Hiệp Nguyện Các Mục Sư, Truyền Đạo Thành Phố Đà Nẵng

659

 HTTLVN.ORG – Chương trình hiệp nguyện Mục sư, Truyền đạo của các Hội Thánh trong khu vực thành phố Đà Nẵng được tổ chức lúc 14 giờ 30 Chúa nhật ngày 07/10/2012 tại nhà thờ Tin Lành Tân An, đã có khoảng 50 Mục sư, Mục sư nhiệm chức, Truyền đạo TP. Đà Nẵng và Huế, cùng quý quả phụ Mục sư, phu nhân các Mục sư trí sự và các Chấp sự, đã chung lòng trong sự hiệp nguyện.



Quang cảnh buổi hiệp nguyện

 

 

Mục sư Nguyễn Xuân Sanh, Ủy viên Tổng Liên hội; Mục sư Mã Phúc Hiệp, Trưởng Ban Đại diện Tin Lành Đà Nẵng cũng đến dự.

 


Truyền Đạo Nguyễn Văn Bảo, hướng dẫn chương trình hiệp nguyện

 

 

Truyền đạo Nguyễn Văn Bảo, Đặc trách Hội nhánh Phú Lộc, hướng dẫn chương trình, Truyền đạo Nguyễn Hải Bằng, Quản nhiệm Chi Hội Tân An vui mừng khi được đón tiếp Quý đầy tớ Chúa về hiệp nguyện. Truyền đạo Nguyễn Hải Bằng giảng lời Chúa, dựa trên nền tảng kinh Thánh Giê-rê-mi 1:1-5. Lời Chúa cho biết, Khi Đức Chúa Trời chọn lựa Giê-rê-mi ngày xưa, cũng như các đầy tớ Chúa ngày nay để trở nên Tiên tri cho Chúa, thì Ngài đã có sự kêu gọi và chuẩn bị thật đặc biệt và diệu kỳ.



 Truyền Đạo Nguyễn Hải Bằng, giảng Lời Chúa

 

Mục sư Mã Phúc Hiệp, cầu nguyện dâng chương trình lên Chúa

 

 

Mục sư Nguyễn Xuân Sanh thông báo một số thông tin từ Tổng Liên hội về sự ổn định và phát triển của các Chi Hội. Điều quan tâm hiện nay là việc thống nhất Giáo hội của hai miền Nam-Bắc.



Mục sư Nguyễn Xuân sanh, thông báo những công việc chung của TLH

 

 

Mục sư Dương Quang Hòa, Ủy viên Ban Đại diện, vui mừng thông báo Ban Y tế Tin Lành thành phố trong những ngày qua đã tổ chức khám và phát thuốc miễn phí cho đồng bào khó khăn tại các phường Hòa Cường, Thọ Quang và Bình Hiên. Đồng thời ông cũng mời gọi các Hội Thánh hợp tác trong chương trình truyền giảng nhân Lễ Kỷ niệm mừng Chúa Giáng sinh vào cuối năm.



 Mục sư Dương Quang Hòa, thông báo về công việc chung tại thành ph

 

 

Những vấn đề được nêu ra trong buổi hiệp nguyện:

 

Nhìn chung các Chi Hội rất ổn định về mặt tổ chức, về các chương trình sinh hoạt thuộc linh, luôn hướng đến công tác Truyền giảng và phát triển Hội Thánh, tuy nhiên còn một số vấn đề cần sự cầu thay của các con cái Chúa khắp nơi.

 

– Chi Hội Tân An: Cầu nguyện cho Hội nhánh Phú Lộc sớm có giấy phép công nhận của chính quyền. Công việc xây dựng cơ sở Cơ Đốc Giáo Dục còn chưa xúc tiến và việc chăm sóc tân tín hữu còn nhiều khó khăn.

 

– Chi Hội Đà Nẵng: Từ đầu năm cho đến nay đã có gần 900 người tin Chúa, Báp Tem cho khoảng 70 người, song bên cạnh đó Chi Hội đang kêu gọi con cái Chúa dâng hiến để xây dựng cơ sở Cơ Đốc Giáo Dục và mua đất xây nhà nguyện cho Điểm Nhóm Hòa Thọ vì sự phát triển của Hội Thánh và Điểm Nhóm Hòa Thọ

 

– Chi Hội Trần Cao Vân: Ngoài việc truyền giảng, các sinh hoạt giúp đỡ các tín hữu gặp khó khăn neo đơn, đã có 3 căn hộ được chính quyền cấp cho 3 gia đình nữ đơn thân. Xin cầu nguyện cho sự hiệp một và phát triển Hội Thánh.


– Chi Hội An Hải: Đã có 6 người tin Chúa trong tháng, Hội Nhánh Non Nước hiện chưa có giấy phép sinh hoạt, nên còn gặp nhiều trở ngại trong sinh hoạt thuộc linh. Một số kinh phí tồn đọng trong việc xây nhà Cơ Đốc Giáo Dục.

 

– Chi Hội Hải Châu: Trong tháng có 3 người tin Chúa, thường xuyên góp phần với Ban Đại diện trong công tác Y tế. Đang xúc tiến với chính quyền trả lại ngôi trường phía sau trong khu đất của Hội Thánh, để có chỗ sinh hoạt của các ban ngành, chuẩn bị tổ chức truyền giảng tại cộng đồng.

 

– Chi Hội An Trung: Mặc dầu thiếu Quản nhiệm, nhưng mọi sinh hoạt vẫn ổn định, công tác truyền giảng trong tháng có 5 người tin chúa, xin cầu nguyện để Chúa chữa lành bệnh cho Mục sư Quản nhiệm Trần Hữu Phước, cơ sở nhà Chúa cần tu sửa, nâng cấp để khỏi bị ngập nước.

 

– Chi Hội Hòa Cường: Được Tổng Liên hội công nhận Chi Hội, có 2 người tin Chúa trong tháng. Vì sự phát triển của Hội Thánh nên ước ao cơ cở nhà Chúa cần được mở rộng.

 

-Chi Hội Hòa Mỹ: Mọi sinh hoạt bình thường vui vẻ. Xin cầu nguyện cho Lễ Báp-tem vào cuối tháng 10.

 

– Chi Hội Cẩm Nê: Có nhiều khởi sắc trong sinh hoạt và quan hệ với người dân địa phương, nhiều người chưa tin Chúa đã quan tâm hơn trong các chương trình Lễ của Hội thánh, Xin cầu nguyện cho việc chuyển đổi đất thành sở hữu của Hội Thánh, và công tác truyền giảng Tin Lành được thuận lợi hơn.

 

– Chi Hội Hòa Khánh: Có 2 người tin Chúa, đã xây được hồ Báp-tem, sự hiệp một, vui vẻ trong Hội Thánh, vì sự phát triển của Hội Thánh. Xin cầu nguyện cho công tác Truyền giảng được đẩy mạnh hơn.

 

– Chi Hội Trung Lập: Trong công tác truyền giảng được nhiều người tham gia, và có hình thức mới truyền giảng qua hội thao và đã có kết quả. Xin cầu nguyện cho công tác chứng đạo cá nhân, nhiều người tham gia vào công việc của nhà Chúa, Điểm Nhóm Hòa Hải sớm có giấy phép để ổn định sinh hoạt.

 

-Hội Nhánh Tiên sa: Khởi sắc trong công tác truyền giảng, dự phần với Ban Y tế Tin Lành, Hội Thánh đang kêu gọi dâng hiến theo tinh thần “Năm Bánh Hai Cá” để sớm có đất xây dựng đền thờ.


– Chi Hội Nam Ô: Khu vực nhà thờ nằm trong dự án giải tỏa, xin Chúa mở đường, tiếp trợ để trong tương lai Hội Thánh có đất và kinh phí xây nhà thờ mới. Xin cầu nguyện cho Điểm Nhóm Trường Định tiếp tục được hình thành và phát triển. Xin Chúa bảo vệ và chăm nuôi con dân Chúa trong mùa mưa bão sắp đến, ai nấy đều có việc làm, chỗ ở ổn định.

 

– Hội Thánh Huế: Vui mừng vì có 7 người tin Chúa, việc tu sửa nhà Chúa đã gần hoàn thành. Xin cầu nguyện để có đủ tài chính 200 triệu cho các hạng mục còn lại, trong tổng kinh phí 1 tỷ đồng. Đẩy mạnh công tác truyền giảng, Điểm Nhóm Lăng Cô sớm được phục hồi và có cơ hội phát triển.



Quý đầy tớ Chúa hiệp lòng cầu nguyện

 

 

Ngoài ra Ban Hiệp nguyện còn hiệp chung cầu nguyện cho quý đầy tớ Chúa đã về hưu hạ và quý quả phụ Mục sư, Truyền đạo… Buổi hiệp nguyện đã được Chúa ban phước và kết thúc sau khi Mục sư Nguyễn Xuân Sanh cầu nguyện chúc phước.

 

 

TTV. Nguyễn Hoàng

 

 

Bài trướcCông Tác Giúp Đỡ Người Nghèo Của HT. Thủ Đức.
Bài tiếp theoHiệp Nguyện Mục sư – Truyền Đạo Hai Tỉnh Cà Mau & Bạc Liêu.