Lễ Kỷ Niệm 45 Năm Ngày Thành Lập HTTL Bu Đăk Tỉnh Đắk Nông.

720

   HTTLVN.ORG – Trong tinh thần kỷ niệm 100 năm Tin Lành truyền đến Việt Nam, ngày 21/9/2011, tại nhà thờ Bu Đăk cũng đã tổ chức Lễ Kỷ niệm 45 năm ngày thành lập HTTL Bu Đăk.

 

   Đến tham dự buổi Lễ: có lãnh đạo của Giáo hội: Ms Thái PhướcTrường – Hội trưởng;  Ms Lưu Văn Giáo – Chủ tịch HĐGP, Ms Nguyễn Xuân Sanh và Ms Trần Thế Thiên Phước – Ủy Viên Ban Trị Sự Tổng Liên Hội. Ban Đại diện các tỉnh: Đăk Lăk Gia Lai, Kom Tum, Bình Phước, Đăk Nông; cùng các tôi con Chúa đại diện cho các 116 Hội Thánh trong tỉnh Đăk Nông. Về phía Chính quyền có đại diện cấp tỉnh Đăk Nông, huyện Đăk Mil. Xã Thuận An. Tổng cộng có chừng 1200 đại biểu và tín hữu trong Hội Thánh chung dự. Nhà Thờ chỉ đủ chỗ cho 600 người, nên số người còn lại phải ngồi cả bên ngoài nhà thờ.

 

   Lễ kỷ niệm được tổ chức với 3 chương trình:

 

Chương trình I : KHAI MẠC Thời gian: 9h00-11h30

 

Chủ đề: VIỆC CHÚA LÀM, diễn giả: MS Thái Phước Trường – Hội Trưởng. HDCT: MS Rmah Loan – Quản nhiệm CHTL Bu Đăk .

 

Nhân đây chúng tôi lược thuật một số thông tin về Hội Thánh để thấy những VIỆC CHÚA LÀM  tại CHTL Bu Đăk mà tạ ơn Ngài.

 

Vào năm 1948, Hội Truyền Giáo Phúc Âm Liên Hiệp thiết lập Trung tâm truyền giáo cho người M’nông, đặt trụ sở tại Đăk Song (cách thị xã Gia Nghĩa 43km về phía Bắc). Nhưng mãi đến năm 1953 Ms truyền giáo Lê Khắc Cung mới được cử đến và bắt đầu truyền giáo cho người M’nông. Năm 1960 Trung tâm truyền giáo được dời đến Gia Nghĩa, được gọi là Trung tâm truyền giáo Quảng Đức. Năm 1965, Ms Hồ Hiếu Hạ được cử đến để thay thế Ms Lê Khắc Cung.

 

Lúc đầu chỉ có một số ít người M’nông tin Chúa rải rác ở các buôn làng, nên chưa thành lập được Hội Thánh. Đến năm 1963, Hội Thánh M’nông đầu tiên được thiết lập tại làng Bù Rwah. Chúa ban phước nên từ đó có nhiều Hội Thánh ở các làng khác cũng được thành lập.

 

Vào năm 1966 do chiến tranh khốc liệt nên có nhiều đồng bào M’nông di tản từ các làng hẻo lánh đến thị trấn Đức Lập (cách Gia Nghĩa 66 km về hướng Bắc). Chính quyền cũ đã tập hợp số đồng bào này thành một làng có tên là Bu Đăk. Ms Hồ Hiếu Hạ đã đến Bu Đăk tập hợp số tín đồ di cư ít ỏi, thành lập Hội Thánh Bu Đăk.   

 

Sau năm 1975, Hội Thánh Bu Đăk có phần sa sút. Nhưng cám ơn Chúa từ năm 1985 Ngài có dùng Ms Rmal Loan để gây dựng Hội Thánh chỗi dậy và phát triển cho đến ngày nay, để rồi hầu hết những người M’nông tại Bu Đăk hiện nay đều đã tin Chúa.

 

Hiện tại CHTL Bu Đăk có 1,122  tín hữu, nhà thờ: 16m x30m (đã khánh thành ngày 22/2/2011).

 

 Chương trình II : NHỚ ƠN CÁC BẬC TIỀN NHÂN 

 

Thời gian: 13h30-16h00, chủ đề: CHÚA KHÔNG HỀ QUÊN

Diễn giả: Ms Thái Phước Trường – Hội Trưởng. HDCT: MSNC Y Chă – Phụ tá Quản nhiệm CHTL Bu Đăk

 

Đây cũng là dịp NHỚ ƠN CÁC BẬC TIỀN NHÂN, Hội Thánh đã nhắc đến công lao khó nhọc của các thế hệ đi trước với lòng biết ơn,  khiến hội chúng rất cảm động và nhớ ơn các đầy tớ Chúa:

 

+ Các Giáo sĩ: MS GS Merle Douglas, MS GS R.L Phillips.

+ Các MS-TĐ: MS Lê Khắc Cung, MS Hồ Hiếu Hạ, TĐ Y Mbrông Êban, TĐ Y Gôr, TĐ Y Jin, TĐ Y krơn, TĐ Y Ntôi, MS Ysuai Êban

+ Các chấp sự trải qua các thời kỳ. 

 

Chương trình III : BẾ MẠC & TRUYỀN GIẢNG 

 

Thời gian: 19h00-21h00, Chủ đề: ĐỜI NÀY & ĐỜI SAU. Diễn giả: Ms Trần Thế Thiên Phước. HDCT: TĐ Y Than

 

Dù thời tiết mưa gió nhưng cũng không ngăn được gần 400 tôi con Chúa và thân hữu tham dự. Các Hội Thánh lân cận cũng dự phần các tiết mục ca ngợi Chúa. Sau bài chia sẻ Lời Chúa, Ms Trần Thế Thiên Phước đã có lời kêu gọi các thân hữu tin nhận Chúa. Chúa cho có hàng trăm người đã rời hàng ghế của mình để quì trước tòa giảng, ăn năn tội tin nhận Chúa và tái khẳng định niềm tin đặt nơi Chúa, hứa nguyện bước đi với Chúa cách trọn vẹn.

 

Tạ ơn Chúa về một buổi Lễ Kỷ Niệm thật phước hạnh, vinh hiển danh Chúa.

 

Kính xin quí tôi con Chúa khắp nơi tiếp tục cầu nguyện cho Hội Thánh Bu Đăk nói riêng, cũng như cho tất cả Hội Thánh người M’nông luôn tràn đầy ơn phước Chúa.  

 

Những hình ảnh được ghi nhận tại buổi lễ:

 

1

Cổng vào nhà thờ

 

2

Quang cảnh buổi lễ

 

3

Ban hát HT Bu Đăk tôn vinh Chúa

 

4

Trao Kỷ niệm chương

 

5

Có hàng trăm người đã rời hàng ghế của mình để quì trước tòa giảng,

ăn năn tội tin nhận Chúa và tái khẳng định niềm tin đặt nơi Chúa

 

1

Hình tư liệu Trung tâm Truyền giáo Quảng Đức năm 1972

 

7

Hình tư liệu Truyền giáo

 

 

MsNc Phạm Văn Tính.

TTV Đắk Nông


Bài trướcBài 276: Khi Chúa Cầu Nguyện
Bài tiếp theoBài 277: Yếu Với Kẻ Yếu