Khối Sinh Viên Và Chương Trình “Họa Sắc Yêu Thương” tại HTTL Ngãi Giao, Bà Rịa – Vũng Tàu

1514

“Họa Sắc Yêu Thương” là chương trình công tác xã hội do Khối Sinh viên (thuộc Ủy ban Thanh Thiếu Nhi, Tổng Liên Hội) thực hiện tại Hội Thánh Tin Lành Chi Hội Ngãi Giao (tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu). Trong các ngày 12 đến 14 tháng 8 năm 2022, một nhóm sinh viên và bạn bè học cùng trường đã đến thăm, vẽ trang trí các phòng học của lớp mầm non tình thương và các phòng học khác trong Hội Thánh. Bên cạnh đó, nhóm còn trao tặng kệ sách và các đầu sách hữu ích cho thiếu nhi tại nơi đây.

Hội Thánh Tin Lành Ngãi Giao được thành lập vào năm 1967. Trong bối cảnh kinh tế chung của thập niên 1960, hầu hết tín hữu và người dân còn gặp nhiều thiếu thốn từ vấn đề cơm ăn áo mặc hàng ngày đến việc học hành. Trong suốt 21 năm chăm sóc Hội Thánh, Mục sư Điểu Thời (Quản nhiệm), cũng như Ban Chấp sự, đã nhìn thấy nhu cầu thiết yếu này của con dân Chúa và người dân địa phương. Thêm vào đó, dựa vào chính sách khuyến học của chính quyền địa phương, Hội Thánh đã quyết định mở lớp xóa mù chữ vào năm 1988. Kể từ đó, Hội Thánh nơi đây đã trở thành nơi ươm mầm tri thức cho rất nhiều người, gồm những người làm quen với từng con chữ đầu tiên lẫn những người cần được bổ túc học vụ.

Giai đoạn đầu tiên là lớp xóa mù chữ từ năm 1988 đến năm 1991. Lớp học này đã thu hút nhiều người đến với nhà thờ Tin Lành để được học đọc chữ. Đây là cơ hội để Hội Thánh tiếp cận được với nhiều người, giới thiệu về Chúa Giê-xu cho họ. Theo lời kể của Mục sư Điểu Thời, nhiều người đã bằng lòng tin nhận Chúa sau một thời gian tìm hiểu.

Đến năm 1991, nhu cầu đọc chữ của người dân đã dần được đáp ứng. Cậy ơn Chúa, Hội Thánh phối hợp với chính quyền địa phương mở ra các lớp phổ cập kiến thức. Đối tượng tham gia là các học sinh bị gián đoạn việc học và có nhu cầu được củng cố kiến thức để có thể tiếp tục học lên bậc trung học. Bên cạnh việc học đọc chữ, các em còn được kèm thêm môn toán tiểu học. Lớp phổ cập này kéo dài từ năm 1991 đến năm 2014.

Sau đó, chính sách phổ cập văn hóa của chính quyền địa phương đã hoàn thành. Kể từ năm 2015 đến nay, lớp mầm non tình thương được mở ra. Học sinh là các em ấu nhi trong độ tuổi từ 3 đến 6. Toàn bộ chương trình dạy học, giáo án lẫn trình độ sư phạm của giáo viên đều đạt tiêu chuẩn của Sở Giáo dục tại địa phương. Hiện tại, về mặt tổ chức, lớp mầm non này có một đại diện là chủ cơ sở và hai giáo viên trực tiếp dạy học. Số lượng học sinh dao động từ 40–50 em tùy theo từng năm. Chính nhờ vào lớp mầm non này mà nhiều phụ huynh cũng được mời đến với Hội Thánh, tìm hiểu về Chúa. Ban Thiếu Nhi Ấu cũng chào đón thêm các em thiếu nhi mới, là những em chưa bao giờ biết về Chúa.

Khối Sinh viên biết đến Hội Thánh này thông qua một sinh viên là thuộc viên của Hội Thánh. Lắng nghe được tâm tình truyền giáo của Hội Thánh, nhìn thấy được nỗ lực ươm mầm tri thức cho thế hệ tương lai, Khối Sinh viên và PẤC’s Story (nhóm chuyên trách truyền giảng đồng công cùng Nhóm Thông Công) đã khảo sát và quyết định thực hiện dự án “Họa Sắc Yêu Thương” tại đây. Dự án này bao gồm công việc vẽ trang trí lại các mảng tường đã cũ, bị bong tróc vì mưa gió và khí hậu ẩm. Thông qua dự án, nhóm thực hiện mong muốn tạo nên một không gian học tập sạch sẽ và xinh đẹp cho các lớp học tình thương. Bên cạnh đó, nhóm còn thông qua các nhóm sinh viên trong Khối để lạc quyên sách, truyện nhằm trang bị cho kệ sách của lớp học, tạo văn hóa đọc cho các em ngay từ lúc còn ấu thơ. Nhóm cũng có cơ hội để tổ chức một buổi sinh hoạt chia sẻ Phúc Âm cho các em thiếu nhi.

Tuy rằng chuyến đi rất ngắn ngày và các công việc chỉ mới đáp ứng được một vài nhu cầu trước mắt, nhưng qua chuyến đi này, nhóm thực hiện (gồm các bạn sinh viên Nhóm Thông Công và bạn bè cùng trường) đã có cơ hội trải nghiệm chân thực về những nỗi thiếu thốn của các em nhỏ. Nhóm dâng lời tạ ơn Chúa vì nhận biết Chúa yêu và cứu chuộc cuộc đời mình. Giờ đây, các bạn sẵn sàng tiếp tục đi đến những vùng đất xa hơn để phục vụ, để nhìn thấy việc lạ lùng Chúa đang làm.

Cầu xin Chúa dấy lên thêm nhiều người trẻ sẽ dấn thân phục vụ. Xin Chúa ban phước trên công tác mà HTTL Ngãi Giao đang thực hiện.

Mọi sự liên hệ và đóng góp cho những dự án khác:

  • HTTL Chi hội Ngãi Giao: Mục sư Điểu Thời (0254 388 1102)
  • Khối Sinh viên: MsNc Võ Nhân Từ (0932 000 730)

Hoàng Mai
Những hình ảnh trong chuyến đi:

Phòng học bị bong tróc sơn do thấm mưa, sau khi Nhóm Thông Công đến và vẽ tường cho không gian đẹp, sạch hơn.

Mảng tường bên ngoài phòng học, cũ kỹ và xỉn màu, sau khi được vẽ lại 

Một mảng tường khác của lớp mầm non tình thương sau khi được vẽ lại

Các bạn được phân công mỗi người một mảng để tô

Sơn lại cửa của các phòng học

Kệ sách yêu thương nhằm tạo văn hoá đọc cho các em từ nhỏ. Toàn bộ sách được quyên góp từ cựu sinh viên và ân nhân gần xa

Chiều Chúa nhật 14.8, có thì giờ sinh hoạt với các em. Số lượng là 100 em

Nhóm thực hiện và những người bạn mới tại các trường, công sở, bệnh viện cùng tham gia chuyến “Họa Sắc Yêu Thương”.

Bài trướcHội Đồng Bồi Linh Khu Vực Bắc Tỉnh Lâm Đồng
Bài tiếp theoUa Neej Haum Tus Tswv Siab – 24/8/2022