Hội Thánh Buôn M’Bơn-M’Lía-Dlơk-Thi, Dăk Lăk Tổ chức Lễ Cảm tạ Chúa & Bồi Linh.

928

HTTTVN.ORG –  Ngày 31/82012, tại Hội Thánh Buôn M’Bơn-M’Lía-Dlơk-Thi (huyện M’Drăk- Dăk Lăk) đã tổ chức Lễ Cảm tạ Chúa và Bồi Linh năm 2012.



1

Quang cảnh Lễ Cảm tạ



Về dự Lễ Cảm Tạ và Bồi Linh có Mục sư Huỳnh Kim Thoa (Huỳnh Cường) – Trưởng Ban Đại diện và các thành viên trong Ban Đại diện Tin Lành tỉnh, các Mục sư, Truyền đạo và Chấp sự các Hội Thánh trong huyện.


6

Truyền đạo Y Tip Hwing, Quản nhiệm dâng lời cảm tạ Chúa

 

Mục sư nhiệm chức Y Nik Niê cầu nguyện khai Lễ. Trong Lễ Cảm tạ và Bồi linh, Mục sư Huỳnh Kim Thoa đã giảng Lời Chúa với đề tài “Gìn Giữ Sự Hiệp Một Trong Thánh Linh” dựa trên Kinh Thánh nền tảng trong Ê-phê-sô 4:1-16 để khích lệ Hội Thánh. 

 


2

Mục sư Huỳnh Kim Thoa đã giảng Lời Chúa 

 

Các Ban Hát lễ của các Hội Thánh Ê-đê Buôn M’Bơn-M’Lía-Dlơk-Thi, Hội Thánh H’Mông Ea Kiêu, Ea San cũng đã góp phần thờ phượng tôn vinh Chúa nhiều bài hát rất cảm động.

 

3

Ban Hát lễ trung niên và thanh niên ca ngợi Chúa

 

4

Ban hát H’Mông Ea Kiêu – Ban hát H’Mông Ea San Tôn vinh Chúa

 

Buổi Lễ Cảm tạ và Bồi Linh được kết thúc sau lời cầu nguyện cảm tạ của Mục sư Châu Văn Hường. Mục sư Huỳnh Kim Thoa cầu nguyện chúc phước cho Hội Thánh.

 


5

Mục sư Châu Văn Hường, cầu nguyện

 

Sau buổi Lễ, Mục sư nhiệm chức Y Nik Niê trong Ban Đại diện đã làm Báp-tem cho 13 tín hữu đã học trọn Giáo Lý Căn Bản.

 

7

 

 

TTV. Thiên Ân

Bài trướcBài thứ 238: Người Tin Chúa Đối Đầu Với Bách Hại, Thử Thách Như Thế Nào?
Bài tiếp theoHọp Mặt Tân Tín Hữu Tại Hội Thánh Tân Hiệp-Kiên Giang.