Lễ Kỷ Niệm 90 Năm Thành Lập HTTL Trường An – Tỉnh Quảng Nam

1015

HTTLVN.ORG – Vào lúc 9 giờ ngày 13/08/2016, Hội Thánh Tin Lành Trường An long trọng tổ chức Lễ Kỷ niệm 90 năm thành lập Hội Thánh.

 

Hiện diện có:

Mục sư Phan Vĩnh Cự – Hội trưởng HTTLVN (MN): diễn giả bồi linh
Mục sư Phan Ân, Mục sư Võ Đình Đán: Ủy viên Tổng Liên Hội
Mục sư Mã Phúc Hiệp – Phó Chủ tịch Hội đồng Giáo phẩm
Các tôi con Chúa trong tỉnh Quảng Nam và thành phố Đà Nẵng
Đại diện chính quyền địa phương. Tổng số gần 500 người tham dự.

 

Hướng dẫn chương trình: Mục sư Huỳnh Thái Tâm – Quản nhiệm Hội Thánh Tin Lành Trường An. Mở đầu chương trình, Mục sư Huỳnh Thái Tâm có lời hoan nghênh và chào mừng các tôi con Chúa về dự lễ, ông đã mời Mục sư Phan Ân cầu nguyện khai lễ. Sau phần ca ngợi Chúa của Ban hát lễ Thanh Tráng là video Lược sử Hội Thánh Tin Lành Trường An.

 

Mục sư Hội trưởng Phan Vĩnh Cự đã nương trên Lời Chúa trong Thi Thiên 116 để khích lệ con dân Chúa sống hầu việc Chúa với tinh thần “Biết ơn và Tận hiến”, câu gốc trong Thi Thiên 116: 12 “Tôi sẽ lấy gì báo đáp Đức Giê-hô-va Về các ơn lành mà Ngài đã làm cho tôi?”. Mục sư Nguyễn Xuân Sanh đã thay mặt con dân Chúa cầu nguyện đáp ứng bài giảng.

 

Trong phần chúc mừng, đại diện Giáo hội và chính quyền địa phương đã có những quà tặng và lẵng hoa chúc mừng Hội Thánh. Cũng nhân ngày lễ Kỷ niệm 90 năm thành lập, Hội Thánh Tin Lành Trường An đã có những món quà tri ân đến các tiền nhiệm, các Chấp sự Hội Thánh qua các thời kỳ.

 

Trong phần tất lễ, đã có lời cảm tạ trước khi Mục sư Võ Đình Đán cầu nguyện và Mục sư Mã Phúc Hiệp cầu nguyện chúc phước.

 

Chương trình Lễ Kỷ niệm 90 năm thành lập Hội Thánh Tin Lành Trường An kết thúc vào lúc 11 giờ 30 cùng ngày.

 

Trước đó, tối ngày 12/08/2016, Hội Thánh Tin Lành Trường An đã tổ chức chương trình Truyền giảng, số lượng thân hữu đến khá đông, trên 400 người trong tổng số 700 người tham dự. Mục sư Mã Phúc Hiệp đã nương trên Lời Chúa trong Giăng 10:10b để chia sẻ Phúc Âm cho đồng bào qua đề tài: “Ý Nghĩa Cuộc Sống”. Kết quả có 17 người tin nhận Chúa.

 

TTV. Vũ Hướng Dương

Những hình ảnh ghi nhận:

 

Nhà thờ TL Trường An

 

Bên trong nhà thờ

 

Bên ngoài nhà thờ

 

Bên ngoài nhà thờ

 

MS Huỳnh Thái Tâm có lời hoan nghênh và chào mừng

 

Ban hát Thanh Tráng niên tôn vinh Chúa TC “Dâng Chúa Lời Ngợi Ca”

 

Mục sư Hội trưởng Phan Vĩnh Cự giảng dạy Lời Chúa

 

Ban hát lễ HT tôn vinh Chúa TC “Biết Ơn Và Tận Hiến”

 

Đại diện Giáo hội chúc mừng

 

Trao quà tri ân

 

Đêm truyền giảng

 

MS Mã Phúc Hiệp chia sẻ sứ điệp Phúc Âm

 

MS Phan Vĩnh Cự cầu nguyện cho thân hữu tiếp nhận Chúa

 

LƯỢC SỬ HTTL TRƯỜNG AN

Trước năm 1926, Tin Lành đã được truyền đến vùng đất Phúc Mỹ, xã Đại Cường ngày nay. Vì chưa có nhà thờ nên các tín hữu đầu tiên đã phải đến Đà Nẵng, Hội An, Đại An, Lạc Thành… để thờ phượng Chúa mỗi tuần.

 

Năm 1926, một nhà thờ bằng tranh tre được xây dựng và HTTL Trường An chính thức được thành lập với vị quản nhiệm đầu tiên là Mục sư Huỳnh Kim Luyện, lúc đó đang quản nhiệm HTTL Đại An.

 

Trong thời gian này, HTTL Trường An gặp nhiều khó khăn. Tháng 09/1928, những người ghét đạo Chúa đã đốt nhà thờ. Hai năm sau, con dân Chúa đã nổ lực dâng hiến, xây dựng lại được một ngôi nhà thờ mới để thờ phượng Chúa. Năm 1932, khi Mục sư Đoàn Văn Khánh về quản nhiệm, đã xây dựng thêm cơ sở vật chất, lập Ban Chứng đạo để truyền bá Phúc Âm.

 

Năm 1933, HTTL Trường An tiếp Hội đồng Địa hạt Trung kỳ. Sau nhiều biến cố nghiêm trọng xảy ra, Mục sư Đoàn Văn Khánh đã cùng con dân Chúa giữ vững được cơ sở nhà Chúa, giúp nhiều người trở lại cùng thờ phượng Chúa.

 

Năm 1947, nhà thờ bị giặc Pháp đóng cửa, cướp phá, dầu vậy, HT vẫn bền lòng trung tín trong sự nhóm lại. Sau ngày hòa bình lập lại, các con dân Chúa lại trở về nhà thờ cũ, đã hoang tàn, xây dựng lại tạm thời một tư thất để tôi tớ Chúa có chỗ trú ngụ. Tháng 12/1957, nhà thờ mới được hoàn thành trong thời kỳ Mục sư Hồ Xuân Phong làm quản nhiệm. Lễ Cung hiến được tổ chức vào ngày 27/12/1959. Ngôi nhà thờ này tồn tại cho đến năm 2012 mới bị dỡ bỏ để xây dựng ngôi nhà thờ mới.

 

Trong thập niên 60 của thế kỷ trước, chiến tranh loạn lạc khiến con dân Chúa phải tản lạc nhiều nơi, nhà thờ trở thành nơi trú nạn của người dân trong vùng. Tuy vậy, sự nhóm lại của HT vẫn luôn được duy trì.  

 

Sau năm 1975, hoàn cảnh rất khó khăn, tôi con Chúa phải đối diện với nhiều thử thách. Ông bà Mục sư Phan Phụng Phục vẫn dành thì giờ để thăm viếng và khích lệ các con dân Chúa. Số tín hữu có tăng dần, từ 120 lên 150, rồi 200 người. Các ban ngành như Trường Chúa nhật, Thanh Thiếu niên, Thiếu nhi, Nhi đồng được thành lập.

 

Năm 2002, HTTL Trường An mở được Điểm Nhóm tại Đại Minh, sau này chuyển về Đại Cường, năm 2015 mở được Điểm Nhóm Ái Nghĩa.

 

Hiện tại, HTT Trường An có khoảng 500 tín hữu với 1 Hội Nhánh và 1 Điểm Nhóm.

Các Quản nhiệm Hội Thánh:

Mục sư Huỳnh Kim Luyện (kiêm nhiệm): 1926-1932
Mục sư Đoàn Văn Khánh (kiêm nhiệm): 1032-1933
Mục sư Trần Xuân Phan: 1933
Mục sư Đoàn Văn Khánh: 1934-1937
Mục sư Hoàng Trọng Nhựt: 1937
Mục sư Nguyễn Châu Thông: 1946-1950
Mục sư Trần Như Hối (kiêm nhiệm): 1950-1954
Truyền đạo Nguyễn Văn Sỹ: 1954-1957
Truyền đạo Hồ Xuân Phong: 1957-1958
Truyền đạo Nguyễn Hữu Tươi: 1958-1960
Truyền đạo Trương Xuân Diệu: 1960-1962
Mục sư Hồ Xuân Phong (nhiệm kỳ 2): 1962-1966
Truyền đạo Huỳnh Ngọc Bích: 1966-1969
Truyền đạo Đặng Thái Ninh: 1969-1970
Mục sư Trần Tuôi: 1970-1975
Mục sư Phan Phụng Phục: 1975-1994
Mục sư Nhiệm chức Nguyễn Văn Chờ: 1994-2002
Mục sư Phan Ân (kiêm nhiệm): 2002-2007
Mục sư Huỳnh Thái Tâm: 2007 đến nay

 

Bài trướcLễ Kỷ Niệm 90 Năm Thành Lập HTTL Tam Kỳ
Bài tiếp theoNgày 16/8/2016: Để Hiểu Biết Chúa