Lễ Cung Hiến Nhà Thờ Tin Lành Dâng Nglung – Đăk Nông

2523

HTTLVN.ORG – Vào lúc 9 giờ ngày 21/10/2014, Lễ Cung Hiến nhà thờ Tin Lành Dâng Nglung, thuộc xã Đăk Mol, huyện Đăk Song, tỉnh Đăk Nông đã được diễn ra với sự hiện diện của hơn 800 người.

 

Đến dự về phía giáo hội có:

–         MS Phan Vĩnh Cự – Hội trưởng HTTLVN (MN), chủ lễ và diễn giả;

–         MS Y Djrên – UV TLH, Mục vụ tỉnh Đăk Nông;

–         MS Võ Thành Phê – UV TLH, Mục vụ tỉnh Đăk Lăk;

–         MS Y Nđang Bungle – Trưởng Ban Đại diện Tin Lành tỉnh Đăk Nông;

–         MS Huỳnh Kim Thoa – Trưởng Ban Đại diện Tin Lành tỉnh Đăk Lăk;

 

Về phía Chính quyền có đại diện của tỉnh Đăk Nông, huyện Đăk Song, xã Đăk Mol.

 

MS Phan Vĩnh Cự chia sẻ Lời Chúa với chủ đề: “Đền Thánh Của Chúa”, dựa trên Kinh Thánh: “Họ sẽ làm cho ta một đền thánh và ta sẽ ở giữa họ.Hãy làm đền đó y như kiểu đền tạm cùng kiểu các đồ dùng mà ta sẽ chỉ cho ngươi” (Xuất-ê-díp-tô-ký 25:8). Lời Chúa đã nhắc nhở và khích lệ cho tôi con Chúa rất nhiều.

 

MS Y Djrên thực hiện Nghi thức Cung hiến, MSNC Y N’Gốt – Quản nhiệm Chi Hội Dâng Nglung cùng Ban Chấp sự đọc tờ Cung hiến. MS Phan Vĩnh Cự thay mặt cho Hội Đồng Quản Trị Sản Nghiệp HTTL VN (MN) tiếp nhận Tờ Cung hiến của Hội Thánh, và cầu nguyện dâng đền thờ lên cho Ba Ngôi Đức Chúa Trời.

 

Các ban hát đã ngợi khen Chúa trong chương trình bằng hai thứ tiếng Kinh và M’Nông, mỗi ban hơn 100 người thật hùng tráng, cảm động.

 

Nhà thờ Tin Lành Dâng Nglung có kích thước 12m x 30m được xây dựng trên lô đất 2.340m2, nằm bên cánh đồng lúa rất mát mẻ. Tổng kinh phí xây dựng là 3,2 tỷ, riêng nhà thờ là 2,2 tỷ, hiện còn thiếu 780 triệu. Dầu đời sống kinh tế của 704 tín hữu trong Hội Thánh còn nhiều khó khăn, nhưng vì lòng yêu mến Chúa, Hội Thánh đã tự lực dâng hiến được hơn 1,6 tỷ chưa kể đóng góp hàng trăm công cho việc xây dựng nhà thờ.

 

Tạ ơn Chúa vì trên núi rừng Tây Nguyên có thêm một nhà thờ mới khang trang, đẹp đẽ, giúp cho tôi con Chúa nơi đây thêm sự vui mừng trong Chúa.

 

TTV. Truyền đạo Phan Nhiễm

 

Một số hình ảnh ghi nhận:

 

 


 


Nhà thờ Tin Lành Dâng Nglung

 

MS Y Nđang hướng dẫn chương trình

 

Ban hát Chi Hội Dâng Nglung tôn vinh Chúa

 


Mục sư Phan Vĩnh Cự chia sẻ Lời Chúa

 

Quang cảnh bên trong nhà thờ

 

Bên ngoài nhà thờ.

 

 

Ban hát Thanh Thiếu Nhi tôn vinh Chúa

 


MS Y Djrên thực hiện nghi thức cung hiến.

 

Mục sư Phan Vĩnh Cự tiếp nhận Tờ Cung Hiến của Hội Thánh

 

Bài trướcBài thứ 291: Ngày Của Chúa
Bài tiếp theoThơ: Tìm Về Chốn Bình Yên