Hội Đồng Bầu Cử Ban Đại Diện Tin Lành Thành Phố Đà Nẵng

4473

HTTLVN.ORG – Vào lúc 19 giờ 30 ngày 11/09/2017, tại nhà thờ Tin Lành Chi Hội Hải Châu đã diễn ra Hội đồng Bầu cử Ban Đại diện Tin Lành thành phố Đà Nẵng dưới sự tể trị quyền năng của Đức Chúa Trời.

Hiện diện trong Hội đồng có:

  • Mục sư Dương Quang Hòa – Ủy viên TLH, Chủ tọa Hội đồng;
  • Mục sư Nguyễn Xuân Sanh – Ủy viên TLH;
  • Và các Mục sư, Truyền đạo cùng các Đại biểu là Chấp sự các Hội Thánh trong khu vực.

Mục sư Trần Ngọc Vỹ hướng dẫn chương trình thờ phượng. Sau lời cầu nguyện của Mục sư Dương Quang Hòa, Ông đã tường trình công việc Chúa của Ban Đại diện nhiệm kỳ 2015-2017. Mục sư Võ Đình Đán Ủy viên TLH giảng Lời Chúa với chủ đề “Gìn Giữ Sự Hiệp Một” trong Kinh Thánh Thi Thiên 133. Mục sư Nguyễn Xuân Sanh cầu nguyện đáp ứng Lời Chúa trong tinh thần vâng phục Ngài.

Sau đó Hội đồng đã tiến hành bầu cử Ban Đại diện nhiệm kỳ 2017-2019 bằng phiếu kín (chờ Ban Trị sự Tổng Liên Hội công nhận chính thức). Kết quả như sau:

  • Trưởng ban: Mục sư Nguyễn Hải Bằng – Quản nhiệm Chi Hội Tân An
  • Các Ủy viên:
    • Mục sư Võ Quốc Tiến – Quản nhiệm Chi Hội Hòa Cường
    • Mục sư Trần Văn Hoàng – Quản nhiệm Chi Hội Nam Ô

Cả Hội đồng vui mừng tạ ơn Chúa và hiệp với Mục sư Nguyễn Xuân Sanh cầu nguyện xin Chúa ban ơn dư dật trên tân Ban Đại diện, và Hội đồng kết thúc sau lời cầu nguyện chúc phước của Mục sư Dương Quang Hòa.

 

TTV. Hoàng Nguyễn

Quang cảnh Hội đồng

Mục sư Trần Ngọc Vỹ hướng dẫn chương trình

Mục sư Dương Quang Hòa – Ủy viên TLH cầu nguyện dâng chương trình lên Chúa và tường trình công việc Chúa nhiệm kỳ 2016- 2017

Mục sư Võ Đình Đán – Ủy viên TLH giảng Lời Chúa trong Hội đồng

Mục sư Nguyễn Xuân Sanh – Ủy viên TLH cầu nguyện đáp ứng Lời Chúa

Tân Ban Đại diện Tin Lành thành phố Đà Nẵng nhiệm kỳ 2017-2019

Bài trướcBài 87: Đặc Điểm Của Người Lãnh Đạo Thuộc Linh
Bài tiếp theoHội Đồng Bầu Cử Ban Đại Diện Tin Lành TP. Cần Thơ