Kiên Giang: Hiệp Nguyện Giáo Phẩm Tháng 03/2023

818

HTTLVN.ORG – Sáng ngày 07/3/2023, các Giáo phẩm tỉnh Kiên Giang đã có buổi hiệp nguyện tại nhà thờ Tin Lành Phú Quốc, ở ấp Suối Đá, xã Dương Tơ, TP. Phú Quốc. Hiện diện trong chương trình gồm: Mục sư Nguyễn Bình Tín, Ủy viên TLH; các Mục sư trong Ban Đại diện, và các Giáo phẩm trong tỉnh Kiên Giang.


Quang cảnh buổi hiệp nguyện

Mục sư NC Lê Văn Hiếu, Quản nhiệm Chi Hội Giục Tượng giảng Lời Chúa với đề tài: “NGƯỜI LÂN CẬN LÀ AI?” nương trên Kinh Thánh Lu-ca 10:25-37. Lời Chúa nhắc nhở tôi con Chúa tránh tinh thần vô cảm mà hãy bao dung rộng lượng để quan tâm giúp đỡ bất cứ ai xung quanh chúng ta. Mục sư Trần Hoàng Nam, Quản nhiệm Chi Hội Cù Là cầu nguyện tiếp nhận Lời Chúa.


Mục sư NC Lê Văn Hiếu chia sẻ Lời Chúa

Tiếp theo, Mục sư Nguyễn Hoàng Thiên Tứ, Ủy viên BĐD nêu các vấn đề cảm tạ và cầu thay của các Chi Hội, cụ thể như sau:

* Các vấn đề chung trong Tỉnh:

  • Cầu nguyện cho sức khỏe và chức vụ của quí ông bà Mục sư, Mục sư Trí sự, Mục sư Nhiệm chức, Truyền đạo đang hầu việc Chúa trong tỉnh.
  • Các Điểm Nhóm mới thành lập được vững vàng, phát triển; đời sống đức tin con cái Chúa được tăng trưởng.
  • Các lớp Thánh Kinh Căn Bản dài hạn đang diễn ra tại Phú Quốc và An Hòa. Xin Chúa cho việc dạy và học Lời Chúa được kết quả.
  • Các Hội Thánh đang chuẩn bị cho Lễ Kỷ Niệm Chúa Chịu Thương Khó và Mừng Chúa Phục Sinh.
  • Nền tài chánh của các Chi Hội được ổn định.
  • Công tác mở mang Hội Thánh mới trong tỉnh.

* Các vấn đề của Chi Hội:

  • Hội Thánh Cù Là: Có nhân sự lo cho Điểm Nhóm Thới Quản.
  • Hội Thánh Hòn Đất: Ban Chấp sự nhiệm kỳ mới, đặc trách các Ban ngành được ơn để hiệp tác cùng Mục sư Quản nhiệm gây dựng, phát triển Hội Thánh.
  • Hội Thánh Phú Quốc: Lễ Bổ Nhiệm Mục sư Đỗ Ngọc Chương Quản nhiệm Chi Hội Phú Quốc vào ngày 12/4/2023.
  • Hội Thánh Kiên Lương: Việc mua đất mở Điểm Nhóm tại huyện Giang Thành, và sớm trả phần nợ xây dựng còn thiếu 218 triệu đồng.
  • Hội Thánh An Hòa: Việc xây dựng tư thất Quản nhiệm dự chi khoảng 700 triệu đồng.
  • Hội Thánh Rạch Giá: Việc tu sửa nhà thờ sau nhiều năm sử dụng.
  • Hội Thánh Giồng Riềng: Việc làm hàng rào phía trước và bên hông nhà thờ.
  • Hội Thánh An Biên: Việc mua đất xây dựng nhà nguyện cho Điểm Nhóm Tây Yên, và Điểm Nhóm mới ở xã Nam Thái.
  • Hội Thánh Đá Nổi: Việc chuyển đổi mục đích sử dụng đất và thủ tục xây dựng Nhà Thờ sớm được hoàn tất.
  • Hội Thánh Tân Hiệp: Công tác chuẩn bị cho Lễ công bố thành lập Điểm Nhóm Tin lành tại Hòn Sơn; việc mua đất ở Tân Thành chuẩn bị cho việc thành lập Hội Thánh mới trong tương lai.
  • Hội Thánh Thạnh Lộc: Việc xây dựng tư thất, hàng rào, bờ kè và việc làm lại giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.
  • Hội Thánh Mong Thọ: Hội đồng lưu Quản nhiệm vào Chúa Nhật 19/3/2023.


4 tổ cầu nguyện

Chương trình thờ phượng được kết thúc sau lời chúc phước của MS Nguyễn Bình Tín, Ủy viên TLH. Sau thì giờ thờ phượng, Mục sư Dương Hữu Thắng, Trưởng BĐD chủ tọa cuộc họp để bàn một số công việc trong tỉnh thời gian tới. Buổi họp kết thúc lúc 11 giờ sau lời cầu nguyện của Mục sư NC Nguyễn Văn Quốc.


TĐ Đặng Phú Thành hướng dẫn chương trình


MS Dương Hữu Thắng, Trưởng BĐD chào mừng


MS Nguyễn Hoàng Thiên Tứ tổng hợp các vấn đề cầu nguyện

    
Hình lưu niệm

TTV. MS Dương Hữu Thắng

Bài trướcVâng Phục Cha Mẹ Trong Chúa – 12/3/2023
Bài tiếp theoTP. HCM: Bồi Linh, Thông Công Phụ Nữ Tháng 3/2023