Lễ Cung Hiến Nhà Thờ Tin Lành Vĩnh Điện, Tỉnh Quảng Nam.

3586

HTTLVN.ORG – Ngày 02/08/2018, Hội Thánh Vĩnh Điện, phường Vĩnh Điện, thị xã Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam tổ chức Lễ Cung hiến nhà thờ lên cho Ba Ngôi Đức Chúa Trời.

Hiện diện trong buổi lễ gồm có:

  • Mục sư Thái Phước Trường – Hội trưởng HTTLVN, chủ lễ;
  • Mục sư Võ Đình Đán, Ủy viên TLH – mục vụ tỉnh Quảng Nam, Quảng Ngãi;
  • Mục sư Nguyễn Xuân Sanh – Ủy viên TLH, mục vụ tỉnh Thừa Thiên Huế, Quảng Trị
  • Mục sư Dương Quang Hòa – Ủy viên TLH, mục vụ tỉnh TP. Đà Nẵng, Kom Tum;
  • Mục sư Mã Phúc Hiệp – Chủ tịch Hội đồng Giáo phẩm;
  • Quý Mục sư trong Ban Đại diện các tỉnh: Thừa Thiên Huế, Đà Nẵng, Quảng Nam;
  • Mục sư, Mục sư nhiệm chức, Truyền đạo, Chấp sự trong tỉnh, Quý ân nhân cùng con cái Chúa tại Hội Thánh Vĩnh Điện và các Hội Thánh lân cận;
  • Các cấp chính quyền Thị xã Điện Bàn, phường Vĩnh Điện.

Mục sư Võ Văn Hiển – Quản nhiệm Hội Thánh Vĩnh Điện, hướng dẫn chương trình cùng chào mừng và giới thiệu đại biểu về dự chương trình. Thánh ca số 3 “Ngợi Giê-hô-va Thánh Đế” được toàn thể Hội chúng dâng lời ngợi khen về việc lớn lao lạ lùng mà Ngài đã làm trên Hội Thánh Ngài.

Mục sư Phan Ân cầu nguyện khai lễ, dâng chương trình lên trong sự tể trị và dẫn dắt của Chúa. Ca đoàn và các con cái Chúa trong Hội Thánh Vĩnh Điện, Hội Thánh Phong Thử, Hội Thánh Thanh Quýt dâng lời chúc tán Chúa. Những tư liệu sơ lược tiểu sử Hội Thánh và công tác xây dựng chứng kiến ơn lớn Chúa đã làm trên Hội Thánh từ khi thành lập cho đến ngày nay và hướng đến tương lai đem ơn cứu chuộc đến cho mọi người.

Mục sư Thái Phước Trường, giảng dạy Lời Chúa với chủ đề: Vui Mừng Khi Đến Nhà Chúa, Kinh Thánh trong Thi Thiên 84: 1-12 câu gốc: Thi Thiên 122:1 “Tôi vui mừng khi người ta nói với tôi rằng: Ta hãy đi đến nhà Đức Giê-hô-va”. Hội Thánh cùng hiệp ý với Mục sư Nguyễn Hải Bằng cầu nguyện đáp ứng Lời Chúa.

Chấp sự Nguyễn Linh Vũ, đại diện Ban Xây dựng khai trình tổng quát việc xây dựng nhà thờ. Nhà thờ Tin Lành Vĩnh Điện được tọa lạc trên mảnh đất 452m2, hướng chính của nhà thờ là Quốc lộ 1A. Diện tích sàn gồm nhà thờ, phòng Cơ Đốc giáo dục, tư thất và tầng trệt để xe là 910m2. Tháp chuông cao 25,5m. Kinh phí xây dựng trên 4.960.514.000 đồng. Hiện tại Hội Thánh còn nợ: 520.050.990 đồng.

Mục sư Võ Đình Đán thực hiện Nghi thức Cung hiến nhà thờ. Mục sư Thái Phước Trường thay mặt Hội Đồng Quản Trị Sản Nghiệp HTTLVN tiếp nhận Tờ Cung hiến và hiệp cùng Hội Thánh cầu nguyện dâng ngôi nhà thờ lên cho Ba Ngôi Đức Chúa Trời.

Đại diện Tổng Liên Hội, Hội Đồng Giáo Phẩm, các Ban Đại diện và Chính quyền có lời chúc mừng và tặng quà cho Hội Thánh. Hội Thánh có lời tri ân cùng quà tặng đến các Mục sư lãnh đạo Giáo Hội, các Mục sư – Truyền đạo tiền nhiệm và Ban Chấp sự trải qua các thời kỳ góp phần hầu việc Chúa với Hội Thánh.

Chương trình kết thúc vào lúc 11 giờ cùng ngày sau lời cầu nguyện tất lễ của Mục sư Trần Đình và Mục sư Mã Phúc Hiệp chúc phước cho Hội Thánh.

Nhân sự kiện cung hiến nhà thờ, vào 19 giờ 30, Hội Thánh cậy ơn Chúa tổ chức chương trình ca nhạc thánh và chia sẻ Phúc Âm cho thân hữu. Chương trình có sự hỗ trợ của Ban Truyền giáo tỉnh. Mục sư Võ Đình Đán chia sẻ với chủ đề: Đức Chúa Trời Là Chân Thần Duy Nhất nương trên Kinh Thánh II Ti-mô-thê 2:5. Đã có 6 thân hữu bằng lòng tiếp nhận Chúa qua lời kêu gọi của Mục sư Hà Ngọc Khai.

TTV. MS. Trần Văn Khôi

 

MS. Võ Văn Hiển hướng dẫn chương trình
MS. Phan Ân cầu nguyện khai lễ
Quang cảnh chương trình
Ban hát lễ tôn vinh Chúa
MS. Thái Phước Trường – Hội trưởng HTTLVN giảng Lời Chúa
MS. Nguyễn Hải Bằng cầu nguyện đáp ứng Lời Chúa
Nghi thức Cung hiến và cầu nguyện dâng nhà thờ lên cho Chúa

Đại diện chúc mừng và tặng quà
MS. Trần Đình cầu nguyện tất lễ
MS. Mã Phúc Hiệp chúc phước
Thân hữu cầu nguyện tiếp nhận Chúa trong chương trình truyền giảng
Nhà thờ Vĩnh Điện
Bài trướcNgười Tình Lý Tưởng – 6/8/2018
Bài tiếp theoNàng Là Ai? – 7/8/2018