Khoá Bồi Dưỡng Vợ Mục Sư – Truyền Đạo Đợt 2

5316

HTTLVN.ORG – Sáng ngày 23/07/2019, tại Viện Thánh Kinh Thần Học, Ban Trị Sự Tổng Liên Hội đã khai mạc đợt bồi dưỡng thứ 2 (từ 23 đến 25 tháng 07 năm 2019) cho gần 600 quý bà là vợ của Mục sư – Truyền đạo thuộc Hội Thánh Tin Lành Việt Nam đến từ 12 tỉnh thành từ Quảng Trị đến Lâm Đồng. Trong đó Đắk Lắk với gần 250 người tham dự, là tỉnh có số người tham dự đông nhất, kế đến là Lâm đồng với gần 80 người, Đắk Nông và Gia Lai khoảng trên 60 người.

Clip tổng hợp

Trong phần khai mạc, Mục sư Nguyễn Hữu Bình – Phó Hội Trưởng 2 giảng Lời Chúa theo chủ đề “Sống đời hiến dâng” nương trên nền tảng Kinh Thánh Giô-suê 14:6-14

Chương trình bồi dưỡng đợt 2 này cũng 2 chuyên đề: Chuyên đề “Vị trí vợ Mục sư – Truyền đạo” do Mục sư Thái Phước Trường, Hội trưởng HTTL VN hướng dẫn và chuyên đề “Công việc của vợ Mục sư – Truyền đạo” do Mục sư Nguyễn Ngọc Thuận, Phó Tổng Thư Ký HTTL VN hướng dẫn.

Mục sư Thái Phước Trường giới thiệu chuyên đề

Mục sư Nguyễn Ngọc Thuận thông báo về phương diện tổ chức

Ban hát khu vực Đắk Lắk

Ban hát khu vực Quảng Trị, Thừa Thiên – Huế, Đà Nẵng, Quảng Nam

Bàn nhận phòng ở tại Viện tính đến 3 giờ sáng hôm trước hầu như đã gần kín phòng, sáng nay chỉ còn lại một số ít người đến đăng ký ở lại

Nhận thấy tầm quan trọng khi tham dự khóa bồi dưỡng này – những bà mẹ có con còn nhỏ cố gắng vượt trở ngại về khoảng cách và mang con theo để tham dự

MSNC Lưnh, Phụ tá Quản nhiệm Chi Hội Plei Piơm (Gia Lai) chăm con nhỏ cho vợ học

Truyền Đạo Liều Seo Sóng phiên dịch cho hơn 40 người H’ Mông ở Đắk Lắk tham dự học

Các thầy cô khóa 9 phục vụ khu vực nước giờ giải lao

Các thầy cô phục vụ khu vực phòng nhóm, ghi nhận đầu giờ phát nước đóng chai, cũng là người hướng dẫn vị trí chổ ngồi và khu vực nhà vệ sinh công cộng

 

TTV. Triều Hải

Bài trướcThơ: Trong Tay Chúa
Bài tiếp theoChớ Bỏ Qua Sự Thờ Phượng – 2/8/2019