Cà Mau: Bồi Linh – Hiệp Nguyện Giáo Phẩm, Chấp Sự Quý III/2022 & Bầu Cử Ban Đại Diện

1457

HTTLVN.ORG – Theo định kỳ hàng quý, Ban Đại diện Tin Lành tỉnh Cà Mau tổ chức chương trình Bồi Linh – Hiệp nguyện định kỳ cho Quý Giáo phẩm và Chấp sự, Nhân sự đang hầu việc Chúa ở các Hội Thánh, Điểm Nhóm trong tỉnh để được thông công với Chúa và với nhau, được nghe Lời Chúa dạy dỗ & khích lệ, đồng thời cũng được nghe những thông tin công việc Chúa tại các Chi Hội, Điểm Nhóm để cảm tạ Chúa và cầu thay cho nhau.

Chương trình hiệp nguyện quý III/2022 được diễn ra vào lúc 9g ngày 05/9/2022 tại nhà thờ Tin Lành Tân Đức trong thời tiết mưa bão. Đồng thời có Hội đồng bầu cử Ban Đại diện Tin Lành tỉnh Cà Mau nhiệm kỳ 2023 – 2024.

Hiện diện trong chương trình có MS Hồ Nguyên Kha, Ủy viên Tổng Liên Hội, Mục vụ tỉnh Cà Mau; Ban Đại diện Tin Lành tỉnh Cà Mau, Quý Giáo phẩm và Ban Chấp sự của các Hội Thánh. Số lượng khoảng 80 người.

MSNC Nguyễn Chí Tâm, Quản nhiệm Chi hội Tân Đức có lời chào mừng và hướng dẫn chương trình

Sau lời cầu nguyện khai lễ của MS Đỗ Lê Hoàng Bảo Nhân, hội chúng bước vào sự thờ phượng qua những bài Thánh ca ngợi khen chúc tụng Chúa và dâng hiến cho Ngài.

Ban hát các Chấp sự ca ngợi Chúa

Ban hát các Giáo phẩm ca ngợi Chúa 

MS Hồ Nguyên Kha giảng Lời Chúa với chủ đề “YÊU CHÚA” nương trên nền tảng Lời Chúa trong Giăng 21:15-19, khích lệ quý tôi con Chúa hết lòng yêu Chúa và bày tỏ qua những việc làm cụ thể đó là trung tín thờ phượng Chúa và hầu việc Ngài, góp phần gây dựng và phát triển bầy chiên mà Chúa giao phó

MS Võ Hoàng Hà đã thay mặt Hội chúng để cầu nguyện đáp ứng Lời Chúa.

MS Đỗ Lê Hoàng Bảo Nhân triển khai công việc Chúa trong tỉnh

MS Nguyễn Gia Bảo đã báo cáo công việc Chúa và nêu những vấn đề cần cầu thay của các Hội Thánh trong tỉnh. Một số vấn đề nổi bật như sau:

  • HT Cà Mau đang chuẩn bị tu sửa cơ sở nhà Chúa cần nhiều tài chánh;
  • HT Đầm Dơi có kế hoạch xây dựng nhà sinh hoạt và tư thất;
  • HT Tân Thuận cầu nguyện xin Chúa sai phái tôi tớ Chúa đến chăm lo bầy chiên;
  • HT Thuận Hòa & HT Năm Căn đang tiến hành trình tự thủ tục xin chính quyền cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất để xin phép xây dựng nhà thờ;
  • Các HT Tắc Vân, U Minh, Thới Bình xin Chúa tiếp trợ tài chánh để sửa chữa cơ sở và nâng cấp trang thiết bị trong nhà Chúa;
  • Các Điểm Nhóm trong tỉnh được sinh hoạt ổn định & phát triển.

Sau đó TĐ Sử Đức Nguyên & TĐ Võ Hữu Nhân lần lượt cầu thay cho những vấn đề được nêu lên.

Sau thì giờ cầu thay, Hội đồng bước vào phần bầu cử Ban Đại diện Tin Lành tỉnh Cà Mau nhiệm kỳ mới do MS Hồ Nguyên Kha làm chủ tọa. Có tất cả 27 đại biểu tham gia bầu cử, trong đó có 13 đại biểu Giáo phẩm & 14 đại biểu Chấp sự. Kết quả bầu cử bằng phiếu kín như sau:

* Ban Đại diện Tin Lành tỉnh Cà Mau nhiệm kỳ 2023-2024:

 – Trưởng ban: MS Đỗ Lê Hoàng Bảo Nhân (Quản nhiệm HT Tắc Vân)

 – Ủy viên: MS Nguyễn Gia Bảo (Quản nhiệm HT Đầm Dơi), MSNC Nguyễn Chí Tâm (Quản nhiệm HT Tân Đức)

MS Hồ Nguyên Kha cầu nguyện đặc biệt cho Tân Ban Đại diện để hoàn tất trọng trách Chúa giao trong nhiệm kỳ 2023 – 2024

 MS Hồ Nguyên Kha cũng trao Giáo vụ lệnh của Tổng Liên Hội tiếp tục bổ nhiệm TĐ Sử Đức Nguyên phụ tá Quản nhiệm Chi hội Cà Mau, đặc trách Điểm Nhóm Khánh Bình Đông thêm nhiệm kỳ 02 năm (2022-2024)

Hội đồng kết thúc cách phước hạnh vào lúc 12g cùng ngày sau lời chúc phước của MS Hồ Nguyên Kha.

Hình lưu niệm

MS Hồ Nguyên Kha đi thăm & cầu nguyện cho HT Tân Thuận

MS Hồ Nguyên Kha đi thăm & cầu nguyện cho HT Thuận Hòa

TTV. MS Đỗ Lê Hoàng Bảo Nhân

Bài trướcKiên Giang: Hiệp Nguyện Giáo Phẩm Tháng 09/2022
Bài tiếp theoSab Ntsujplig Tshaib Nqhis – 8/9/2022