Hậu Giang: Lễ Cảm Tạ 100 Năm Tin Lành Đến Đông Phú

2077

HTTLVN.ORG – Dọc theo tuyến quốc lộ Nam Sông Hậu và cách Cần Thơ khoảng 15km là một ngôi nhà thờ cao, tọa lạc trong một khu đất rất rộng và đẹp, khung cảnh được thiết kế hài hòa, dễ dàng nhìn thấy.

Tin Lành đến với vùng đất Đông Phú vào năm 1922, vừa tròn 100 năm. Một thời gian rất dài với biết bao thay đổi, thăng trầm, từng trải những khó khăn của nhiều tôi tớ Chúa và con dân Chúa.

Được chuẩn bị từ nhiều năm, Ms Nguyễn Tấn Lộ cùng con dân Chúa tại Hội Thánh Đông Phú tổ chức chương trình “Lễ kỷ niệm 100 năm Tin Lành truyền đến Đông Phú” trong không khí vui mừng, trong niềm hân hoan của lòng biết ơn Chúa như chủ đề của lễ kỷ niệm “CHÚA HẰNG DẮT CHĂN”, phần Kinh Thánh chủ đề: “Vì Đức Giê-hô-va không lìa dân sự Ngài, Cũng chẳng bỏ cơ nghiệp Ngài” (Thi 94:14)

Từ rất sớm, nhiều tôi con Chúa từ các tỉnh được mời về dự lễ với số lượng gần 1.400 người trong không khí như ngày hội.

Quang cảnh bên trong và bên ngoài nhà thờ

Hội Thánh được long trọng đón các vị khách quí: Mục sư Hội trưởng, Mục sư Phó Hội trưởng thứ I, Mục sư Chủ tịch Hội đồng Giáo phẩm, và nhiều tôi tớ Chúa trong các Ban Đại diện, quản nhiệm các Hội Thánh, quý tôi tớ Chúa đã hưu hạ, và nhiều đại diện chấp sự từ các Hội Thánh, quý con dân Chúa xuất thân từ Hội Thánh Đông Phú trong và ngoài nước trở về quê hương để cùng tham dự chương trình lễ.

Mục sư Nguyễn Tấn Lộ, Quản nhiệm Hội Thánh có lời chào mừng đến lãnh đạo giáo hội và chính quyền cũng như toàn thể con dân Chúa

Chương trình bắt đầu với lời cầu nguyện của Mục sư Mã Phúc Hiệp, Chủ tịch Hội đồng Giáo phẩm

Ban hát Giáo phẩm

Ban hát Hội Thánh

Ban hát Lão niên

Sứ điệp đến từ Mục sư Thái Phước Trường, Hội trưởng Hội Thánh Tin Lành Việt Nam nhắc nhở con dân Chúa: Đức Chúa Trời là Đấng chăn dắt chúng ta khi Ngài chu cấp cho mỗi chúng ta; Ngài chăn dắt chúng ta khi Ngài bảo vệ mỗi cuộc đời chúng ta trước sự tấn công của kẻ thù; Chúa hằng chăn dắt mỗi chúng ta trọn cả cuộc đời.

Sứ điệp khích lệ tôi con Chúa luôn tin cậy vào sự bảo vệ và gìn giữ của Chúa, và đời sống chúng ta phải thể hiện bằng cách sống xứng đáng với địa vị là cơ nghiệp của Đức Chúa Trời, theo gương tiền nhân tiếp tục yêu Chúa và hầu việc Ngài.

Hội Thánh cũng dâng lên lời cảm tạ Chúa qua sự lược thuật về lịch sử Hội Thánh và bày tỏ lòng biết ơn Chúa cũng như những người đã góp phần hầu việc Chúa qua các phần quà được trao tặng để ghi nhớ trong ngày lễ kỷ niệm.

Các Ban Đại diện chúc mừng

Đại diện chính quyền chúc mừng

MS Phan Vĩnh Cự, Phó Hội trưởng I, cầu nguyện chúc phước

Ai nấy ra về trong tình thông công, sự vui vẻ và lời tạ ơn Chúa để tiếp tục sống động với đức tin, dưới sự chăn dắt của Chúa mà hết lòng hầu việc Ngài.

Lược thuật lịch sử Hội Thánh:

  • Mỗi tuần nhóm lại khoảng 400 người
  • Có 13 tôi tớ Chúa hầu việc Chúa trong vai trò quản nhiệm Hội Thánh
  • 4 tôi tớ Chúa trong vai trò kiêm nhiệm hoặc cố vấn mục vụ
  • 2 tôi tớ Chúa hầu việc Chúa trong vai trò phụ tá
  • 22 người xuất thân từ Hội Thánh Đông Phú đã và đang hầu việc Chúa với vai trò quản nhiệm hoặc vợ của giáo phẩm
  • Hội Thánh từ khi thành lập đã nhiều lần di dời, xây dựng và hiện tại đã ổn định và phát triển.

Nhìn lại lịch sử 100 năm, với biết bao niềm vui, nỗi buồn, nhưng trên hết những điều đó là ơn lành của Đức Chúa Trời đã ban trên Hội Thánh Ngài, khiến cho ai nấy khi nghe đến, được thuật lại điều thấy rất rõ ràng về sự chăm sóc của Đức Chúa Trời trên Hội Thánh Ngài.

Ôn để nhớ, nhớ để tiếp tục sống xứng đáng cho danh của Chúa.

TTV. MS Huỳnh Anh Tấn

Bài trướcCần Thơ: Hiệp Nguyện Giáo Phẩm Và Chấp Sự Tháng 11/2022
Bài tiếp theoNuj Nqis Ntawm Tej Lus Hais – 13/11/2022