Hiệp Nguyện Giáo Phẩm Tỉnh Ninh Thuận Tháng 1/2022

1100

HTTLVN.ORG – Ngày 18/1/2022, Ban Đại diện Tin Lành tỉnh Ninh Thuận tổ chức chương trình hiệp nguyện cho các Giáo phẩm trong tỉnh tại nhà thờ Tin Lành Gòn, xã Lam Sơn, huyện Ninh Sơn. Tham dự chương trình có Mục sư Nguyễn Chí Tín, Trưởng Ban Đại diện, các Mục sư trong Ban Đại diện cùng các tôi tớ Chúa trong tỉnh.

Đây là cơ hội để các tôi tớ Chúa trong tỉnh được nối kết, nắm bắt tình hình chung của các Hội Thánh, lắng nghe những hướng dẫn về công việc Chúa chung từ Tổng Liên Hội và cầu nguyện cho công việc sắp tới của các Chi Hội, Điểm Nhóm tại Ninh Thuận.

Mục sư Lanh Tín chia sẻ Lời Chúa trong Phục Truyền 31: 9-15 với chủ đề “Trách Nhiệm Của Đầy Tớ Chúa Đối Với Dân Sự”, nhắc nhở các lãnh đạo Hội Thánh phải làm gương tốt, có đời sống chuẩn mực để tín đồ noi theo.

Ban hiệp nguyện dành thì giờ tạ ơn Chúa và cầu thay cho các Hội Thánh như sau:

  • Chi Hội Tầm Ngân: việc hoàn thành hồ sơ đất đai.
  • Các Điểm Nhóm tại huyện Bác Ái sớm được chính quyền công nhận.
  • Chi Hội Gòn: việc xây dựng nhà Cơ Đốc Giáo Dục.
  • Chi Hội Lập Lá: chương trình truyền giảng cuối năm Âm lịch.
  • Chi Hội Trà Giang: chương trình thông công Thanh Thiếu niên cuối năm.
  • Chi Hội Cà Ná: xin Chúa cho có đủ tài chánh và việc hoàn thành hồ sơ đất đai.
  • Chi Hội Bầu Ngứ: sớm hoàn thành việc xin giấy phép xây dựng và hồ sơ đất đai.
  • Chi Hội Tháp Chàm: xin Chúa tiếp trợ tiền xây dựng nhà thờ hiện còn thiếu khoảng 400 triệu đồng.
  • Cầu nguyện cho kế hoạch truyền giảng của các Hội Thánh trong năm 2022 và việc mở mang Hội Thánh mới.

Sau khi các đầy tớ Chúa hiệp lòng cầu nguyện, chương trình kết sau lời chúc phước của Mục sư Nguyễn Chí Tín.

Hình lưu niệm chương trình hiệp nguyện Giáo phẩm tỉnh Ninh Thuận tháng 01/2022

CTV. MSNC Đinh Thái Huân

Bài trướcDiễn thơ sách Ru-tơ đoạn 3
Bài tiếp theoRau Txim Vim Hlub – 19/1/2022