Hội Đồng Bồi Linh Các Hội Thánh Thuộc Tỉnh Kiên Giang Lần Thứ 13.

774

   HTTLVN.ORG – Được sự cho phép của Uỷ Ban Nhân Dân và Sở Nội Vụ tỉnh Kiên Giang, Ban đại diện (BĐD) Tin Lành tỉnh đã tổ chức chương trình HỘI ĐỒNG BỒI LINH LẦN THỨ 13 cho quí tôi con Chúa trong tỉnh Kiên Giang.

 

   Sáng ngày 15/4/2011, Tôi con Chúa từ khắp nơi nô nức trở về tham dự HĐ tại nhà thờ Tin Lành Tân Hiệp.

 

   Chương trình được bắt đầu với những bài hát tôn vinh Đức-Chúa-Trời, MsNc Nguyễn Bình Tín thay lời cho Ban tổ chức chào mừng và hoan nghinh: – Ms Thái Phước Trường – Hội trưởng HTTL Việt Nam đã nhận lời mời đến tham dự HĐ và ban sứ điệp bồi linh. – Quý Mục sư trong BĐD, Ms, MsNc, TĐ, Chấp sự cùng toàn thể tín hữu có mặt trong ngày hội đồng bồi linh lần thứ 13.

 

   Chương trình được TĐ Lê Thiện Ngôn – Phụ tá quản nhiệm Hội Thánh Hòn Đất hướng dẫn. Ms Nguyễn Văn Ơn – Trưởng ban đại diện long trọng tuyên bố khai mạc HĐ. Được biết có khoảng 500 người tham dự với niềm vui mừng háo hức được thờ phượng Chúa.

 

   Sau lời cầu nguyện khai lễ của Mục sư Nguyễn Ngọc Nhỏ – UV-BĐD, chương trình được tiếp nối với những bài Thánh ca tôn vinh Đức-Chúa-Trời của quí Mục sư-Truyền Đạo, Chấp sự và Tín Hữu 11 Hội Thánh trong tỉnh. Cả HĐ lắng nghe sứ điệp với chủ đề: HIỆP MỘT TRONG CHÚA. Phần Kinh Thánh nền tảng được chép trong sách ICô-rinh-tô 1:4-10 do Ms Nguyễn Văn Nhánh tuyên đọc.

 

   Nội dung của sứ điệp khuyên bảo hội chúng CHỚ PHÂN RẼ trong Hội Thánh Đấng Christ vì điều đó là tội lỗi, sẽ làm suy yếu Hội Thánh và dẫn đến sự hư mất đời đời. Ms. Nguyễn Thiên Lực thay lời cho toàn thể HT cầu nguyện tiếp nhận sứ điệp, buổi sáng được kết thúc sau lời chúc phước của Mục sư Hội trưởng.

 

   Buổi chiều, chương trình được tiếp tục bởi sự hướng dẫn của TĐ Phan Đức Thùy – Quản nhiệm HT Thạnh Lộc. HĐ tiếp tục được nghe lời khuyên của Chúa qua phần Kinh Thánh I Cô-rinh-tô 1:10-16 do TĐ Nguyễn Hoàng Thiên Tứ tuyên đọc.

 

   Sứ điệp với chủ đề PHẢI HIỆP MỘT bằng chính tấm lòng và ý chí của một đời sống đổi mới trong Đấng Christ, hết thảy đều chỉ có một tiếng nói trong Chúa Cứu Thế, tuy mọi người đều có ý tưởng khác biệt, nhưng phải khôn ngoan hiệp một tạo thành sức mạnh bền vững để phát triển Hội Thánh. Thân thể Đấng Christ phải được trọn vẹn qua Lời Đức-Chúa-Trời “Hỡi anh em, tôi nhân danh Đức Chúa Jêsus Christ chúng ta, khuyên anh em thảy đều phải đồng một tiếng nói với nhau, chớ phân rẽ nhau ra, nhưng phải hiệp một ý một lòng cùng nhau” (ICô-rinh-tô 1:10).

 

   TĐ Lê Minh Trí – Quản Nhiệm HT Phú Quốc. Đại diện cho HĐ dâng lên Chúa lời cầu nguyện tiếp nhận lẽ thật với lời hứa nguyện sẽ vâng giữ làm theo sự dạy dỗ của Ngài. 

 

   Hội đồng bồi linh cũng dành thì giờ để nghe Ms Lê Hoàng Phúc- Ủy viên Tổng Liên Hội trình bày mục vụ và thông báo công tác chuẩn bị Lễ kỷ niệm 100 năm Tin Lành truyền đến Việt Nam. Ms kêu gọi các Hội Thánh hết lòng cầu nguyện và dâng hiến để góp phần cho ngày đại lễ hoàn tất chu đáo đẹp lòng Đức Chúa Trời.

 

   Cả HĐ được thông công với nhau qua giờ cơm trưa, được chuyện trò chia sẻ công việc Chúa qua những giờ giải lao thân mật. Các tôi con Chúa trong tỉnh vui mừng nhận lãnh Lời Chúa với một nhận thức mới để tiếp tục hiệp một hầu việc Đức Chúa Trời và làm vinh hiển danh Ngài.

 

   Mục sư Trần Hoàng Nam – UV BĐD Tỉnh Kiên Giang có lời tri ân đến Mục sư Hội trưởng, Mục sư UVMV, quí tôi con Chúa trong và ngoài tỉnh đã hết lòng cầu nguyện và dâng hiến tài chánh cho ngày Hội đồng bồi linh tỉnh Kiên giang lần thứ 13.

 

   Chương Trình Hội đồng được bế mạc sau lời Chúc phước của Ms Lê Hoàng Phúc, mọi người chia tay nhau ra về trong lưu luyến, nhớ đến lời Chúa dạy “PHẢI HIỆP MỘT” hầu gây dựng và phát triển Vương quốc của Đức Chúa Trời. 

 

   Một số hình ảnh được ghi nhận: 

 

1

Một phần quang cảnh buổi Bồi Linh

 

2

Một phần quang cảnh buổi Bồi Linh

 

3

Ban hát Lễ HT An Hòa – Minh Lương – Mong Thọ

 

3

Ban hát Lễ HT Tân Hiệp

 

4

Ban hát lễ Mục sư – Mục sư Nc- Truyền đạo

 

5

Ms. Nguyễn Văn Ơn tuyên bố khai mạc HĐ

 

8

Ms. Nguyễn Ngọc Nhỏ cầu nguyện khai lễ 

 

6

Ms. Nguyễn Văn Nhánh đọc Lời Chúa

 

7

Ms. Nguyễn Thiên Lực cầu nguyện sau bài giảng

 

9

Ms. Trần Hoàng Nam có lời tri ân

 

10

Ms. Thái Phước Trường – Hội trưởng HTTLVN (MN) chúc phước

 

9

Từ trái sang: Tđ Lê Minh Trí – Tđ Lê Thiện Ngôn – Tđ Nguyễn Hoàng Thiên Tứ – Tđ Phan Đức Thùy

 

MsNc. Bình Tín

TTV. Kiên Giang

 

Bài trướcBài 106: Tại Sao khóc?
Bài tiếp theoBài 107: Xin Giúp Cho Sự Vô Tín Của Tôi!