Hội Thánh Tin Lành Sài Gòn Tổ Chức Ủy Lạo Tín Hữu Tại Gia Rây – Đồng Nai.

625

    HTTLVN.ORG – Ngày 27/7/2011 Đoàn Hội Thánh Tin Lành Chi Hội Sài Gòn (Ban Thanh tráng) có chương trình ủy lạo viếng thăm MSQN và con cái của Chúa tại HT Gia Rây, huyện Xuân Lộc, tỉnh Đồng Nai.

 

    Cám ơn Chúa dù trời mưa gió, nhưng  các con cái Chúa 2 HT đã có mặt đông đủ đúng 9h30 tại khuôn viên nhà thờ Gia Rây. Ban Thanh tráng HTSG đã có 60 phần quà gồm các nhu yếu phẩm giúp đỡ cho các con cái Chúa có hoàn cảnh khó khăn. Ngoài ra, Ban Thanh tráng HTSG còn có 100 phần quà cho các em Thiếu nhi gồm tập vở, bút, bánh kẹo… góp phần đem đến niềm vui, chia sẻ hoàn cảnh khó khăn với các em tại đây. Đoàn cũng viếng thăm 3 nhà có hoàn cảnh khó khăn nhất của HT Gia Rây để giúp đỡ thêm phần vật chất, tài chánh trong tâm tình yêu thương và chia sẻ lẫn nhau. Đoàn cũng có cơ hội dâng giúp HT Gia Rây và đầy tớ Chúa đang phục vụ Chúa tại đây.

 

    Tạ ơn Chúa, dù mưa to, gió lớn trong ngày có mưa bão, nhưng chương trình đã diễn ra tốt đẹp. Các con cái Chúa trong Ban Thanh tráng HTSG có dịp chứng kiến được sự khó khăn của anh em đồng đức tin để chính mình biết cảm thông, được chia sẻ và được khích lệ. Các con cái Chúa tại HT Gia Rây cũng được sự yên ủi bởi sự quan tâm của các anh em trong Chúa.

 

    Chương trình kết thúc lúc 11h30 cùng ngày với một bài đoản ca “Cùng nhau ta bươn trên đường hẹp của Chúa” và lời cầu nguyện của Ms Điểu Văn Đặng. 

 

     Những hình ảnh được ghi nhận:

 

1

HT Gia Rây nhìn từ bên ngoài

 

3

HTSG đang phát quà cho các em thiếu nhi HT Gia Rây                    –              Các em thiếu nhi HT Gia Rây

 

2

HTSG đi thực tế và giúp 1 gia đình nghèo tại HT Gia Rây

 

4

2 HT  chuẩn bị thì giờ thông công

 

5

 HTSG chụp hình lưu niệm với MSQN & BTS HT Gia Rây

 

6

Con cái Chúa nhận quà và ra về

 

7

Giúp 1 con cái Chúa neo đơn, khó khăn

 

 

TTV. Tăng Thiên Tứ

Bài trướcHTTL Cà Mau Cử Hành Lễ Báp Tem Cho Các Tân Tín Hữu Trong Tỉnh.
Bài tiếp theoHuấn Luyện Chấp Sự Của Các Hội Thánh Thuộc Thành Phố Đà Nẵng.