Huấn Luyện Thánh Kinh Hè 2013 Tại Tỉnh Kiên Giang.

735

 

HTTLVN.ORG – Sau thời gian cầu nguyện và chuẩn bị cho khóa Thánh Kinh Hè 2013 dành cho các em Thiếu nhi tại các Hội Thánh trong tỉnh Kiên Giang, Ban Đại diện Tin Lành tỉnh phối hợp với UB. Thanh Thiếu nhi TLH đã tổ chức lớp huấn luyện trong hai ngày 25-26/4/2013 tại nhà thờ Tin Lành An Hòa (TP. Rạch Giá).

Chương trình có 65 giáo viên Thánh Kinh hè từ 13 Hội Thánh trong tỉnh Kiên Giang tham dự.Chương trình được khai mạc lúc 08 giờ 00 ngày 25/4/2013 do Mục sư Trần Hoàng Nam hướng dẫn. Mục sư Nguyễn Ngọc Nhỏ cầu nguyện dâng chương trình xin Chúa dẫn dắt, ban phước và tể trị. Chương trình huấn luyện do thầy Phạm Xuân Trí hướng dẫn, chủ đề của chương trình là CHUYỆN CỦA EM, câu Kinh Thánh nền tảng: “Con trẻ lớn lên, và mạnh mẽ, được đầy dẫy sự khôn ngoan, và ơn Đức Chúa Trời ngự trên Ngài.” (Lu-ca 2:40). Chương trình gồm bảy bài học dành cho học viên, đồng thời cũng có tài liệu dành cho bậc phụ huynh nắm biết được nội dung chương trình Thánh Kinh Hè năm nay; giúp phụ huynh ý thức nhiều hơn trong việc dạy dỗ con em mình bằng Lời Chúa vì đó là một trong những quyền mà các em cần có.

 

Qua hai ngày được thầy Phạm Xuân Trí truyền đạt những kiến thức lẫn kỹ năng của việc dạy Thánh Kinh hè năm nay rất tận tình và chi tiết, các giáo viên cũng được tập cử điệu bài hát. Các vở kịch Kinh Thánh… thật sôi nổi, hấp dẫn và sáng tạo.

 

Khóa tập huấn diễn ra trong niềm vui, thỏa lòng của quý giáo viên vì cơ hội được bồi linh, rèn tập kỹ năng truyền đạt Lời Chúa cho thế hệ trẻ của Hội Thánh.

 

Chương trình kết thúc lúc 15 giờ ngày 26/4/2013 sau thì giờ tâm tình và cầu nguyện kết thúc của thầy Phạm Xuân Trí. Mọi người ra về với niềm hy vọng về sự thành công của chương trình Thánh Kinh Hè Thiếu nhi năm nay tại Chi Hội mình.

 

Hình ảnh huấn luyện:


Mục sư Trần Hoàng Nam hướng dẫn khai mạc



Mục sư Nguyễn Ngọc Nhỏ cầu nguyện cho khóa học



Thầy Phạm Xuân Trí huấn luyện



Toàn cảnh lớp học



Thực tập hát cử điệu vui vẻ



Thực tập kịch ngắn trong Kinh Thánh

 


Hình lưu niệm Ban tổ chức và các giáo viên TKH 2013


TTV. Kiên Giang

MS NGUYỄN NGỌC NHỎ

 

Bài trướcBài thứ 117: Theo Ai?
Bài tiếp theoBài thứ 118: Thỏa Hợp Sáng Tạo Và Phá Hoại