Hội Thao Khu Vực III

1795

HTTLVN.ORG – Vào lúc 8g ngày 29/05/2023 tại nhà thờ Tin Lành Lập Lá, tỉnh Ninh Thuận, đã diễn ra lễ Khai mạc Hội Thao Khu vực III (Ninh Thuận, Bình Thuận, Lâm Đồng, Đồng Nai và Bà Rịa-Vũng Tàu). Hiện diện trong buổi lễ Khai mạc có Mục sư Nguyễn Văn Hoàng – Thư ký Khối Thể thao – Trưởng Ban tổ chức, Ông Bùi Thế Hiền, Phó Khối Thể thao. Đây cũng là kỳ Hội thao có sự tham dự đông đủ của 5 tỉnh, với số lượng vận động viên, Ban huấn luyện khoảng 230 người. Hội thao có 4 môn thi đấu là: Thi Kinh Thánh, Ba môn phối hợp, Ném đĩa Frisbee và môn bóng đá Nam. Đây cũng là lần đầu tiên môn ném đĩa Frisbee được đưa vào Hội thao, tạo sân chơi cho các nữ thanh niên. Dù là môn mới, nhưng các tỉnh cũng đã nỗ lực và cố gắng nên chất lượng các trận đấu cũng khá tốt.

Mục sư Nguyễn Chí Tín, Trưởng ban Đại diện Tin Lành tỉnh Ninh Thuận, giảng Lời Chúa chủ đề: Chiến Thắng (I Giăng 5:4).

Cầu nguyện cho 03 thân hữu tin nhận Chúa

Theo định hướng của Khối Thể thao, mỗi 02 năm sẽ tổ chức Hội thao Khu vực một lần, tạ ơn Chúa đến nay Khu vực III đã tổ chức được 5 lần Hội thao trải qua 5 tỉnh, kể từ năm 2015 tại Vũng Tàu. Các tỉnh có cơ hội đến tham dự và thăm công tác Mục vụ Thể thao các tỉnh trong Khu vực.

Một số hình ảnh trong hội thao

Kết quả Hội thao như sau:
– Hạng Nhất toàn đoàn: tỉnh Lâm Đồng
– Hạng Nhì toàn đoàn: tỉnh Đồng Nai
– Hạng Ba toàn đoàn: tỉnh Bình Thuận
– Hạng Tư toàn đoàn: tỉnh Ninh Thuận
– Hạng Năm toàn đoàn: tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu

Trao cờ Lưu niệm Hội thao

Hình lưu niệm

Cảm tạ Chúa qua hai ngày Hội Thao diễn ra hết sức hấp dẫn và sôi nổi, các bạn trẻ cũng có dịp giao lưu thông công trong tinh thần Cơ Đốc. Hội thao kết thúc vào lúc 12g ngày 30/05/2023, trong sự lưu luyến của mọi thành viên và hẹn gặp lại nhau hai năm sau trong kỳ Hội thao lần VI năm 2025.

CTV. Phương Quỳnh (Đồng Nai)

Bài trướcĐà Nẵng: Hiệp Nguyện Tháng 06/2023
Bài tiếp theoThơ: Lựa Chọn