Kỷ Niệm 100 Năm Thành Lập HTTL Cao Lãnh: Một Thế Kỷ Ơn Phước

1825

HTTLVN.ORG – Nép mình bên dòng sông Tiền hiền hòa, Cao Lãnh là một thành phố trẻ, tỉnh lỵ của tỉnh Đồng Tháp có tuổi đời chưa đến 150 năm. Nhưng từ 100 năm trước, Phúc Âm đã được rao giảng tại vùng đất nhỏ bé này qua lời kêu gọi đặc biệt của các giáo sĩ từ Hội truyền giáo Phúc Âm Liên Hiệp. Nhờ đó mà hôm nay đây, tại thành phố Cao Lãnh có hơn 1000 tín đồ được nhóm lại tại ngôi nhà thờ khang trang của Hội Thánh Tin Lành Cao Lãnh.

Ngày 06-07/8/2022, Hội Thánh Tin Lành Cao Lãnh đã tổ chức chương trình kỷ niệm 100 năm Tin Lành được truyền đến Cao Lãnh và cũng là 100 năm thành lập Hội Thánh Tin Lành Cao Lãnh. Trong một thế kỷ ngập tràn ơn phước ấy, Chúa đã gọi tên biết bao tiền nhân với bao công khó, để cứu bao linh hồn hư mất trở về. Khởi nguồn từ cuộc thân chinh bởi các giáo sĩ mà tiêu biểu là giáo sĩ Stebbins, Phúc Âm đã được bày tỏ ra cho những hạt giống đầu tiên là ông Đoàn Văn Anh và ông Nguyễn Văn Văn, từ đó rao ra rộng khắp.

Trong chuỗi sự kiện cảm tạ Chúa, Hội Thánh đã tổ chức triển lãm kỷ niệm 100 năm Tin Lành đến Cao Lãnh và 100 năm thành lập Hội Thánh Cao Lãnh với chủ đề “Một Thế Kỷ Ơn Phước” tại khuôn viên nhà thờ vào ngày 6-7/8/2022. Tối thứ Bảy ngày 6/8 là đêm thờ phượng – bồi linh với chủ đề “Ghi Nhớ Ơn Chúa”, diễn giả là Mục sư Trí sự Ngô Văn Bửu, nguyên Phó Hội trưởng HTTLVN và cũng là nguyên Quản nhiệm HTTL Cao Lãnh trong suốt 30 năm.

Chương trình Lễ Cảm tạ Chúa diễn ra vào lúc 8 giờ sáng Chúa nhật 7/8/2022 với chủ đề “Nức Tiếng Tạ Ơn Chúa”, diễn giả là Mục sư Nguyễn Hữu Bình, Tổng Thư ký TLH, HTTLVN. Buổi tối cùng ngày là chương trình truyền giảng với chủ đề “Được Cứu Bởi Ơn Đức Chúa Trời” qua phần chia sẻ Phúc Âm của Mục sư Quản nhiệm Đặng Thiên Phúc.

Cùng với các chương trình bồi linh, thờ phượng và truyền giảng, Hội Thánh cũng tổ chức chuyến tham quan Cao Lãnh, giới thiệu những địa điểm mà con cái Chúa qua các thế hệ đã nhóm lại trước khi xây cất nhà thờ hiện hữu tại địa chỉ 248 Phạm Hữu Lầu, phường 2, Thành phố Cao Lãnh vào chiều ngày 06/8/2022. Chuyến tham quan đã khích lệ quý gia đình hậu tự của các Mục sư tiền nhiệm rất nhiều.

Được biết, chương trình kỉ niệm 100 năm thành lập Hội Thánh Tin Lành Cao Lãnh đã được chuẩn bị trong 02 năm từ năm 2020 đến hôm nay. Qua công tác thu thập tư liệu, Hội Thánh đã kết nối với gần 100 gia đình con cái Chúa xuất thân từ Cao Lãnh, đang sinh sống tại khắp nơi trong nước cũng như ngoài nước, tham gia các mục vụ và phục vụ Chúa ở rất nhiều Hội thánh với những trọng trách khác nhau. Với họ, lịch sử nơi đây thật đáng trân trọng, bởi trong dòng chảy đó, những người dân Cao Lãnh cùng với con cháu, gia đình, bạn bè, họ hàng, thế hệ đã được sống cùng nhau trong một thế kỷ tràn ngập ân điển và tình yêu thương của Cha Thiên Thượng kể từ những hạt giống Tin Lành đầu tiên của năm 1921 cho đến hôm nay.

MS Nguyễn Hữu Bình, Tổng thư ký TLH. HTTL Việt Nam chia sẻ sứ điệp chủ đề “Nức tiếng tạ ơn Chúa” và chúc phước cho Hội Thánh trong chương trình Lễ cảm tạ

Một thế kỷ là một thời gian đủ dài để có thể thấy được ý muốn tốt lành của Đức Chúa Trời, những công việc lớn lao, lạ lùng mà Ngài đã làm trên mảnh đất Cao Lãnh. Hành trình “100 năm – Một thế kỷ ơn phước” của Hội Thánh Tin Lành Cao Lãnh từ khi bắt đầu cho đến hôm nay không phải là dài so với thời gian, nhưng cũng thể hiện quá nhiều điều kỳ diệu bởi quyền năng của Chúa. Đủ để chúng ta ngợi khen và cảm tạ sự thành tín lớn lao của Ngài.

MS Đặng Thiên Phúc, quản nhiệm cùng Ban chấp sự Hội Thánh cũng gửi lời tri ân và tặng ấn phẩm kỷ niệm 100 năm thành lập Hội Thánh Cao Lãnh đến quý Mục sư, gia đình hậu tự của Mục sư tiền nhiệm  

MSQN Đặng Thiên Phúc cầu nguyện cho các thân hữu tin nhận Chúa trong chương trình truyền giảng nhân kỷ niệm 100 năm thành lập Hội Thánh Cao Lãnh

MSTS. Ngô Văn Bửu – Quản nhiệm Hội thánh Cao Lãnh trong 30 năm chia sẻ lời Chúa trong chương trình thông công và bồi linh chủ đề  “Ghi nhớ ơn Chúa” và cùng MSQN Đặng Thiên Phúc ban tiệc thánh trong chương trình thờ phượng kỷ niệm 100 năm thành lập Hội Thánh

MS Trần Thanh Dũng, một trong những người chăn bầy xuất thân từ Hội Thánh Cao Lãnh

Phim tư liệu kỷ niệm 100 năm thành lập Hội Thánh Tin Lành Cao Lãnh

Hình ảnh chuỗi sự kiện hướng đến Lễ kỷ niệm 100 năm thành lập HTTL Cao Lãnh:

Tháng 03/2020, Hội Thánh tổ chức chương trình cảm tạ Chúa “Một thế kỷ ơn phước”, ghi dấu công khó của các Mục sư tiền nhiệm qua các thời kỳ  

Tháng 10/2020, chương trình dưỡng linh – Chủ đề “Dòng sông phước hạnh” và Chương trình truyền giảng – Chủ đề “Cuộc gọi nhỡ”, tái hiện các mô hình truyền giáo nổi bật trong 100 năm qua tại Hội Thánh Cao Lãnh, trong đó có chương trình phát thanh Tin Lành được thực hiện trên đài phát thanh địa phương giai đoạn trước 1975

Tháng 7/2020 là kỳ Trại huấn luyện kĩ năng cho thanh niên – Chủ đề “Christ sinh – Sẵn sàng”, tái hiện phong trào Hướng sinh Tin Lành và sinh hoạt trẻ, giai đoạn 1965-2000

Tháng 11/2020 diễn ra Hội thảo Cơ Đốc giáo dục với chủ đề “Hội Thánh tương lai”, ghi nhận kết quả của hoạt động dành cho thanh thiếu nhi tại Hội Thánh qua các thời kì, thu thập đóng góp của các gia đình tín hữu cho vấn đề nuôi dạy con cho Đức Chúa Trời

Năm 2011 diễn ra các chương trình họp mặt con cái Chúa xa quê, đóng góp ý kiến cho kỷ yếu lược sử 100 năm thành lập Hội Thánh Cao Lãnh, bằng hình thức trực tuyến, trực tiếp, kết hợp hoạt động truyền giảng

Chuyến tham quan theo dấu tiền nhân, thăm lại những địa điểm mà con cái Chúa qua các thế hệ đã nhóm lại trước khi xây xất nhà thờ hiện hữu tại địa chỉ 248 Phạm Hữu Lầu, phường 2, Thành phố Cao Lãnh vào chiều ngày 06/8/2022. Trong ảnh: MS Trần Thanh Dũng, MS Đặng Thiên Phúc và các gia đình hậu tự của những tín đồ đầu tiên đã tin Chúa và nhóm lại tại Hội Thánh Cao Lãnh cùng thăm lại một trong những địa điểm đã đặt nhà thờ, nay là công viên thành phố

Tin và bài từ HTTL Cao Lãnh

Bài trướcChúng Tôi Đã Phạm Tội – 11/8/2022
Bài tiếp theoBình Định: Hiệp Nguyện Giáo Phẩm Tháng 8/2022