HTTLVN.ORG – Sáng ngày 08/8/2025, Khóa Thánh Kinh Căn Bản khu vực Bình Phước, tỉnh Đồng Nai đã hoàn tất với chương trình bế giảng tại Trung tâm Bù Đăng.
Vì địa bàn Bình Phước khá rộng, nên cũng như các năm trước, Ban Đại diện đã kết hợp với Mục sư Mục vụ mở 3 trung tâm học Thánh Kinh Căn Bản để tiện cho quý con cái Chúa tham dự học Lời Chúa.
Trung tâm Bình Long: Thánh Kinh Căn Bản Khóa III – Năm III, khai giảng ngày 17/4/2025 và bế giảng ngày 25/7/2025, với 232 khóa sinh.
Các môn học và Ban Giảng huấn:
Cuộc Đời Chúa Cứu Thế – MS Nguyễn Đình Tín
Tăng Trưởng Tâm Linh – MS Trần Ngọc Dư
Giáo Nghi – MS Điểu Huynh
Sự Mặc Khải của Đức Chúa Trời – MS Nguyễn Tờn
Lãnh Đạo và Tổ Chức Hội Thánh – MS Điểu Hiêng
Kết quả: 43 khóa sinh đạt loại giỏi, 131 khóa sinh đạt loại khá và 58 khóa sinh đạt điểm trung bình; 22 khóa sinh đã nhận Chứng chỉ Tốt nghiệp Thánh Kinh Căn Bản.

Ban hát Khóa sinh Trung tâm Bình Long

Khóa sinh Trung tâm Bình Long nhận Chứng chỉ Tốt nghiệp
Trung tâm Phước Long: Thánh Kinh Căn Bản Khóa V – Năm I, khai giảng ngày 21/7/2025 và bế giảng ngày 01/8/2025, với 334 khóa sinh theo học.
Kết quả: 127 khóa sinh đạt loại giỏi, 150 khóa sinh đạt loại khá, 57 khóa sinh đạt điểm trung bình; 32 khóa sinh nhận Chứng chỉ Tốt nghiệp Thánh Kinh Căn Bản.

Ban hát Khóa sinh Trung tâm Phước Long

Khóa sinh Trung tâm Phước Long nhận Chứng chỉ Tốt nghiệp
Trung tâm Bù Đăng: Thánh Kinh Căn Bản Khóa V – Năm I, khai giảng ngày 28/7/2025 và bế giảng ngày 08/8/2025. Có 332 khóa sinh theo học.
Kết quả: 194 khóa sinh đạt loại giỏi, 114 khóa sinh đạt loại khá và 22 khóa sinh đạt điểm trung bình; 20 khóa sinh nhận Chứng chỉ Tốt nghiệp Thánh Kinh Căn Bản.
Các môn học và Ban Giảng huấn:
Lẽ Mầu Nhiệm của Sự Cứu Rỗi – MS Nguyễn Tờn
Đạo Đức Cơ Đốc – MS Nguyễn Đình Tín
Tổng Quan Kinh Thánh – MS Đỗ Ngọc Hòa
Chia Sẻ Niềm Tin – MS Điểu Hiêng
Lược Sử Hội Thánh – Mục sư Điểu Huynh

Ban hát Khóa sinh Trung tâm Bù Đăng

Khóa sinh Trung tâm Bù Đăng nhận Chứng chỉ Tốt nghiệp
Thánh Kinh Căn Bản khu vực Bình Phước năm 2025 với 3 trung tâm: Phước Long, Bình Long và Bù Đăng, đã có tổng số 898 khóa sinh theo học, tăng nhiều so với năm 2024. Một điều đáng vui mừng và được khích lệ là các học viên theo học trong năm nay đa số là những người trẻ tuổi, điều đó cho thấy giới trẻ trong Hội Thánh có tấm lòng yêu mến Chúa và khao khát được học biết lời của Đức Chúa Trời.
Ước ao rằng sau khi học trở về, các em trở về sẽ làm theo Lời Chúa, chia sẻ Phúc âm cho những người chưa biết Chúa, sống làm sáng danh Chúa, để được Đức Chúa Trời sử dụng cuộc đời của các em vào trong công trường Nhà Chúa.
TTV. MS Điểu Hạnh





























