Hiệp Nguyện TP.HCM Tháng 05/2019: “Phục vụ Chúa: Nước mắt – Niềm vui”

1516

HTTLVN.ORG – “Được phục vụ Chúa là một đặc ân mà Chúa dành cho người tin Chúa. Người phục vụ Chúa không phải lúc nào cũng gặp hanh thông thuận lợi, nhưng người phục vụ Chúa cũng đối diện nhiều thách thức, khó khăn. Người phục vụ Chúa nhiều lúc phải đổ nước mắt trong việc rao giảng Tin Lành. Người phục vụ Chúa cũng đổ nước mắt vì bầy chiên mà Chúa giao phó. Người phục vụ Chúa cũng đổ nước mắt vì cớ sự hoạn nạn, thử thách.

Dù hoàn cảnh như thế nào, người phục vụ Chúa cứ trung tín, tận tụy với sứ mạng mà Chúa giao phó thì chắc chắn người phục vụ Chúa sẽ nhận được niềm vui. Người phục vụ Chúa nhận được niềm vui khi có người ăn năn tin nhận Chúa. Người phục vụ Chúa sẽ nhận được niềm vui khi có nhiều người tin Chúa được Chúa biến đổi đời sống. Người phục vụ Chúa cũng sẽ nhận được niềm vui khi được Chúa ban thưởng” – Đó là nội dung sứ điệp “Phục vụ Chúa: Nước Mắt – Niềm vui” mà Mục sư Nguyễn Ngọc Tốt chia sẻ trong buổi bồi linh – hiệp nguyện tháng 5/2019 tại nhà thờ Tin Lành Bàn Cờ, thành phố Hồ Chí Minh vào ngày 6/5/2019.

Mục sư Nguyễn Ngọc Tốt chia sẻ

Ban hát Khu vực 1 & 4 ngợi khen Chúa

Bên cạnh đó, trong kỳ Bồi linh – Hiệp nguyện này, Mục sư Phan Văn Cử – Chuyên trách Ủy Ban Văn Hóa Giáo Dục Tổng Liên Hội cũng đã phổ biến về chương trình giáo dục giới tính cho giới trẻ trong Hội Thánh.

Các đầy tớ Chúa cùng hiệp nhau để cầu nguyện cho các vấn đề như sau:

– Cảm tạ Chúa vì Hội đồng lưu Quản nhiệm của các Hội Thánh: Bình Thới, Tân Quy có kết quả tốt. Các đầy tớ Chúa được Hội Thánh tín nhiệm lưu mời với tỉ lệ cao.

– Tập huấn tư vấn tiền hôn nhân cho Giáo phẩm tại TP. HCM vào ngày 13/5/2019 tại nhà thờ Tin Lành Bàn Cờ.

– Lớp “Nhân sự phát triển Hội Thánh” khóa 4 sẽ khai giảng vào ngày 18/5/2019 tại nhà thờ Tin Lành Gia Định.

– Thủ tục đăng ký cho Mục sư Mã Phúc Hiệp về Quản nhiệm Hội Thánh Tin Lành Tân Phú được sớm hoàn tất.

– Việc di dời Điểm Nhóm Linh Xuân (thuộc Chi Hội Thủ Đức) về địa điểm mới và xin lên Chi Hội tự dưỡng.

– Hội Thánh Tân Hòa Đông đang xây dựng nhà thờ, hiện thiếu 2 tỷ.

– Hội Thánh Thạnh Lộc trùng tu cơ sở nhà Chúa còn nợ 110 triệu.

– Việc đào tạo nhân sự tại Hội Thánh Tây Thạnh được kết quả tốt.

Ban hiệp nguyện cầu thay

TTV. Phước Lành

Bài trướcHiệp Nguyện Tháng 5/2019 Tại Phú Yên
Bài tiếp theoĐồng Nai: Công Bố Thành Lập Điểm Nhóm Vĩnh Thanh