HTTL Cà Mau Cử Hành Lễ Báp Tem Cho Các Tân Tín Hữu Trong Tỉnh.

797

    HTTLVN.ORG – Ngày 08/5/2011, HTTL Cà Mau đã tổ chức làm Lễ Báp têm lần thứ 1 năm 2011, trong dịp đó có được 69 tân tín hữu nhận thánh lễ. Sáng Chúa nhật 07/8/2011, một lần nữa, Hội Thánh Tin Lành Chi Hội Cà Mau – tỉnh Cà Mau đã tổ chức buổi Lễ Báp têm lần thứ 2 trong năm 2011. Có 58 tân tín hữu thuộc các điểm nhóm trong toàn tỉnh Cà Mau cầu Lễ Báp têm trong ngày nầy .

 

    Chủ lễ: Mục Sư Nguyễn Văn Ngọc – UVTLH/Quản nhiệm HTTL Cà Mau.

 

    Đúng 8giờ30 ngày 07/8/2011, Ms Nguyễn Văn Ngọc cầu nguyện khai lễ, sau đó lần lượt các ứng viên cầu lễ bước xuống hồ nước và nhận thánh lễ Báp têm do Ms Nguyễn Văn Ngọc thực hiện, trước sự chứng kiến của toàn thể HT. Buổi Lễ diễn ra một cách trang nghiêm và đầy ơn phước Ba Ngôi Đức Chúa Trời ban cho.

 

    Sau khi ban thánh lễ, Ms Nguyễn Văn Ngọc đã dùng lời Chúa trong sách Cô-lô-se 4:1-17, với chủ đề: “Cuộc sống dư dật” để khích lệ, nhắc nhở các tân tín hữu:

 

    1. Bí quyết để có cuộc sống dư dật.

    2. Tư cách người có cuộc sống dư dật.

    3. Dấu hiệu một người có cuộc sống dư dật.

 

    Mục sư chủ lễ cũng khẳng định chúng ta được cứu là bởi huyết của Chúa Giê-xu, chứ không bởi điều gì khác. Chúng ta cần kể mình phải đồng chết và đồng sống lại với Đấng Christ, đoạn tuyệt với đời sống cũ (Cô-lôs-e 3:5-9); Sống một đời sống mới (Cô-lô-se 3:10-14). Người có cuộc sống dư dật phải có các dấu hiệu: Sống bình an trong Chúa, Có Lời Chúa trong lòng, luôn ca ngợi Chúa và cảm tạ Chúa trong mọi hoàn cảnh. Chúa có chương trình tốt đẹp trên người đời sống dư dật, nên mọi người là hãy nỗ lực rao giảng Tin Lành để có thêm nhiều linh hồn được cứu.

 

    Trong những năm qua, các Điểm Nhóm thuộc 9 huyện và thành phố trong khu vực Cà Mau, đã có những nỗ lực rất lớn để đẩy mạnh công tác truyền giảng Tin Lành cho đồng bào, kết quả mỗi năm có khoảng 700 – 800 người tiếp nhận Chúa. Từ đầu năm đến nay có 271 người tin nhận Chúa, nên công tác giảng đạo và dạy đạo được các nhân sự trong HT rất quan tâm, bởi đó là 2 công việc lớn và rất quan trọng trong quá trình phát triển bờ cõi nhà Chúa trong tương lai.

 

    Xin tôi con Chúa khắp nơi, đồng công với Hội Thánh Cà Mau, cùng dâng lời cầu nguyện cảm tạ và cầu xin Ba Ngôi Đức Chúa Trời, giục giã nhiều anh em ra đi truyền bá sứ điệp của Chúa Giê-xu, hầu đem lại những kết quả lớn lao cho nhà Chúa, bởi “mùa gặt thì thật trúng, song con gặt thì ít”  (Ma-thi-ơ 9:37).

 

    Những hình ảnh được ghi nhận tại buổi lễ:

 

1

Ms. Nguyễn Văn Ngọc cầu nguyện cho các ứng viên cầu Báp-têm

 

2

Quang cảnh buổi Lễ Báp-têm

 

3

 Ms. Nguyễn Văn Ngọc làm lễ Báp-têm

 

 

    TTV. BS. Ngô Thanh Tân

Bài trướcThông Báo V/v Thực Hiện Con Dấu Cho Các Chi Hội Thuộc HTTLVN (MN).
Bài tiếp theoHội Thánh Tin Lành Sài Gòn Tổ Chức Ủy Lạo Tín Hữu Tại Gia Rây – Đồng Nai.