư Nguyễn Công Hộ – quản nhiệm Hội Thánh Mỹ Lộc giảng dạy lời Chúa, kết quả Chúa cho 7 người tin nhận Chúa.



4

Quang cảnh bên ngoài Hội Nhánh Tân Hạnh

 

5

Quang cảnh bên trong Hội Nhánh Tân Hạnh

 

6

Thiếu nhi Hội Nhánh Tân hạnh tôn vinh Chúa

 

7

Hợp ca Tráng, Trung, Lão niên Hội Nhánh Tân Hạnh

 

8

Mục sư Nguyễn Công Hộ giảng sứ điệp Giáng sinh

 

 

 

     4. Hội Thánh Vĩnh Long:

 

     – 19g30 Thứ Sáu, ngày 24/12/2010 Hội Thánh Vĩnh Long đã long trọng tổ chức lễ kỷ niệm mừng Chúa Giáng Sinh. Với chủ đề “Thiên Chúa Giáng Trần”, các bài thánh ca, các điệu múa, các hoạt cảnh Giáng sinh đã giúp người nghe đối diện với thực trạng tội lỗi của con người và nhận ra tình yêu của Chúa qua sự Giáng sinh của Con Ngài.

 



9

Ban hát tôn vinh Chúa Giáng Sinh đêm 24/12

 

10

Quang cảnh bên trong nhà thờ Vĩnh Long đêm 24/12

 

     – 8g00 Chúa Nhật, ngày 26/12/2010 Hội Thánh Vĩnh Long đã tiếp tục tổ chức chương trình Thờ Phượng Chúa Giáng Sinh. Mục Sư Châu Tử Tôn giảng dạy lời Chúa với chủ đề “Tin Mừng Dành Cho Người Nghèo”. Sau đó, mọi người dự tiệc thông công tự chọn thật là đầm ấm và tràn đầy tình thương.



     – 19g00 Chúa Nhật, ngày 26/12/2010 Hội Thánh Vĩnh Long đã tổ chức chương trình Truyền Giảng Giáng Sinh. Mục Sư Nguyễn Hữu Bình – Tổng Thủ Quỹ Tổng Liên Hội giảng dạy Lời Chúa, với chủ đề “Niềm Vui Từ Chúa Giáng Trần”, kết quả Chúa cho 8 người tin nhận Chúa.



11

Mục sư Nguyễn Hữu Bình giảng lời Chúa

 

     5. Hội Nhánh Mang Thít:

 

     9g00 Thứ Ba, ngày 28/12/2010 Hội Nhánh Mang Thít thuộc xã Chánh An, huyện Mang Thít đã tổ chức lễ kỷ niệm mừng Chúa Giáng Sinh. Mục Sư Võ Minh Tâm – Quản nhiệm Hội Thánh Vĩnh Long giảng dạy Lời Chúa với chủ đề “Tin Lành Là Gì?”. Sau đó mọi người dự tiệc thông công thật là vui vẻ.



12

Quang cảnh bên ngoài Hội Nhánh Mang Thít



13

Quang cảnh bên trong Hội Nhánh Mang Thít

 

     Xin quý con cái Chúa cầu nguyện cho công tác chăm sóc thăm viếng 62 tân tín hữu trên đây được thực hiện chu đáo, các tín hữu sớm vững vàng trong đức tin và trở thành những nhân tố mới trong việc mở mang Vương quốc của Chúa tại những vùng đất chưa nghe đến Tin Lành cứu rỗi.

 

TTV- Tỉnh Vĩnh Long

 

Bài trướcBài 6: Chúa Tìm Đất Sét
Bài tiếp theoBài 7: Chúng Ta Sống Nhờ Mặc Khải