HTTLVN.ORG – Ban Đại diện Tin Lành tỉnh Tây Ninh tổ chức chương trình Hiệp nguyện Giáo phẩm vào lúc 08g30 ngày 12/08/2025 tại nhà thờ Tin Lành Trảng Bàng với sự tham dự của khoảng 45 tôi tớ Chúa trong tỉnh.
Mỗi tháng các tôi tớ của Chúa có một lần được cùng nhau thờ phượng Chúa và cầu nguyện cho công việc Chúa chung, đây là lần đầu tiên tất cả Giáo phẩm trong tỉnh Tây Ninh sau sáp nhập được hiệp nguyện cùng nhau.

Nhà thờ Tin Lành Trảng Bàng

Quang cảnh chương trình

Mục sư Nguyễn Văn Khoa Tràng cầu nguyện khai lễ
Trong thì giờ bồi linh, MSNC Trình Hữu Tín giảng Lời Chúa với chủ đề “Người Chúa Mong Muốn” dựa trên nền tảng Kinh Thánh II Ti-mô-thê 2:1-7 để khích lệ các tôi tớ Chúa hãy chuyên tâm cho được đẹp lòng Chúa trong chức vụ Ngài đã kêu gọi, lấy lòng ngay thẳng giảng dạy lời của lẽ thật để nuôi mình, nuôi bầy và luôn là người lính giỏi của Chúa.

MSNC Trình Hữu Tín giảng Lời Chúa
Sau khi Mục sư Trần Thanh Dũng, Trưởng Ban Đại diện tỉnh, thông tin một số công tác mục vụ, các tôi tớ Chúa cùng chia sẻ với nhau công việc Chúa tại Hội Thánh của mình. Mục sư Trương Thiên Tín, thay cho các tôi tớ của Chúa trong khu vực của tỉnh Tây Ninh cũ, sơ lược những nét rất riêng của khu vực này, và đó cũng chính là nguyên nhân của khiến cho sự phát triển của các Hội Thánh hết sức khó khăn. Sau đó, các tôi tớ Chúa dành thì giờ để cầu nguyện cùng nhau.

MS Trần Thanh Dũng thông tin công tác mục vụ

Các nhóm cầu nguyện
Chương trình Bồi linh Hiệp nguyện Giáo phẩm tỉnh Tây Ninh kết thúc lúc 12g30 cùng ngày, các tôi tớ Chúa chia tay nhau trở về với tâm tình cùng nhau gây dựng công việc Chúa, mở mang vương quốc của Chúa trong tỉnh sau khi sáp nhập.
Thông tin cầu nguyện từ các Chi Hội trong tỉnh:
Chi Hội Cần Giuộc: Hội Thánh sẽ tổ chức cảm tạ Chúa 85 năm Tin Lành đến Cần Giuộc vào ngày 19/10/2025.
Chi Hội Cần Đước: Chúa cho mọi sinh hoạt ổn định, xin cầu nguyện cho sức khoẻ của Ông bà Mục sư Quản nhiệm.
Chi Hội Thủ Thừa: từ đầu năm đến nay đã có 169 người tin Chúa, nhân sự thăm viếng chăm sóc còn ít; tài chánh của Hội Thánh đang yếu.
Chi Hội Long Trạch: sinh hoạt ổn định, Điểm Nhóm Tân Điền có 60 người mỗi tuần; dự kiến có 02 chương trình Truyền giảng Trung thu, sau truyền giảng sẽ lập Ban Thiếu nhi cho Điểm Nhóm, xin Chúa cho có nhân sự đáp ứng cho nhu cầu của công việc Hội Thánh.
Chi Hội Long Phụng: việc lắp máy lạnh, sửa khu vệ sinh, bếp ăn, phòng nhóm thiếu nhi; vấn đề giấy tờ đất của Hội Thánh.
Chi Hội Phước Lợi: xin Chúa cho có được 400 người trung tín thờ phượng khi bước sang năm 2026; Điểm Nhóm Bến Lức đã mua được đất, đang thực hiện thủ tục chuyển đổi đất tôn giáo; Hội Nhánh Phước Vân xin phép cất nhà nhóm (dự kiến 200 triệu đồng) trên đất đã mua.
Chi Hội Phước Vĩnh Tây: đất của nhà thờ bị nằm vào trong khu quy hoạch.
Chi Hội Kiến Tường: cảm tạ Chúa cho bà Mục sư Phan An Pha được Chúa cho khỏe mạnh; nhân sự chăm sóc tân tín hữu còn mỏng; trong tháng 9, Hội Thánh và Điểm Nhóm Tân Thạnh có 06 chương trình Truyền giảng Trung thu; Hội Nhánh Vĩnh Hưng dự kiến có 03 chương trình Truyền giảng Trung thu; đất lên thổ cư và xây dựng nhà nguyện cho Điểm Nhóm Tân Thạnh (phải làm lại hồ sơ sau khi sáp nhập tỉnh), tài chánh trả nợ.
Chi Hội Hậu Nghĩa: việc xây dựng cơ sở CĐGD (tổng dự chi 02,5 – 03 tỷ đồng), thời gian thi công dự kiến 04 tháng; Điểm Nhóm Đông Thành đã mua đất (còn nợ 600 triệu đồng), xin Chúa tiếp trợ tài chánh xây dựng hàng rào; dự kiến có 04 chương trình Truyền giảng Trung thu tại Hội Thánh và Điểm Nhóm.
Chi Hội An Ninh Đông: việc lắp đặt máy lạnh cho phòng nhóm; gây dựng đời sống thuộc linh cho con cái Chúa; tài chánh năm 2026 xin Chúa cho được thêm lên để tự dưỡng.
Điểm Nhóm Long Hậu: cầu nguyện cho chức vụ mới của Truyền đạo Đặc trách, Ban Điều hành; Hội Thánh nhóm lại ổn định từ 70-120 người.
Chi Hội Đức Hòa: sức khỏe bà MS Văn An Thạch được ổn định; công tác chăm sóc chưa có nhân sự; đang làm thủ tục chuyển đất của Hội Thánh sang đất tôn giáo.
Chi Hội Thạnh Phước: Thánh Kinh Hè tháng 7 với 40 em tham dự; MSNC Lê Thanh Nam thay đổi nhiệm sở sau khi hết nhiệm kỳ tháng 11.
Chi Hội Long Hựu: chức vụ mới của Truyền đạo Quản nhiệm; sửa chữa 03 phòng CĐGD, thay mái nhà, nhà sinh hoạt chung, nhà tiền chế (kho, nhà bếp) tài chánh đủ; chương trình Truyền giảng Trung thu.
Điểm Nhóm Mỹ Quý Tây: hiện đã chuyển sang nhóm buổi sáng, số con cái Chúa đi nhóm giảm, Hội Thánh có các thì giờ nhóm cầu nguyện tuần hoàn tại nhà tín hữu.
Điểm Nhóm Tân Đông: xin Chúa cho Hội Thánh có thể sắp xếp để Truyền đạo Đặc trách về ở gần, chăm sóc cho công việc Chúa.
Chi Hội Tân An: cầu nguyện cho sức khỏe và chức vụ của Ông bà Mục sư Quản nhiệm, vừa qua Mục sư Quản nhiệm phẫu thuật nối dây chằng đang trong quá trình phục hồi; việc xây nhà nguyện cho Điểm Nhóm sẽ mở gần xong, nhưng đang trong quá trình đăng ký với chính quyền; tài chánh phục vụ cho việc mở mang công việc Chúa; dự kiến có 04 chương trình Truyền giảng Trung thu.
Điểm Nhóm Thạnh Đức: đã gởi đơn xin lên Chi Hội tự dưỡng; việc thành lập Ban Phụ nữ; tân tín hữu đang gặp bắt bớ; chương trình Truyền giảng Trung thu; làm nhà tình thương cho tín đồ.
Điểm Nhóm Hòa Hội: việc gây dựng đời sống đức tin cho tín hữu, đa số là người mới tin, đời sống khó khăn.
Chi Hội Gò Dầu: cơ sở Nhà Chúa nhỏ, tài chánh mua phần đất kế bên 02,5 tỷ đồng; lớp học Kinh Thánh, báp-têm, thiếu nhi; chương trình Truyền giảng 29/08, 27/09, dự kiến 200 thân hữu.
Chi Hội Tân Châu: công tác thăm viếng chăm sóc cho người di cư tự do; chương trình Truyền giảng Trung thu.
Chi Hội Tân Thành: việc gây dựng đời sống thuộc linh cho con cái Chúa vì nhiều người không biết chữ; tân tín hữu gặp nhiều khó khăn khi không vượt qua được những áp lực từ nhiều phía.
Điểm Nhóm Phước Lưu: tệ nạn xã hội cùng những khó khăn mang tính đặc trưng của khu vực gần biên giới khiến cho truyền giảng Tin Lành hết sức khó khăn.
Chi Hội Tân Biên: xin Chúa cho Hội Thánh sớm có Quản nhiệm chăm lo công việc Chúa.
Điểm Nhóm Thạnh Tân: việc mua đất để xây dựng nhà nguyện.
Chi Hội Tây Ninh: chương trình Truyền giảng Trung thu; lễ Kỷ niệm 95 năm Thành lập Hội Thánh vào tháng 11; việc mở Điểm nhóm tại Dương Minh Châu.
Chi Hội Trảng Bàng: nhà thờ xuống cấp cần được xây dựng lại, kinh phí dự kiến 05-06 tỷ đồng; việc thăm viếng, chăm sóc các tín hữu người Ê-đê và Jrai gặp nhiều khó khăn vì khác biệt ngôn ngữ và văn hoá.

Hình lưu niệm
TTV. MSNC Trần Kim Khánh































