Lâm Đồng: Cung Hiến Nhà Thờ Tin Lành Liên Nghĩa

9798

HTTLVN.ORG – Hội Thánh Tin Lành Liên Nghĩa trước đây có tên là HTTL Tùng Nghĩa, thuộc thị trấn Liên Nghĩa, huyện Đức Trọng, tỉnh Lâm Đồng, cách thành phố Đà Lạt 30km về hướng nam. Nơi đây nằm ở vị trị trung tâm tỉnh, là đầu mối giao thông của hai tuyến quốc lộ 20 và quốc lộ 27. Sau hơn hai năm khởi công xây dựng cơ sở nhà Chúa bao gồm công trình nhà thờ và khu Cơ Đốc Giáo Dục, sáng ngày 24/11/2020 đã diễn ra Lễ Cung hiến đền thờ lên Ba Ngôi Đức Chúa Trời.

Nhà thờ Tin Lành Liên Nghĩa

Tham dự chương trình có Mục sư Thái Phước Trường – Hội Trưởng Hội Thánh Tin Lành Việt Nam; Mục sư Hà Hăck – Ủy viên TLH, Mục vụ Tin Lành tỉnh Lâm Đồng. Về phía chính quyền có sự tham dự của ông Ngô Văn Đức – Phó Giám đốc Sở Nội vụ kiêm Trưởng Ban Tôn giáo  tỉnh Lâm Đồng; đại diện các cấp chính quyền địa phương trong tỉnh; cùng quý tôi con Chúa đến từ các Hội Thánh trong và ngoài tỉnh với số lượng khoảng 1.200 người.

Trong chương trình cung hiến, Thư ký Hội Thánh đã trình bày lược sử Hội Thánh và tiến trình xây dựng cơ sở nhà Chúa qua những hình ảnh được trình chiếu rất sinh động. Vài điểm được ghi nhận từ thông tin xây dựng của Hội Thánh:

  • Nhà thờ có chiều dài là 27,5m; chiều rộng là 17,5m; chiều cao là 18,6m; gồm một tầng trệt và một tầng lầu. Diện tích của nhà thờ là 481,25m2. Tổng diện tích sử dụng bao gồm cả nhà thờ và khu Cơ Đốc Giáo dục là 962,5m2. Sức chứa phòng nhóm chính khoảng 400 người.
  • Chi tiết tài chính: Tổng thu là 5.593.819.000 VNĐ; tổng chi là 5.683.917.000 VNĐ; thiếu 90.000.000 VNĐ. Dự toán để hoàn tất phần còn lại khoảng 700.000.000 VNĐ, gồm tư thất và công trình phụ.

Lược sử HTTL Liên Nghĩa

Với chủ đề “Đền Thờ Thánh”, Mục sư Thái Phước Trường rao giảng sứ điệp cung hiến dựa trên nền tảng Ê-phê-sô 2: 19-22. Mục sư Hội Trưởng nhắc nhở tôi con Chúa rằng đây là nơi Hội Thánh tập trung thờ phượng Đức Chúa Trời. Đền thờ của Chúa phải thánh vì đã được biệt riêng cho Chúa. Mỗi tôi con Chúa hãy hết lòng nhờ cậy ân điển và quyền năng của Chúa để đời sống được thánh hoá, sự thờ phượng và phục vụ Chúa được xứng đáng với Ngài. Đền thờ cũng là nơi để Hội Thánh rao ra Tin Lành cứu rỗi của Chúa cho nhiều người chưa được cứu.

Ban hát Hội Thánh tôn vinh Chúa

Mục sư Hà Hăck hướng dẫn nghi thức cung hiến

Mục sư Hội Trưởng thay mặt Hội đồng quản trị sản nghiệp Hội Thánh Tin Lành Việt Nam tiếp nhận tờ cung hiến đền thờ

Hoà cùng niềm vui với Hội Thánh Liên Nghĩa trong ngày cung hiến nhà thờ, đại diện Ban Trị sự TLH; Hội đồng Giáo phẩm; Ban Đại diện Tin Lành các tỉnh thành cùng chính quyền địa phương có lời chúc mừng và tặng quà.

Mục sư Võ Hồng Sơn, Quản nhiệm Chi Hội Liên Nghĩa

Chương trình cung hiến diễn ra thật phước hạnh, vinh hiển danh Chúa và kết thúc vào lúc 12 giờ cùng ngày.

TTV. Nhã Ca
Hình ảnh: HTTL Liên Nghĩa

Bài trướcDi Sản Thuộc Linh: Am-ram & Giô-kê-bết – 1/12/2020
Bài tiếp theoLễ Tấn Phong Cho 09 Mục Sư Khu Vực I Tại Quảng Trị