HTTLVN.ORG – Vào lúc 9g ngày 05/01/2026, Ban Đại diện Tin Lành tỉnh Quảng Ngãi đã tổ chức chương trình hiệp nguyện cho quý Giáo phẩm trong toàn tỉnh tại Điểm Nhóm Tin Lành Gò Đá (thôn Bồ Nung, xã Sơn Linh, tỉnh Quảng Ngãi). Tham dự chương trình có Mục sư Nguyễn Thế Vinh – Trưởng ban Đại diện, quý Mục sư trong Ban Đại diện, cùng các đầy tớ Chúa, sinh viên Thần học và học viên T6 trong tỉnh.

Nhà nguyện Điểm Nhóm Gò Đá

Quang cảnh chương trình
Mục sư Tô Đình Việt đã giảng Lời Chúa với chủ đề “Năm mới – Sức mới” dựa trên nền tảng Kinh Thánh Ê-sai 40:31: “Nhưng ai trông đợi Đức Giê-hô-va thì chắc được sức mới, cất cánh bay cao như chim ưng; chạy mà không mệt nhọc, đi mà không mòn mỏi.”
Bằng lời dẫn nhập sâu sắc, Mục sư diễn giả nhấn mạnh rằng dù một người mạnh mẽ hay giàu ý chí đến đâu cũng có lúc mệt mỏi, ngã lòng. Vì vậy, trong năm mới, mỗi đầy tớ Chúa cần học cách trông đợi nơi Ngài qua ba khía cạnh: Hướng về Chúa – Tập trung để không lệch hướng; Nhìn lên Chúa – Thiết lập mối tương giao, trò chuyện cùng Ngài; Mong đợi Chúa – Tin cậy vào sự ban phước từ chính Ngài.
Khi thực tâm trông đợi, Chúa sẽ bổ lại sức mới để tôi con Ngài vững vàng và kết quả trong chức vụ.

MS Tô Đình Việt giảng Lời Chúa

Mục sư Nguyễn Thế Vinh đã thông báo các hoạt động trong năm 2026, đồng thời khích lệ các anh em hãy hết lòng, khiêm nhường hầu việc Chúa
Sau giờ giải lao, Ban Hiệp nguyện đã dành thời gian cầu nguyện cho các vấn đề sau:
Cảm tạ Chúa:
Các chương trình Giáng sinh tại các Hội Thánh diễn ra bình an, phước hạnh; Nhiều thân hữu (từ thiếu nhi đến người lớn) đã tin nhận Chúa qua các đêm truyền giảng; Sự nhóm lại của các Hội Thánh trong tháng 12 vừa qua được ổn định.
Cầu thay:
Sức khỏe: Cầu nguyện cho Mục sư Đinh Tấn Vĩnh (Ủy viên BĐD) đang điều trị viêm phổi mô kẽ, sức khỏe yếu và chi phí điều trị cao.
Kế hoạch truyền giáo & Phát triển Hội Thánh: Điểm Nhóm Sa Huỳnh (giảng Tin Lành cho 200 người); Chi Hội Di Lăng (150 người tin Chúa, mở 2 Điểm Nhóm mới); Điểm Nhóm Xóm Hát (75 người tin Chúa); Chi Hội Đức Phổ (100 người nghe Tin Lành). Các Điểm Nhóm Cha Lang, Kà Tu, Suối Vuốt đều có chỉ tiêu phát triển số tín hữu mới.
Cơ sở vật chất & Tài chính:
Xây dựng: Chi Hội Quảng Ngãi (xây cơ sở nhà Chúa), Chi Hội Lệ Thủy (kinh phí xây nhà thờ), Chi Hội An Cường (mua đất), Điểm Nhóm Gò Răng (tài chính xây nhà nguyện).
Nợ tài chính: Hội Nhánh Trà Sơn (nợ 80 triệu đồng), Điểm Nhóm Kà Tu (nợ đất 400 triệu đồng).
Tiếp trợ thiết bị: Điểm Nhóm Gò Ngoài (ghế ngồi thờ phượng).
Công việc chung: Chi Hội Mộ Đức sớm có Quản nhiệm; Hội đồng thường niên tại Chi Hội Xuân Quang và Bình Sơn (25/01/2026); Dịch thuật: Sớm hoàn tất việc dịch Thánh ca sang tiếng Kor (Hội Nhánh Trà Sơn).

Hình lưu niệm
Chương trình kết thúc vào lúc 11g50 cùng ngày sau lời chúc phước của Mục sư Trí sự Lê Văn Đoàn.
MS Ao Công Vương – TTV Quảng Ngãi




























