Huấn Luyện Chấp Sự Của Các Hội Thánh Thuộc Thành Phố Đà Nẵng.

660

    HTTLVN.ORG – Hướng đến tương lai, Hội Thánh Tin Lành Việt Nam (miền Nam) cần nỗ lực truyền giảng để đem nhiều người Việt Nam về với Chúa. Đó chính là mục tiêu quan trọng mà trong kỳ Đại Lễ kỷ niệm 100 năm Tin Lành truyền đến Việt Nam đã định hướng. Nhưng bên cạnh đó, việc đào tạo, huấn luyện, bồi dưỡng những kỹ năng cho các Chấp sự hầu việc Chúa tại các Chi Hội là việc cũng không kém phần quan trọng trong việc củng cố nhân lực để phát triển Hội Thánh.

 

    Vừa qua Ban Đại diện Tin Lành thành phố Đà Nẵng đã tổ chức khóa huấn luyện bồi dưỡng cho các chấp sự của các HT trong hai ngày 5 và 6 tháng 8 năm 2011 tại nhà thờ Tin lành An Hải, đã có khoảng 100 chấp sự tham gia khóa huấn luyện nầy.

 

    Nội dung giảng dạy là hướng dẫn vâng theo tinh thần Chúa dạy về sự dâng hiến, quản lý và sử dụng tài chính sao cho đẹp lòng Chúa và ích lợi cho sự phát triển của Hội Thánh. Đồng thời cũng có những bài học giúp cho các Chấp sự hiểu và nắm vững nguyên tắc quản lý tài chính, của cải, sản nghiệp của Hội Thánh hầu thân thể của Chúa ngày càng kiện toàn, phát triển mạnh mẽ hơn trong tương lai đầy thách thức.

 

    Với sự giảng dạy của Mục sư Nguyễn Hữu Bình – TTQ/TLH, dựa trên Lời Chúa đã chuyển tải toàn bộ nội dung đến các học viên một cách mạch lạc, rõ ràng, dễ hiểu và đầy ơn Chúa.

 

    Ban Giảng huấn có Mục sư Nguyễn Xuân Sanh – Ủy viên Mục vụ TLH. Ông đã chia sẻ Lời Chúa để khích lệ các chấp sự góp phần hầu việc Ngài. Cuối khóa học, Ms. Nguyễn Hữu Bình và Ms. Nguyễn Xuân Sanh đã giải đáp nhiều câu hỏi của các chấp sự liên quan đến quản lý tài chính, dâng hiến và các mục vụ khác trong sinh hoạt của Hội Thánh. Hầu hết các Chấp sự tham dự chương trình đều được thỏa lòng những gì mình đã được học hỏi.

    Thật cảm tạ Chúa!

 

    Một vài hình ảnh được ghi nhận tại khóa học:

 

1

Mục sư Mã phúc Hiệp – trưởng Ban Đại Diện cầu nguyện khai mạc khóa học

 

2

Các mục sư ban giảng huấn và các chấp sự tham gia khóa học

 

3

Mục sư Nguyễn Xuân Sanh – UVMV/TLH chia sẻ Lời Chúa để khích lệ khóa học

 

4

Mục sư Nguyễn Hữu Bình – Tổng Thủ quỹ TLH giảng dạy trong khóa học

 

5

Chụp hình lưu niệm

 

 

Nguyễn Hoàng 

và Nhóm TTV. Đà Nẵng.

Bài trướcHội Thánh Tin Lành Sài Gòn Tổ Chức Ủy Lạo Tín Hữu Tại Gia Rây – Đồng Nai.
Bài tiếp theoBài 230: Ở Lại Thế Gian