Kiên Giang: Hiệp Nguyện Giáo Phẩm Tháng 09/2022

1236

HTTLVN.ORG – Sáng ngày 06/9/2022, các Giáo phẩm tỉnh Kiên Giang đã có buổi hiệp nguyện tại nhà thờ Tin Lành Hòn Đất, số 119A, KP. Chòm Sao, TT. Hòn Đất, H. Hòn Đất, T. Kiên Giang. Hiện diện trong chương trình gồm Mục sư Nguyễn Bình Tín, Ủy viên TLH; Ban Đại diện, và toàn thể Giáo phẩm trong tỉnh Kiên Giang.

Mục sư Lê Thanh Bạch, Quản nhiệm Chi Hội Hòn Đất giảng Lời Chúa với đề tài: “Trang Bị Của Người Phục Vụ Hầu Việc Chúa” nương trên Kinh Thánh Lu-ca 10:38-42 và Giăng 12:1-10. Người phục vụ Chúa cần có thì giờ ở riêng với Chúa, giữ mối tương giao qua sự cầu nguyện, lắng nghe sự dạy dỗ của Chúa như người học trò. Từ đó mới có thể nhận được sức lực, sự khôn ngoan Chúa ban để hầu việc Chúa đem lại kết quả cho Ngài.

Mục sư Nguyễn Bình Tín, Ủy viên TLH thay cho Ban trị sự TLH trao giáo vụ lệnh cho Mục sư NC Lê Văn Hiếu về việc tiếp tục giữ chức vụ quản nhiệm Chi Hội Giục Tượng đến năm 2026

Ban Hiệp nguyện chia tổ cầu nguyện cảm tạ Chúa và cầu thay cho công việc Chúa như sau:

* Các vấn đề cảm tạ chung:

  • Lễ Công bố thành lập Điểm Nhóm Vĩnh Thuận, Tàu Hơi – Chúa cho được diễn ra tốt đẹp, đầy đủ tài chánh.
  • Trong tháng có 36 người tin Chúa.
  • Sinh hoạt các Hội Thánh trong tỉnh tháng qua được bình an vui vẻ.
  • Nền tài chánh của các Chi Hội được ổn định.

* Các vấn đề cầu thay:

  • Hội Thánh Cù Là: việc tổ chức Lễ Cảm tạ Chúa – kỷ niệm 60 năm thành lập Hội Thánh ngày 21/10/2022.
  • Hội Thánh Minh Lương: việc xây dựng tư thất quản nhiệm, dự chi tài chánh 700 triệu đồng; công tác mở Hội Thánh mới tại huyện Gò Quao; xin Chúa cũng cho việc tạm trú Truyền đạo phụ tá tại Điểm Nhóm Vĩnh Thuận cũng được thuận lợi.
  • Hội Thánh Hòn Đất: Nền tự trị của Hội Thánh được đầy đủ để chi dùng hằng tháng, và việc mở mang Hội Thánh mới tại một số khu vực.
  • Hội Thánh Phú Quốc: Hội Thánh được ổn định; khóa sinh Thánh Kinh Căn Bản dài hạn tham dự học trung tín; công việc Chúa tại khu vực Bãi Bổn được ổn định.
  • Hội Thánh Kiên Lương: Khởi động lại việc xây dựng nhà thờ trong tháng 9 với kinh phí 1,8 tỉ đồng; công tác chuẩn bị Lễ Cảm tạ Chúa 10 năm thành lập Hội Thánh; việc xin phép thành lập Điểm Nhóm Giang Thành.
  • Hội Thánh An Hòa: Chương trình truyền giảng định kỳ hằng tháng được kết quả; xin Chúa cho Hội Thánh có đủ tài chánh để tiến hành xây dựng mới khu Cơ Đốc Giáo dục, tư thất quản nhiệm, khu nhà vệ sinh, nâng nền sân Nhà Thờ, xây tường rào xung quanh. Dự chi 8 tỉ đồng.
  • Hội Thánh Rạch Giá: sớm có quản nhiệm để chăm lo cho Hội Thánh; Ban truyền giáo được mạnh mẽ để ra đi chứng đạo.
  • Hội Thánh Giồng Riềng: việc làm hàng rào bên hông nhà thờ.
  • Hội Thánh An Biên: Việc mua đất xây dựng nhà nguyện cho Điểm Nhóm Tây Yên khoảng 500 triệu đồng; nhu cầu mua đất để thành lập Điểm Nhóm mới ở xã Nam Thái khoảng 550 triệu đồng; và việc tiến hành thủ tục xin lên Chi Hội tự lập.
  • Hội Thánh Thạnh Đông: Các con cái Chúa có công ăn việc làm ổn định; nền tài chính của Hội Thánh được đầy đủ; việc xây dựng hàng rào xung quanh đất Nhà thờ sớm hoàn thành, dự chi khoảng 300 triệu đồng.
  • Hội Thánh Đá Nổi: Việc xin giấy phép đất đai và thủ tục xây dựng nhà thờ; con cái Chúa trung tín nhóm lại, và sốt sắng trong công tác cá nhân chứng đạo.
  • Hội Thánh Tân Hiệp: công tác chuẩn bị cho Lễ công bố thành lập Điểm Nhóm Tin Lành tại Hòn Sơn và Hà Tiên; việc mua đất ở Tân Thành chuẩn bị cho việc thành lập Hội Thánh mới trong tương lai; tài chánh để trang bị hệ thống máy lạnh cho nhà thờ.
  • Hội Thánh Thạnh Lộc: việc xây dựng tư thất và phòng khách của Hội Thánh dự chi 600 triệu đồng.

* Các vấn đề chung của tỉnh Kiên Giang:

  • Chức vụ và sức khỏe của các giáo phẩm trong tỉnh.
  • Các Điểm Nhóm mới thành lập được vững vàng, phát triển, đời sống đức tin con cái Chúa được tăng trưởng.
  • Chương trình sinh hoạt Vui Trung Thu cho Thiếu Nhi trong và ngoài Hội Thánh do các Hội Thánh trong tỉnh tổ chức nhân dịp Trung Thu.
  • Lễ Bế giảng Thánh kinh căn bản dài hạn khóa II – năm IV được tổ chức tại Nhà Thờ Tin Lành An Hòa lúc 19 giờ, Chúa Nhật, 02/10/2022.
  • Chương trình Bồi linh Phụ nữ tỉnh Kiên Giang được tổ chức tại nhà thờ Tin Lành An Hòa ngày 20/10/2022.
  • Lễ Tấn Phong Mục sư cho 8 Mục sư nhiệm chức được tổ chức tại nhà thờ Tin Lành Tân Hiệp ngày 27/10/2022.
  • Lễ Kỷ niệm 100 năm Tin Lành đến Kiên Giang được tổ chức tại nhà thờ Tin Lành Tân Hiệp ngày 11/11/2022.
  • Công tác mở mang Hội Thánh mới trong tỉnh.

Một số hình ảnh trong chương trình:

Mục sư Trần Văn Võ hướng dẫn chương trình; Mục sư Nguyễn Hoàng Thiên Tứ, UV. BĐD nêu các vấn đề cảm tạ và cầu thay 

Mục sư Nguyễn Hữu Dũng cầu nguyện khai lễ; Mục sư Lê Thanh Bạch giảng Lời Chúa

Sau thì giờ thờ phượng, Mục sư Nguyễn Bình Tín chủ tọa cuộc họp để bàn một số công việc trong tỉnh thời gian tới

Hình lưu niệm

TTV. MS Dương Hữu Thắng

Bài trướcHội Thao Thanh Thiếu Niên Cơ Đốc Tỉnh Long An Năm 2022
Bài tiếp theoCà Mau: Bồi Linh – Hiệp Nguyện Giáo Phẩm, Chấp Sự Quý III/2022 & Bầu Cử Ban Đại Diện