Khóa Tập Huấn Giáo Viên Trường Chúa Nhật Tỉnh Sóc Trăng.

717

     HTTLVN.ORG – Nhằm trang bị phương pháp giảng dạy lời Chúa cho các giáo viên TCN, Ban Đại diện Tin Lành tỉnh Sóc Trăng đã mở khoá tập huấn cho các giáo viên TCN trong tỉnh. Khoá huấn luyện được khai mạc lúc 8giờ ngày 16 tháng 8 năm 2011 tại nhà thờ Tin Lành Kế Sách, có hơn 60 giáo viên TCN từ các Hội Thánh và các anh chị em là người được mời tập huấn để kế thừa cho công việc dạy lời Chúa tại Chi Hội. Thầy TĐ Nguyễn Đình Tín là diễn giả của khoá huấn luyện này.

 

     Mở đầu cho khoá huấn luyện là thì giờ thờ phượng Chúa. MsNc Hồ Nguyên Kha – Trưởng Ban Đại diện Tin Lành tỉnh Sóc Trăng dùng lời Chúa II Ti-mô-thê 3:14-17 với đề tài Biết Kinh Thánh để khích lệ các giáo viên TCN – biết Kinh Thánh từ khi thơ ấu, biết Kinh Thánh trở nên khôn ngoan và biết Kinh Thánh để làm mọi việc lành.

 

     Cùng với niềm vui mừng được bày tỏ qua việc tôn vinh Chúa của giáo viên TCN Hội Thánh An Lạc Tây, ai nấy cũng cảm tạ Chúa vì  nhận được nhiều sự khích lệ qua Lời Chúa nhất là vinh dự khi dự phần công tác giảng dạy tại các lớp TCN.

 

     Cùng ngày, là thì giờ tập huấn cho các giáo viên TCN. Thầy TĐ Nguyễn Đình Tín đã hướng cho tất cả giáo viên trong tỉnh thấy được Tầm Quan Trọng Của TCN như tên của loạt bài học nói đến:


          1. Những lợi ích của lớp TCN

          2. Những lý do mà GV TCN cần được trang bị

          3. Nhiệm vụ của giáo viên TCN

          4. Các nguyên tắc và phương pháp dạy TCN

          5. Kỹ năng soạn bài

          6. Giáo viên TCN với thì giờ tĩnh nguyện


     Tất cả các giáo viên TCN trong tỉnh đã nắm được khá tốt những vấn đề tập huấn trong ngày. Đặc biệt là kỹ năng soạn bài, vì qua đó sẽ giúp các giáo viên TCN cải thiện tốt nhất trong việc truyền đạt Lời Chúa cho các học viên tại Chi Hội.


     Ngày 17 tháng 8 năm 2011 khoá huấn luyện dành nhiều thì giờ để các giáo viên thực tập dạy mẫu. Lần lượt các GV của từng Chi Hội dạy mẫu: An Lạc Tây, Thới An Hội, Kế Sách, Đại Ngãi, Châu Khánh, Vĩnh Châu dạy và rút kinh nghiệm lẫn nhau. Tất cả đều nhận thấy những điểm khuyết và điểm mạnh của từng giáo viên dạy mẫu, để từ đó rút ra nguyên tắc chung cho việc giảng dạy Lời Chúa trong nay mai.

 

     Khoá học kết thúc lúc 16 giờ cùng ngày. Ai nấy đều nhận được những phương pháp thiết thực để áp dụng vào việc dạy lời Chúa tại Chi Hội mình.

 

   Những hình ảnh được ghi nhận tại khóa học:

 

1

Truyền đạo Nguyễn Đình Tín

 

2

Mục sư Nhiệm chức Hồ Nguyên Kha, giảng Lời Chúa

 

3

Trong giờ học

 

4

Giờ dạy thực tập

 

5

Chụp hình lưu niệm

 

 

     TTV. Trần Giám

Bài trướcBài 240: Đo Lường
Bài tiếp theoBài 241: Hạ Mình