Hiệp Nguyện Giáo Phẩm Và Chấp Sự Tỉnh Ninh Thuận Tháng 5/2022

998

HTTLVN.ORG – Sáng ngày 10/5/2022, các Giáo phẩm và đại diện Ban Chấp sự các Chi Hội, Điểm Nhóm tỉnh Ninh Thuận đã có buổi hiệp nguyện tại nhà thờ Tin Lành Trà Giang, xã Lương Sơn, huyện Ninh Sơn, tỉnh Ninh Thuận.

Hiện diện gồm có Mục sư Trưởng ban Nguyễn Chí Tín, các Mục sư trong Ban Đại diện, cùng các tôi tớ Chúa trong tỉnh cả ông và bà, nhân sự đại diện các Điểm Nhóm với số lượng khoảng 60 người.

Mục sư Nhiệm chức Kso Ha Thủy chia sẻ Lời Chúa với đề tài “NHÌN” dựa trên phân đoạn Kinh Thánh Mác 6:30-44, khích lệ mỗi người hãy mang lấy cái nhìn của Chúa Giê-xu, cái nhìn của tình yêu thương, sự quan tâm, thấu hiểu người khác.

Một số vấn đề cần cầu nguyện:

  • Hội Thánh Tầm Ngân: Hoàn tất sổ đỏ nhà thờ.
  • Hội Thánh Tháp Chàm: Việc công bố Chi Hội, Lễ cung hiến nhà thờ.
  • Hội Thánh Gòn: Tài chánh xây nhà Cơ Đốc Giáo dục.
  • Điểm Nhóm Phước Bình: Sớm được nhà nước công nhận.
  • Sự nhóm lại tại các Điểm Nhóm thuộc huyện Bác Ái.
  • Các Điểm Nhóm thuộc Chi Hội Phan Rang sớm được nhà nước công nhận và đủ tài chánh để xây dựng cơ sở nhà Chúa: Xóm Bằng, Liên Sơn, Sông Lấp.
  • Chương trình Thánh Kinh hè dài hạn và Thánh Kinh hè ngắn hạn.
  • Chương trình thông công, bồi linh Phụ nữ toàn tỉnh.

Chương trình kết sau lời chúc phước của Mục sư Gowthin.

Một số hình ảnh:

Nhà thờ Tin Lành Trà Giang, tỉnh Ninh Thuận

MS Nguyễn Chí Tín cầu nguyện khai lễ

Mục sư Nhiệm chức Kso Ha Thủy chia sẻ Lời Chúa

Cầu nguyện theo tổ

CTV. MSNC Đinh Thái Huân

Bài trướcTiền Giang: Bồi Dưỡng Chăm Sóc, Chứng Đạo 2022
Bài tiếp theoĐắk Nông: Lễ Khởi Công Xây Dựng Nhà Thờ Tin Lành Bu So 2