Hiệp Nguyện Giáo Phẩm Tỉnh Long An Tháng 04/2022

1267

HTTLVN.ORG – Để thờ phượng Chúa, thông tin, cầu nguyện, và thông công với nhau, Ban Đại diện Tin Lành tỉnh Long An tổ chức buổi hiệp nguyện Giáo phẩm vào sáng ngày 5/4/2022 tại nhà thờ Tin Lành Đức Hòa, huyện Đức Hòa, tỉnh Long An.

Tham dự gồm có: MS Trần Thanh Dũng, Ủy viên Tổng Liên Hội; MS Ngô Văn Kiếm, Trưởng Ban Đại diện Tin Lành tỉnh; quí MS trong Ban Đại diện Tin Lành tỉnh; các giáo phẩm Quản nhiệm, phụ tá Quản nhiệm, tất cả khoảng 25 người.

Chương trình được bắt đầu sau lời chào mừng của MS Trần Hữu Phúc An, Quản nhiệm Hội Thánh Đức Hòa. MSNC Lê Thanh Nam hướng dẫn chương trình.

MSNC Phan An Pha giảng Lời Chúa trong Lu-ca 22:31-38 với chủ đề: “Được Chúa Cầu Thay”, khích lệ mỗi tôi con Chúa cứ vững vàng trong đức tin cứu rỗi và sống với đức tin, hầu cho trở nên người làm mạnh mẽ đức tin người khác.

MS Trần Thanh Dũng, Ủy viên Tổng Liên hội thông tin về Đại Hội đồng Tổng Liên Hội, và Hội Đồng Giáo Phẩm dự kiến diễn ra vào tháng 7/2022 tại Viện Thánh Kinh Thần Học; thông tin về việc tấn phong, bổ nhiệm, và hưu trí của một số tôi tớ Chúa.

MS Ngô Văn Kiếm thông tin về việc phát triển Hội Thánh trong tỉnh, và bồi linh phụ nữ tỉnh sẽ diễn ra ngày 15/5/2022.

Tiếp theo các Quản nhiệm, Phụ tá Quản nhiệm lần lượt nêu thông tin về 15 Hội Thánh trong tỉnh. Nhìn chung, các Hội Thánh trong tỉnh sinh hoạt bình thường, ổn định. Ghi nhận trong tháng qua có 12 người tin nhận Chúa, 10 tín hữu nhận thánh lễ Báp-têm. Các Hội Thánh bước vào giai đoạn chuẩn bị Lễ kỷ niệm Chúa chịu thương khó & phục sinh; nhiều Hội Thánh có chương trình truyền giảng nhân dịp lễ Phục sinh.

Ghi nhận một số vấn đề cần cầu thay:

  • Hội Thánh Cần Giuộc: Chi phí sửa lại cơ sở, dự chi 600.000.000 đồng, hiện đã có 400.000.000 đồng.
  • Hội Thánh Long Trạch: Việc mua đất để xây nhà thờ mới trong tương lai.
  • Hội Thánh Cần Đước: Cần có đủ tiền mua đất mở rộng đất Hội Thánh.
  • Hội Thánh Thuận Mỹ: Việc chuẩn bị kỷ niệm 75 năm thành lập Hội Thánh.
  • Hội Thánh Tân An: Việc mở Hội Thánh mới.
  • Hội Thánh Hậu Nghĩa: Việc mở Điểm Nhóm mới.
  • Hội Thánh Phước Lợi: Việc mở Điểm Nhóm mới.

Sau khi nghe các thông tin, Ban Hiệp nguyện chia làm bốn tổ để cầu nguyện cho Tổng Liên Hội, và cho các Hội Thánh trong tỉnh. Buổi hiệp nguyện kết thúc lúc 12 giờ 15 phút cùng ngày.

Nhà thờ Tin Lành Đức Hòa

MSNC Lê Thanh Nam hướng dẫn chương trình

MSNC Phan An Pha giảng Lời Chúa

MSNC Nguyễn Nhất Linh cầu nguyện đáp ứng Lời Chúa

MS Trần Thanh Dũng, Uỷ viên Tổng Liên hội triển khai thông tin Tổng Liên hội

MS Ngô Văn Kiếm triển khai thông tin của Ban Đại diện 

Chia tổ cầu nguyện

Hình lưu niệm

TTV. MS Lê Duy Linh

Bài trướcAn Giang: Bồi Linh, Huấn Luyện Chấp Sự 2022
Bài tiếp theoQhovdej Cawm Siav – 9/4/2022