Gia Lai: Ra Mắt Điểm Nhóm Tin Lành Kon Dơng

2148

HTTLVN.ORG – Sáng ngày 29/10/2022, tại thị trấn Kon Dơng, huyện Mang Yang, tỉnh Gia Lai đã diễn ra Lễ Cảm tạ Chúa và Ra mắt Điểm Nhóm Tin Lành Kon Dơng trực thuộc chi Hội Pleiku.

Tham dự buổi lễ có Mục sư Hanh, Ủy viên TLH – chủ lễ; Mục sư Nguyễn Xuân Sanh, Ủy viên TLH – diễn giả; Ban Đại diện Tin Lành tỉnh Gia Lai, cùng quý tôi con Chúa và đại diện chính quyền địa phương.

Quang cảnh chương trình

Mục sư Nguyễn Xuân Sanh giảng Lời Chúa qua đề tài “Để Hội Thánh Được Vững Mạnh” nương trên Kinh Thánh Cô-lô-se 2:6-7, khích lệ con dân Chúa tại Điểm Nhóm Tin Lành Kon Dơng tiếp tục bước đi trong Chúa, châm rễ và lập vững nền trong Chúa Cứu Thế Giê-xu.

Mục sư Hanh công bố Quyết đinh của Giáo hội và Chính quyền về việc công nhận Điểm Nhóm Tin Lành Kon Dơng, ra mắt Ban Điều hành Điểm Nhóm và cầu nguyện đặc biệt cho Mục sư kiêm nhiệm và Ban Điều hành.

Mục sư Nguyễn Xuân Sanh cầu nguyện cho Mục sư kiêm nhiệm và Ban Điều hành Điểm Nhóm

Tạ ơn Chúa sau 4 năm gây dựng đức tin và cầu nguyện, đến nay Chúa cho Điểm Nhóm được chính thức thành lập. Trong niềm vui về tham dự buổi lễ, đại diện Giáo Hội, các Hội Thánh và Chính quyền địa phương đã trao những lẵng hoa và quà chúc mừng.

Mục sư Nguyễn Tường Lanh, Quản nhiệm Chi Hội Pleiku, chào mừng

Ban hát Điểm Nhóm Tin Lành Kon Dơng

Ban hát HTTL Pleiku

Mục sư Hanh trao quyết định thành lập Điểm Nhóm, cũng như thay mặt TLH chúc mừng 

Đại diện chính quyền chúc mừng

LƯỢC SỬ ĐIỂM NHÓM TIN LÀNH KON DƠNG

Vào những năm cuối của thập niên 90, thầy Phạm Sính (nay là Mục sư Phạm Sính) đã được Giáo hội cử đến thị xã An Khê để gây dựng công việc Chúa tại An Khê. Trên đường từ thành phố Pleiku đến thị xã An Khê, thầy Phạm Sính biết được 2 gia đình tín hữu tại Mang Yang, ban đầu ông cũng chỉ để ghé thăm và gây dựng đức tin của họ.

Sau khi được bổ nhiệm về làm Quản nhiệm Hội Thánh Tin Lành Pleiku, tỉnh Gia Lai ngày 06/9/2015, Truyền đạo Nguyễn Tường Lanh (nay là Mục sư) cùng với Ban Chấp sự, đã kết nối và đến thăm một số gia đình tín hữu đang làm ăn sinh sống tại khu vực huyện Mang Yang, cách thành phố Pleiku trên 35 km về hướng Đông Bắc dọc theo quốc lộ 19 hướng Gia Lai – Bình Định.

Truyền đạo Nguyễn Tường Lanh nhìn thấy khải tượng nơi nầy cần được mở Hội Thánh mới và đã họp bàn với Ban Chấp sự lập kế hoạch mở Hội Thánh mới. Vì tại đây có 7 gia đình với 23 tín hữu. Do ở xa, không có ai chăm sóc nên các tín hữu tại đây đức tin họ đã nguội lạnh, sa sút, yếu đuối.

Ban đầu Truyền đạo Nguyễn Tường Lanh và Ban Chấp sự đến gây dựng các gia đình tín hữu tại đây qua việc thăm viếng, và khích lệ các tín hữu đi nhóm thờ phượng Chúa mỗi sáng Chúa nhật hằng tuần tại Hội Thánh Tin Lành Pleiku, nhưng vì khoảng cách quá xa từ 35-70 km. Hầu như gia đình của các tín hữu nằm rải rác ở các xã khác nhau trong huyện Mang Yang, nên việc di chuyển đến Hội Thánh nhóm lại gặp nhiều khó khăn. Họ chỉ đến nhóm thờ phượng với Hội Thánh vào những dịp Lễ Thương Khó, Phục Sinh, Giáng Sinh và ngày mồng 1 Tết Âm lịch.

Sau hơn hai năm gây dựng đức tin, cầu nguyện cho gia đình các tín hữu tại đây. Chiều Chúa nhật ngày 17/3/2018 đã có buổi nhóm đầu tiên được nhóm lại tại nhà của Ông Nguyễn Văn Hùng (nay là Trưởng điểm nhóm).

Bắt đầu từ đó, Mục sư Nguyễn Tường Lanh và Ban Chấp sự của Hội Thánh Pleiku hiệp chung với các tín hữu tại Mang Yang mỗi tháng nhóm thờ phượng Chúa một lần vào chiều Chúa nhật tuần thứ ba, học Kinh Thánh mỗi tháng 2 lần vào tối thứ Tư tuần thứ nhất và tuần thứ ba. Tạ ơn Chúa, các tín hữu tại đây rất trung tín, vui vẻ tham dự nhóm lại thờ phượng Chúa và học Kinh Thánh đều đặn. Và đã tổ chức được liên tiếp 3 lần Lễ kỷ niệm mừng Chúa Giê-xu giáng sinh.

Bên cạnh đó Hội Thánh Pleiku kết hợp với các tín hữu tại Mang Yang cũng mở rộng hoạt động qua công tác xã hội với chính quyền địa phương, phối hợp với Hội Chữ Thập Đỏ huyện Mang Yang khám chữa bệnh cho bà con đến từ thị trấn Kon Dơng, và các xã trong huyện Mang Yang. Ngoài ra giúp đỡ sách tập, vở cho các học sinh nghèo ngày tựu trường. Kết hợp với UBND thị trấn Kon Dơng phát quà yêu thương cho những hộ nghèo trong thị trấn.

Nhưng sau hai năm nhóm lại thờ phượng thì đại dịch Covid-19 xảy ra nên việc nhóm lại phải tạm dừng. Dầu vậy, cảm tạ Chúa các tín hữu tại khu vực Điểm Nhóm vẫn trung tín nhóm lại với Hội Thánh Pleiku trên trực tuyến vào mỗi sáng Chúa nhật hằng tuần qua Youtube, việc học Kinh Thánh cũng được duy trì hằng tuần vào mỗi tối thứ Tư qua Zoom.

Trước đây mỗi tháng Điểm Nhóm, nhóm thờ phượng chỉ có một lần nhưng trong thời gian hơn hai năm đại dịch Covid-19, con cái Chúa nhóm hằng tuần với Hội Thánh Pleiku vào mỗi sáng Chúa nhật. Học Kinh Thánh trước đây mỗi tháng 2 lần, trong thời gian này học Kinh Thánh hằng tuần vào mỗi tối thứ Tư. Mục sư Quản nhiệm Nguyễn Tường Lanh và Hội Thánh Pleiku cũng đã quan tâm đến thăm các gia đình tín hữu và đã gởi quà cho từng gia đình, các nhu yếu phẩm trong thời gian cách ly vì đại dịch Covid-19, đem đến sự khích lệ lớn lao, an ủi trên gia đình các tín hữu tại Điểm Nhóm.

Sau khi đại dịch Covid-19 suy giảm, việc nhóm lại thuận tiện, dễ dàng hơn. Ngày 22/2/2022, Mục sư Nguyễn Tường Lanh, và Ban Chấp sự Hội Thánh Pleiku họp lại và quyết định làm đơn đề nghị Tổng Liên hội đăng ký thành lập Điểm Nhóm. Sau gần sáu tháng nộp đơn, bổ túc hồ sơ, chờ đợi, cầu nguyện và niềm vui đã đến, ngày 05/8/2022, Hội Thánh đã chính thức nhận được giấy phép chấp thuận của UBND thị trấn Kon Dơng cho phép thành lập Điểm Nhóm Tin Lành Kon Dơng. Đây là niềm vui không chỉ cho Hội Thánh Pleiku, Điểm Nhóm Kon Dơng mà còn cho Hội Thánh chung tại tỉnh Gia Lai.

Vì tại vùng đất Mang Yang rộng lớn nầy có nhiều người Kinh sinh sống nhưng chưa có nhà thờ Tin Lành của người Kinh thuộc HTTLVN trong khi đó số tín hữu và nhà thờ của Hội Thánh sắc tộc Banar trực thuộc HTTLVN rất nhiều và đông với hơn 5.000 tín hữu, 3 Chi Hội, khoảng 30 Điểm Nhóm.

Tạ ơn Chúa đã vùa giúp, ban phước trên Hội Thánh. Ngài đã làm những điều lớn và lạ lùng trên Hội Thánh. Mong ước và hy vọng Điểm Nhóm Kon Dơng sẽ là một điểm sáng Tin Lành trong khu vực, như lời Chúa có chép: “Anh em đã nhận Đức Chúa Jêsus Christ thể nào, thì hãy bước đi trong Ngài thể ấy; hãy châm rễ và lập nền trong Ngài, lấy đức tin làm cho bền vững, tùy theo anh em đã được dạy dỗ, và hãy dư dật trong sự cảm tạ” (Cô-lô-se 2: 6-7).

Rất mong quí con cái Chúa khắp mọi nơi cầu nguyện cho Điểm nhóm Tin Lành Kon Dơng, huyện Mang Yang có nơi thờ phượng Chúa cách ổn định vì hiện tại đang mượn nhờ nhà riêng của một con cái Chúa làm nơi thờ phượng Chúa.

CTV. Nguyễn Văn Quang

Bài trướcTự Do Trong Ân Sủng – Kỷ Niệm Ngày Cải Chánh Giáo Hội
Bài tiếp theoLub Suab Nkauj Thaum Tag Hmo – 1/11/2022