Đà Nẵng: Hiệp Nguyện Tháng 06/2023

19793

HTTLVN.ORG – Vào lúc 14g30 ngày 04/06/2023, tại nhà thờ Tin Lành Hòa Cường, số 14 Mạc Thị Bưởi, P. Hòa Cường Nam, quận Hải Châu, TP. Đà Nẵng diễn ra chương trình hiệp nguyện do Ban Đại diện Tin Lành Thành phố Đà Nẵng tổ chức cho quý Giáo phẩm, Ban Chấp sự các Hội thánh trong khu vực thành phố.
Tham dự chương trình có Mục sư Nguyễn Xuân Sanh – Mục vụ Tin Lành TP. Đà Nẵng, Mục sư Nguyễn Thanh Hồng -Trưởng ban Đại diện Tin Lành TP. Đà Nẵng, cùng với hơn 45 đầy tớ Chúa, đại diện Ban Chấp sự các Hội Thánh.

Quang cảnh chương trình

Mục sư Võ Quốc Tiến, Quản nhiệm Hội Thánh Tân An – kiêm lo Hội Thánh Hòa Cường, có lời chào thăm và chia sẻ Lời Chúa cùng Ban Hiệp nguyện nương trên câu Kinh Thánh Giê-rê-mi 10:21 “Những kẻ chăn chiên đều ngu dại, chẳng tìm cầu Đức Giê hô va. Vì vậy mà chúng nó chẳng được thạnh vượng, và hết thảy những bầy chúng nó bị tan lạc”. Lời Chúa khích lệ, dạy khuyên mỗi đầy tớ Chúa hãy luôn trung tín, sốt sắng cầu nguyện, giữ sự tương giao với Chúa. Đặc biệt, thiết lập cho mỗi con cái Chúa, Hội Thánh của mình là một Hội Thánh cầu nguyện: cầu nguyện cá nhân, cầu nguyện tập thể, cầu nguyện hiệp một,… để Chúa dẫn dắt, soi sáng, xây dựng Hội Thánh Ngài ngày càng phát triển, bền vững.
Ban hiệp nguyện chia làm 3 tổ để dành thời gian cầu nguyện cho các nan đề cảm tạ, cầu thay.

Mục sư Trần Văn Hoàng nêu thông báo, các vấn đề cảm tạ, cầu thay

Các tổ cầu nguyện

Những điều cảm tạ Chúa:
– Cảm tạ Chúa cho các Hội Thánh vẫn trung tín học Lời Chúa, sinh hoạt, thờ phượng Chúa đều đặn, bình an.
– Trong tháng 5/2023, đã có 45 thân hữu bằng lòng cầu nguyện tin nhận Chúa.
– Khóa huấn luyện – Bồi dưỡng Chấp sự các Hội Thánh đạt kết quả với số lượng chấp sự tham dự rất đông, hơn 150 người.
– Chương trình Huấn luyện Đặc trách và Ban Điều hành Thiếu niên các Hội Thánh đạt kết quả tốt.
– Cảm tạ Chúa về Chi Hội Nam Ô được Tổng Liên Hội công nhận là Chi Hội tự lập.
– Hội Thánh Hải Châu trong tháng qua có được 11 tân tín hữu đã được học qua lớp Giáo lý và đã được chịu Báp-têm.

Những nan đề cầu thay:
– Hội thảo “Đồng hành cùng con” dành cho phụ huynh của thiếu niên các Hội Thánh tổ chức vào tối thứ Bảy, ngày 10/06 tại nhà thờ Đà Nẵng.
– Xin Chúa cho cụ Mục sư TS Lê Cao Quý và các quả phụ MS luôn khỏe mạnh; Mục sư mục vụ; Ban Đại diện và các tôi tớ Chúa đương nhiệm đầy ơn để hầu việc Chúa.
– Xin Chúa chữa lành và thêm sức cho bà MS Nguyễn Bích Sơn và Nữ TĐ Bùi Thị Thủy.
– Xin Chúa ban ơn để Thường Trực TLH sớm bổ nhiệm các tôi tớ Chúa về Quản nhiệm cho HT Hòa Cường, HT Tiên Sa và HT Trung Lập.
– Chương trình học Kinh Thánh Hè ở các lứa tuổi của các Hội Thánh được tổ chức có kết quả.
– Ban Đại diện tiếp tục xin Chính quyền Thành phố tái cấp 5.000m2 đất làm nghĩa trang Tin Lành theo nhu cầu của các Hội Thánh trong thành phố. HT Hòa Cường sớm được chính quyền công nhận Chi Hội, HT An Hải sớm nhận lại được phần đất trường Tiểu học An Hải, HT Tân An sớm nhận lại phần đất ở Chẩn viện Đức Tin bên cạnh nhà thờ.
– Chương trình truyền giảng của các Hội Thánh trong tháng 6/2023: HT Tiên Sa, HT Nam Ô, HT Hòa Khánh (11/06); HT Trung Lập, HT Hòa Mỹ, HT An Hải (18/06); HT Hòa Thọ, HT Hải Châu (24/06); HT Trần Cao Vân, HT Phú Lộc, HT An Trung (25/06), HT Đà Nẵng (vào mỗi tối Chúa nhật).
– Xin Chúa thêm sức cho các tân tín hữu được đứng vững trong đức tin, đặc biệt các con cái Chúa tại huyện A Lưới (Thừa Thiên Huế) và Lào. Hiện đã có một số con cái Chúa tại huyện A Lưới được Hội Thánh Huế và Mục sư Nguyễn Hải Bằng chăm sóc.
– Cầu nguyện cho các em trong độ tuổi thi xét tuyển, chuyển cấp lớp 10, Cao đẳng, Đại Học.
– Chương trình hiệp nguyện tháng 7/2023 tại nhà thờ Hòa Mỹ vào Chúa nhật 02/07/2023.

Chương trình hiệp nguyện diễn ra hết sức vui vẻ, phước hạnh và kết thúc vào lúc 17g00 cùng ngày sau lời chúc phước của Mục sư Nguyễn Xuân Sanh.

TTV. Quang Huy

Bài trướcAn Toàn – 5/6/2023
Bài tiếp theoHội Thao Khu Vực III