Đồng Nai: Công Bố Thành Lập Điểm Nhóm Vĩnh Thanh

2395

HTTLVN.ORG – Sáng ngày 07/5/2019, tại tổ 3, ấp Thanh Minh, xã Vĩnh Thanh, huyện Nhơn Trạch, tỉnh Đồng Nai đã diễn ra Lễ Công bố Thành lập Điểm Nhóm Vĩnh Thanh một cách long trọng và phước hạnh.

Tham dự buổi lễ có Mục sư Phan Vĩnh Cự, Phó Hội trưởng I; Mục sư Nguyễn Ngọc Thuận, Phó Tổng Thư ký; Mục sư Nguyễn Văn Ngọc, Phó Tổng Thủ quỹ; Mục sư Nguyễn Tờn, Ủy viên Tổng Liên Hội, Mục vụ tỉnh Đồng Nai; các thành viên Ban Đại Diện tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu và Đồng Nai; các cấp chính quyền sở tại và hơn 200 tôi con Chúa từ Đồng Nai, Bà Rịa – Vũng Tàu; TP.HCM…

Ban hát Hội Thánh Long Thành tôn vinh Chúa

Lời Chúa cho Lễ Công Bố được chọn trong Thi Thiên 100 với chủ đề: “Chúa và Tôi”. Diễn giả, Mục sư Phan Vĩnh Cự đã nhắc tôi con Chúa luôn tâm niệm 2 điều: (1) Tôi là ai trước mặt Chúa? và (2) Tôi phải làm gì cho Chúa? Đầy tớ Chúa bày tỏ niềm vui khi được chứng kiến những thành quả trong công việc Chúa tại các nơi mà ông có dịp đi đến. Tại đó có những tấm lòng yêu kính Chúa thiết tha và sẵn sàng dâng hiến cho công việc Ngài.

Diễn giả, Mục sư Phan Vĩnh Cự

Mục sư Nguyễn Tờn công bố và trao các quyết định thành lập Điểm Nhóm

Mục sư Nguyễn Ngọc Thuận cầu nguyện cho Đặc trách, Ban Điều Hành cùng con dân Chúa tại Điểm Nhóm

Mục sư Nhiệm chức Nguyễn Văn Đông, Đặc trách Điểm Nhóm không giấu được nỗi vui mừng: “Tôi rất vui khi buổi Lễ hôm nay có sự hiện diện của nhiều vị lãnh đạo Giáo Hội cùng đông đảo quý tôi con Chúa các nơi về dự. Đó là sự động viên rất lớn cho Điểm Nhóm và chức vụ của chúng tôi.”

MSNC Nguyễn Văn Đông, Đặc trách Điểm Nhóm

Ban hát Điểm Nhóm Vĩnh Thanh

Tri ân ông Bà Nguyễn Văn Tiền, người đã có nhiều đóng góp cho sự hình thành Điểm Nhóm Vĩnh Thanh

Lễ Công bố Thành lập Điểm Nhóm Vĩnh Thanh diễn ra trong những ngày khu vực Đông Nam Bộ liên tiếp đón những đợt nắng nóng. Tuy nhiên, điều đó không thể ngăn được niềm vui trên nét mặt của những người tham dự, báo hiệu những luồng gió tươi mát cho công việc Chúa tại vùng đất Nhơn Trạch nhiều tiềm năng.

TTV. Tường Quang

QUÁ TRÌNH HÌNH THÀNH ĐIỂM NHÓM VĨNH THANH

Khoảng năm 2008, khi có dịp đi ngang qua địa bàn huyện Nhơn Trạch, ông Nguyễn Văn Tiền cảm nhận đây là vùng đất nhiều tiềm năng phát triển trong tương lai, thu hút nhiều nhà đầu tư trong và ngoài nước. Tuy nhiên, nơi đây chưa có một nhà thờ Tin Lành nào. Với tấm lòng cưu mang cho công việc nhà Chúa, trong ông hình thành một khải tượng mở mang công việc Chúa tại vùng đất nầy.

Sau đó, ông bà đã mời Ủy Ban Kiến Thiết Tổng Liên Hội đến khảo sát thửa đất có diện tích 563m2 tại xã Vĩnh Thanh, huyện Nhơn Trạch, tỉnh Đồng Nai. Được sự khích lệ của Uỷ Ban Kiến Thiết, ông bà đã mua và dâng thửa đất đó cùng với ngôi nhà trên đó vào ngày 10/10/2016 để mở mang công việc Chúa. Cũng cần nói thêm, chẳng những dâng đất và nhà, ông bà Nguyễn Văn Tiền còn dâng những trang thiết bị ban đầu để Điểm Nhóm có thể hình thành như hôm nay.

Năm 2017, Ủy Ban Mở Hội Thánh Mới cùng với Hội Thánh Long Thành quyết định mở Điểm Nhóm Vĩnh Thanh. Ngày 06/9/2017, Tổng Liên Hội bổ nhiệm MSNC Nguyễn Văn Đông đến làm Phụ tá Quản nhiệm Chi Hội Long Thành để tiếp quản cơ sở hầu mở mang Hội Thánh mới.

Ngày 11/11/2017, MSNC Nguyễn Văn Đông đã tổ chức buổi nhóm đầu tiên, đánh dấu sự hình thành Hội Thánh. Lúc bấy giờ, có 3 gia đình tín hữu thuộc viên của Hội Thánh Long Thành nhưng sống tại địa bàn huyện Nhơn Trạch được chuyển qua Vĩnh Thanh để thuận tiện việc nhóm lại. MSNC Nguyễn Văn Đông tiếp tục gây dựng thêm để cũng cố và phát triển.

Ngày 12/7/2018, Hội trưởng Hội Thánh Tin Lành Việt Nam đứng đơn xin quý cấp chính quyền tỉnh Đồng Nai cho thành lập Điểm Nhóm, theo luật tôn giáo của nhà nước hiện hành. Khoảng 8 tháng sau, ngày 25/02/2019, Chính quyền xã Vĩnh Thanh đã cấp phép thành lập Điểm Nhóm.  

Điểm nhóm Vĩnh Thanh, theo nhận định của một số vị lãnh đạo Giáo Hội, có quá trình hình thành khá thuận lợi. Đây là một minh chứng rõ ràng về ơn ban của Đức Chúa Trời cùng với tấm lòng yêu mến Chúa và cưu mang công việc nhà Chúa đã tạo nên thành quả tốt đẹp nầy.

Thông tin từ MS Nguyễn Tờn và MSNC Nguyễn Văn Đông

Bài trướcHiệp Nguyện TP.HCM Tháng 05/2019: “Phục vụ Chúa: Nước mắt – Niềm vui”
Bài tiếp theoHai Tốt Hơn Một Khi Chiến Đấu – 11/5/2019